Hotline 24/7
08983-08983

Gỡ rối từ A-Z những vấn đề thường gặp trong 3 tháng đầu đời của con

Từ bú mẹ, giấc ngủ, nôn trớ đến vàng da sơ sinh, 3 tháng đầu đời luôn là giai đoạn khiến nhiều cha mẹ bối rối. BS.CK2 Bùi Thị Thủy Tiên và ThS.BS Phạm Hoàng Thiên Thanh sẽ chia sẻ những nguyên tắc quan trọng giúp phụ huynh chăm sóc trẻ đúng cách và tự tin hơn trong hành trình đầu đời của con.

1. Giấc ngủ đóng vai trò như thế nào đối với sự phát triển của trẻ?

Trẻ sơ sinh dành phần lớn thời gian để ngủ. Giấc ngủ đóng vai trò như thế nào đối với sự phát triển của trẻ? Cha mẹ cần làm gì để xây dựng môi trường ngủ an toàn, đồng thời giúp trẻ sớm nhận biết sự khác biệt giữa ngày và đêm để hình thành nhịp sinh học phù hợp ạ?

BS.CK2 Bùi Thị Thủy Tiên - Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương trả lời: Giấc ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển trí não và thể chất của trẻ. Đối với trẻ sơ sinh, thời gian ngủ trung bình khoảng 16-18 giờ mỗi ngày. Khi được 3 tháng tuổi, trẻ thường ngủ khoảng 15 giờ mỗi ngày.

Trong khi ngủ, não bộ vẫn tiếp tục phát triển. Những trẻ ngủ ngon có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển khả năng ghi nhớ và học hỏi về sau.

Đối với sự phát triển thể chất, khi ngủ, não bộ tiết ra hormone tăng trưởng với mức cao gấp nhiều lần so với khi thức. Đây là yếu tố góp phần giúp trẻ tăng chiều cao, tăng cân và hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể.

Giấc ngủ cũng có vai trò đối với hệ miễn dịch. Trong thời gian ngủ, các tế bào miễn dịch được củng cố và tiết ra các cytokine chống viêm, góp phần giúp trẻ chống lại vi khuẩn. Ngoài ra, trẻ ngủ ngon cũng sẽ điều hòa cảm xúc tốt hơn, giảm tình trạng cáu gắt và quấy khóc.

Để giảm nguy cơ đột tử khi ngủ, trẻ nên được đặt nằm ngửa, không nên nằm sấp hoặc nằm nghiêng. Trẻ nên ngủ cùng phòng với cha mẹ nhưng không nên ngủ chung giường. Tốt nhất nên có nôi hoặc cũi riêng đặt cạnh giường của mẹ.

Trẻ cần được ngủ trên một mặt phẳng cứng. Trong nôi hoặc cũi không nên đặt thú nhồi bông, chăn mền hoặc các vật dụng mềm vì có thể gây tắc nghẽn đường thở khi trẻ xoay trở trong lúc ngủ.

Nhiệt độ phòng phù hợp cho trẻ là khoảng 26-28°C, độ ẩm duy trì từ 40-60%, ánh sáng dịu nhẹ và hạn chế tiếng ồn để giúp trẻ ngủ ngon hơn.

Trong bụng mẹ, trẻ chưa có khái niệm về ngày và đêm. Vì vậy, trong 1-3 tháng đầu đời, cha mẹ cần giúp trẻ hình thành nhịp sinh học ngày - đêm.

Ban ngày, nên để ánh sáng tự nhiên vào phòng, duy trì các hoạt động và âm thanh sinh hoạt ở mức vừa phải, đồng thời trò chuyện với trẻ khi trẻ thức. Ngược lại, vào ban đêm, nên giảm ánh sáng, hạn chế tiếng ồn, nói chuyện nhỏ nhẹ và có thể massage hoặc hát ru để giúp trẻ dễ đi vào giấc ngủ.

Việc duy trì giờ ngủ đều đặn mỗi ngày sẽ giúp trẻ hình thành thói quen ngủ tốt và giúp cha mẹ thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc trẻ.

BS.CK2 Bùi Thị Thủy Tiên - Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương

2. Tiếng ồn trắng, phản xạ Moro và những lưu ý giúp trẻ ngủ ngon

Hiện nay có rất nhiều phương pháp hỗ trợ giấc ngủ cho trẻ được chia sẻ trên mạng xã hội như sử dụng tiếng ồn trắng, ánh sáng trắng hoặc các thiết bị hỗ trợ ngủ. Những phương pháp này có thực sự hiệu quả?

ThS.BS Phạm Hoàng Thiên Thanh - Trưởng Đơn vị Ngân hàng Sữa mẹ, Bệnh viện Hùng Vương trả lời: Việc ứng dụng công nghệ vào quá trình chăm sóc trẻ có thể giúp cha mẹ chăm con thuận tiện hơn. Tuy nhiên, các thiết bị hỗ trợ giấc ngủ chỉ mang tính hỗ trợ, không phải yếu tố quyết định chất lượng giấc ngủ của trẻ.

Để bảo đảm trẻ có giấc ngủ ngon và chất lượng, cần chú trọng hai yếu tố quan trọng là môi trường ngủ phù hợp và trạng thái tâm lý ổn định.

Môi trường ngủ phù hợp cần bảo đảm nhiệt độ phòng khoảng 26-28°C, không gian tương đối yên tĩnh và ánh sáng thích hợp. Ánh sáng có liên quan đến melatonin - hormone điều hòa giấc ngủ. Melatonin được tiết ra thuận lợi hơn khi cơ thể ở trong điều kiện phù hợp. Vì vậy, không gian ngủ lý tưởng của trẻ là phòng tối.

Trong trường hợp cần sử dụng đèn ngủ, nên lựa chọn các loại đèn có công suất thấp, ưu tiên ánh sáng vàng hoặc vàng cam. Ngược lại, cần hạn chế các nguồn sáng trắng hoặc ánh sáng xanh.

Bên cạnh môi trường ngủ, trạng thái tâm lý cũng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của trẻ. Nhiều nghiên cứu cho thấy giấc ngủ của trẻ chịu ảnh hưởng bởi các hormone liên quan đến cảm xúc và trạng thái thư giãn. Việc cha mẹ ôm ấp, vỗ về giúp trẻ cảm thấy yên tâm, dễ đi vào giấc ngủ và giảm tình trạng giật mình khi ngủ. Tác động này liên quan đến việc giảm tiết các hormone gây căng thẳng và tăng tiết các hormone tạo cảm giác an tâm như oxytocin hoặc những chất có tác dụng an thần tự nhiên.

Hiện nay có nhiều phương pháp hỗ trợ giấc ngủ cho trẻ, trong đó tiếng ồn trắng được sử dụng khá phổ biến. Cơ chế của tiếng ồn trắng là mô phỏng môi trường trong tử cung, giúp trẻ cảm thấy an tâm và dễ đi vào giấc ngủ. Ngoài ra, tiếng ồn trắng còn giúp che lấp các tạp âm từ môi trường như tiếng còi xe hoặc tiếng động trong sinh hoạt hằng ngày, qua đó hạn chế tình trạng trẻ bị giật mình.

Việc sử dụng tiếng ồn trắng cần tuân thủ một số khuyến cáo về khoảng cách và âm lượng. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ, thiết bị phát tiếng ồn trắng cần được đặt cách vị trí nằm của trẻ tối thiểu 2m và âm lượng sử dụng nên dưới 50dB để bảo đảm an toàn cho thính lực.

Bên cạnh đó, sử dụng tiếng ồn trắng quá thường xuyên có thể khiến trẻ hình thành thói quen phụ thuộc vào âm thanh này để đi vào giấc ngủ. Vì vậy, khi trẻ đã ngủ, cha mẹ nên tắt tiếng ồn trắng và giảm dần tần suất sử dụng theo thời gian.

- Ngoài ra, tình trạng giật mình ở trẻ sơ sinh khi nào là bình thường, khi nào cần lưu ý và việc sử dụng khăn quấn hoặc ngủ nhộng liệu có cần thiết?

ThS.BS Phạm Hoàng Thiên Thanh trả lời: Nhiều cha mẹ từng gặp tình huống trẻ đang ngủ ngon bỗng quơ tay trúng mặt, giật mình thức giấc rồi quấy khóc kéo dài. Trong y học, hiện tượng này được gọi là phản xạ Moro - một phản xạ hoàn toàn bình thường và gặp ở hầu hết trẻ sơ sinh. Phản xạ này thường tự biến mất khi trẻ được khoảng 4-6 tháng tuổi nên phụ huynh không cần quá lo lắng.

Tuy nhiên, do các biểu hiện rung giật ở trẻ thường khiến cha mẹ lo ngại nên cần phân biệt phản xạ sinh lý với tình trạng co giật bệnh lý. Nếu là rung chi sinh lý hoặc phản xạ giật mình bình thường, khi trẻ đang giật mình, cha mẹ chỉ cần giữ tay hoặc chân trẻ lại thì các cử động này sẽ dừng ngay. Sau đó, trẻ vẫn vui vẻ, bú bình thường và không có biểu hiện bất thường khác.

Ngược lại, nếu là co giật do bệnh lý, khi giữ tay hoặc chân trẻ, phụ huynh vẫn cảm nhận được các cơ đang co cứng hoặc tiếp tục rung giật. Tình trạng này thường đi kèm những biểu hiện khác như sốt, tiêu chảy, nôn ói, quấy khóc nhiều hoặc chậm tăng cân. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, trẻ cần được đưa đi khám ngay.

Về việc quấn khăn hoặc sử dụng nhộng ngủ, mục đích là tái tạo cảm giác quen thuộc trong tử cung với môi trường ấm áp và tương đối chật hẹp. Biện pháp này có thể hỗ trợ trẻ ngủ ngon hơn, dễ vào giấc hơn trong giai đoạn sơ sinh đến khoảng 2 tháng tuổi, đồng thời hạn chế tình trạng quơ tay vào mặt gây giật mình khi ngủ.

Tuy nhiên, việc quấn khăn cần tránh quấn quá nhiều lớp hoặc quấn quá chặt vì có thể khiến trẻ khó chịu, đổ mồ hôi, bứt rứt và ngủ kém hơn. Trong trường hợp không có kinh nghiệm quấn khăn, phụ huynh có thể sử dụng nhộng ngủ và ưu tiên những loại dễ sử dụng, chẳng hạn như nhộng có khóa kéo.

Một lưu ý quan trọng là thời điểm cai nhộng ngủ. Khi trẻ bắt đầu biết lật, thường vào khoảng 3-4 tháng tuổi, cần ngừng sử dụng nhộng ngủ. Nếu vẫn tiếp tục quấn hoặc mặc nhộng khi trẻ đã biết lật, trẻ có thể không sử dụng được hai tay để chống đỡ, làm tăng nguy cơ mất an toàn trong lúc ngủ.

ThS.BS Phạm Hoàng Thiên Thanh - Trưởng Đơn vị Ngân hàng Sữa mẹ, Bệnh viện Hùng Vương

3. Những lưu ý khi tắm, chăm sóc rốn và phòng hăm tã cho trẻ sơ sinh

Việc tắm bé, chăm sóc rốn, thay tã hay vệ sinh vùng kín tưởng đơn giản nhưng lại khiến nhiều cha mẹ lúng túng. BS có thể chia sẻ những nguyên tắc quan trọng nhất để chăm sóc cơ thể trẻ sơ sinh vừa sạch sẽ, vừa an toàn và hạn chế các vấn đề như nhiễm trùng hoặc hăm tã ạ?

BS.CK2 Bùi Thị Thủy Tiên trả lời: Đối với trẻ sơ sinh, không nên tắm trong 24 giờ đầu sau sinh. Bên cạnh đó, lớp gây trên da, đặc biệt ở trẻ non tháng, không cần được chà sạch hoàn toàn.

Với trẻ đủ tháng, tần suất tắm phù hợp là 2-3 lần mỗi tuần. Đối với trẻ sinh non, có thể tắm 1-2 lần mỗi tuần. Thời điểm tắm nên vào buổi sáng, khi trẻ ở trạng thái thoải mái.

Khi tắm cho trẻ, cần bảo đảm nhiệt độ phòng khoảng 28-30°C, phòng thông thoáng và có ánh sáng đầy đủ. Nhiệt độ nước tắm nên duy trì ở mức 37-38°C. Trước khi tắm, cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết như thau tắm và khăn lau.

Trình tự tắm nên bắt đầu từ vùng mặt, sau đó đến đầu, thân mình và cuối cùng là vùng sinh dục. Đối với trẻ gái, cần vệ sinh từ trước ra sau để hạn chế nguy cơ đưa vi khuẩn từ phân vào đường sinh dục.

Trong một số trường hợp, phụ huynh có thể thấy xuất hiện chất trắng giống bợn trắng hoặc một ít máu ở vùng sinh dục của trẻ gái. Đây thường là hiện tượng sinh lý do ảnh hưởng của nội tiết tố từ mẹ truyền sang con và thường tự hết sau vài ngày đến vài tuần.

Về chăm sóc rốn, nên để rốn khô thoáng, mép tã nằm dưới chân rốn và không thoa bất kỳ loại thuốc hay dung dịch nào lên rốn. Rốn sẽ tự khô và rụng theo quá trình tự nhiên. Trường hợp rốn bị bẩn, có thể vệ sinh bằng nước muối sinh lý.

Phụ huynh cần theo dõi các dấu hiệu nhiễm trùng rốn như rốn chảy dịch, chảy mủ, có mùi hôi, vùng da xung quanh đỏ, trẻ sốt hoặc bú kém. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Đối với việc phòng ngừa hăm tã, cần thay tã sau mỗi lần trẻ đi tiêu hoặc đi tiểu, không để tã ướt kéo dài. Trong ngày, nên có những khoảng thời gian để vùng mặc tã được thông thoáng.

Nếu trẻ bị hăm tã, có thể sử dụng các sản phẩm chứa oxit kẽm và giữ vùng da bị hăm khô thoáng để hỗ trợ quá trình hồi phục.

4. Vì sao cần trò chuyện với trẻ từ sớm và thực hiện tummy time đúng cách?

Bên cạnh dinh dưỡng và giấc ngủ, nhiều chuyên gia nhấn mạnh vai trò của sự tương tác sớm trong những tháng đầu đời. Việc da kề da, trò chuyện, mỉm cười với trẻ hay cho trẻ tập nằm sấp (Tummy Time) mang lại những lợi ích gì? Cha mẹ cần lưu ý điều gì để thực hiện Tummy Time an toàn và hiệu quả, thưa BS?

ThS.BS Phạm Hoàng Thiên Thanh trả lời: Hiện nay, nhiều cha mẹ cho rằng trẻ sơ sinh chưa thể hiểu được lời nói của người lớn nên chưa cần giao tiếp với trẻ. Theo quan điểm này, chỉ cần bảo đảm trẻ được bú đầy đủ, thay tã sạch sẽ và ngủ đủ giấc là đã đáp ứng nhu cầu chăm sóc cơ bản. Tuy nhiên, đây là một nhận định chưa phù hợp với các khuyến cáo hiện nay. Trên thực tế, việc giao tiếp với trẻ nên được bắt đầu từ giai đoạn thai kỳ, thay vì chờ đến khi trẻ lớn hơn hoặc có khả năng hiểu ngôn ngữ.

Việc cha mẹ tương tác sớm với trẻ thông qua trò chuyện, vui chơi, vận động và chăm sóc hằng ngày mang lại nhiều lợi ích quan trọng, trong đó nổi bật là hỗ trợ phát triển não bộ và phát triển tâm lý.

Về phương diện phát triển não bộ, các hoạt động như trò chuyện, vui chơi, vận động, ôm ấp và vỗ về tạo ra những kích thích đối với hệ thần kinh của trẻ thông qua các giác quan như thính giác, thị giác và xúc giác. Những kích thích này góp phần thúc đẩy quá trình hoàn thiện và phát triển não bộ trong giai đoạn đầu đời.

Về phương diện tâm lý, việc duy trì các tương tác gần gũi như ôm ấp, vỗ về và trò chuyện với trẻ giúp kéo dài những lợi ích mà tiếp xúc da kề da và sự gắn kết sớm sau sinh mang lại. Các tương tác này kích thích cơ thể tiết oxytocin - loại hormone thường được gọi là hormone hạnh phúc hoặc hormone gắn kết. Nhờ đó, trẻ có cảm giác an toàn, dễ chịu, ổn định cảm xúc và ngủ tốt hơn.

Đối với tummy time, đây là thuật ngữ dùng để chỉ hoạt động cho trẻ nằm sấp khi thức và vui chơi dưới sự giám sát trực tiếp của cha mẹ hoặc người chăm sóc. Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo: “Back to sleep, tummy to play”, nghĩa là trẻ nên được đặt nằm ngửa khi ngủ và nằm sấp khi chơi.

Mục đích của tummy time là hỗ trợ rèn luyện các nhóm cơ của trẻ, đặc biệt là cơ cổ, cơ vai và cơ thân mình, từ đó giúp tăng cường sức cơ và hỗ trợ trẻ đạt được các mốc phát triển vận động phù hợp với lứa tuổi. Bên cạnh đó, tư thế nằm sấp còn giúp thay đổi điểm tỳ của hộp sọ, góp phần giảm nguy cơ bẹt đầu do nằm một tư thế kéo dài, đồng thời tạo thêm cơ hội để trẻ khám phá môi trường xung quanh.

Khi nằm ngửa, phạm vi quan sát của trẻ chủ yếu hướng lên phía trên. Ngược lại, ở tư thế nằm sấp, trẻ có thể xoay đầu sang hai bên và quan sát môi trường theo nhiều hướng khác nhau. Đây cũng là một hình thức kích thích giác quan có lợi cho sự phát triển của não bộ.

Tummy time có thể được bắt đầu từ tuần đầu tiên sau khi trẻ xuất viện về nhà. Trong giai đoạn đầu, mỗi lần thực hiện chỉ nên kéo dài khoảng 3-5 phút, từ 2-3 lần mỗi ngày. Khi trẻ khoảng 7 tuần tuổi và khả năng kiểm soát vùng cổ đã cải thiện, tổng thời gian tummy time có thể tăng dần lên khoảng 15-30 phút mỗi ngày.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, tummy time cần được thực hiện đúng cách. Trước hết, không phải trẻ nào cũng thích nghi ngay với tư thế nằm sấp trong những lần đầu. Vì vậy, cha mẹ không nên ép buộc mà cần tạo cho trẻ cảm giác thoải mái và thực hiện trong khoảng thời gian phù hợp với khả năng chịu đựng của trẻ.

Để tăng hứng thú cho trẻ, cha mẹ có thể đặt đồ chơi phù hợp trước mặt hoặc nằm, ngồi ngang tầm mắt để tương tác với trẻ trong quá trình thực hiện tummy time.

Một nguyên tắc đặc biệt quan trọng là bảo đảm an toàn. Tummy time phải luôn được thực hiện dưới sự giám sát liên tục của cha mẹ hoặc người chăm sóc. Không nên vừa cho trẻ nằm sấp vừa sử dụng điện thoại hoặc rời khỏi vị trí để làm việc khác. Nếu trẻ chưa có khả năng kiểm soát cổ đầy đủ, trẻ có thể úp mặt xuống bề mặt nằm và không tự nâng đầu lên được, làm tăng nguy cơ ngạt thở.

Ngoài ra, tummy time cần được thực hiện trên bề mặt phẳng, chắc chắn và an toàn như thảm tập hoặc mặt giường cứng. Không nên cho trẻ nằm sấp trên gối mềm hoặc nệm quá lún vì có thể làm tăng nguy cơ cản trở đường thở.

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ, trẻ cần được đặt nằm ngửa trong mọi giấc ngủ, kể cả các giấc ngủ ngắn vào ban ngày. Việc không cho trẻ ngủ ở tư thế nằm sấp là một trong những biện pháp quan trọng nhằm giảm nguy cơ hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.

Việc trò chuyện, ôm ấp và tương tác với trẻ ngay từ những tháng đầu đời giúp kích thích phát triển não bộ, đồng thời tăng cảm giác an toàn và gắn kết giữa cha mẹ với con.

5. Nhận biết vàng da sinh lý và những dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám

Trong quá trình chăm sóc trẻ sơ sinh, những dấu hiệu nào được xem là "tín hiệu báo động" mà cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay? Đặc biệt với tình trạng vàng da - một biểu hiện khá thường gặp ở trẻ sơ sinh - làm sao để phân biệt vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý để tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị ạ?

BS.CK2 Bùi Thị Thủy Tiên trả lời: Vàng da là hiện tượng thường gặp ở trẻ sơ sinh, xuất hiện ở khoảng 60% trẻ đủ tháng và 80% trẻ sinh non.

Đối với vàng da sinh lý, tình trạng này thường xuất hiện sau 24 giờ tuổi, rõ nhất trong khoảng 3-5 ngày đầu và tự hết sau 1-2 tuần. Trẻ vẫn bú tốt, ngủ tốt và không có các biểu hiện bất thường khác.

Ngược lại, vàng da bệnh lý có thể xuất hiện sớm trước 24 giờ sau sinh. Vàng da thường lan nhanh từ vùng mặt xuống ngực, bụng và có thể đến lòng bàn tay, lòng bàn chân. Trẻ có thể kèm theo các dấu hiệu như bú kém, bỏ bú, sốt, lừ đừ. Một số trường hợp có nước tiểu sậm màu, phân bạc màu hoặc tình trạng vàng da kéo dài trên 14 ngày.

Đây là những dấu hiệu cần được theo dõi chặt chẽ và đưa trẻ đi khám để được đánh giá nguyên nhân.

Ngoài vàng da, phụ huynh cũng cần lưu ý một số dấu hiệu bất thường khác ở trẻ sơ sinh. Trẻ bỏ bú hoặc bú kém là một trong những dấu hiệu cảnh báo quan trọng.

Bên cạnh đó, trẻ sốt trên 38°C hoặc hạ thân nhiệt dưới 36°C cũng cần được đưa đi khám. Các biểu hiện bất thường về hô hấp như thở nhanh trên 60 lần/phút, thở chậm dưới 40 lần/phút, thở co kéo hoặc thở rên đều là những dấu hiệu không nên bỏ qua.

Ngoài ra, trẻ nôn nhiều, nôn vọt hoặc nôn ra dịch màu xanh, màu vàng cũng cần được thăm khám sớm.

Đối với rốn, nếu xuất hiện các dấu hiệu như chảy mủ, chảy máu, có mùi hôi hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm trùng, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

6. Lắng nghe nhịp phát triển của con thay vì so sánh với những đứa trẻ khác

Cuối cùng, BS có lời khuyên nào dành cho các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người lần đầu sinh con, để có thể đồng hành cùng trẻ trong 3 tháng đầu đời một cách khoa học, an toàn và tự tin hơn?

ThS.BS Phạm Hoàng Thiên Thanh trả lời: 3 tháng đầu đời có thể xem là giai đoạn làm quen của cả gia đình. Trẻ làm quen với thế giới bên ngoài, còn cha mẹ và người thân cũng làm quen với một thành viên mới cũng như một vai trò hoàn toàn mới trong cuộc sống.

Để hành trình này trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn, điều quan trọng là chủ động lựa chọn những nguồn thông tin chính thống để chăm sóc và nuôi dạy con theo hướng khoa học.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần ghi nhớ một nguyên tắc quan trọng: nuôi con khoa học không có nghĩa là áp đặt một khuôn mẫu cố định, mà là lắng nghe cơ thể của con, hiểu con và tôn trọng nhịp phát triển riêng của con. Vì vậy, không nên so sánh con mình với những đứa trẻ khác, đặc biệt là những hình ảnh hoặc câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo bác sĩ, những bỡ ngỡ, khó khăn và mệt mỏi trong những tháng đầu làm cha mẹ rồi sẽ dần qua đi. Trẻ chỉ có một lần duy nhất trải qua giai đoạn sơ sinh. Vì vậy, thay vì quá áp lực phải làm mọi thứ thật hoàn hảo, cha mẹ có thể xem mình như một người bạn đồng hành cùng con khám phá thế giới và trải nghiệm những bước đi đầu đời.

Có những việc làm đúng ngay từ đầu, nhưng cũng có những việc cần thời gian để học hỏi và điều chỉnh. Điều quan trọng là giữ tâm lý thoải mái, vui vẻ và kiên nhẫn. Theo thời gian, cha mẹ sẽ hiểu con nhiều hơn và con cũng sẽ dần đáp lại những yêu thương, chăm sóc của gia đình.

Bác sĩ cũng gửi lời chúc đến tất cả các bậc phụ huynh sẽ có một hành trình đồng hành cùng con thật nhiều niềm vui, sự thoải mái và hạnh phúc.

>>> Đọc thêm phần 1: Những điều cha mẹ cần biết để không lạc lối trong 3 tháng đầu đời của con

>>> Đọc thêm phần 2: Làm sao để con bú đủ, mẹ đủ sữa và không còn lo ọc sữa?

Trân trọng chảm ơn Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em từ Công ty Ajinomoto Việt Nam Bệnh viện Hùng Vương đã đồng hành cùng AloBacsi trong số phát sóng này.

Series Truyền hình trực tuyến Radar Sản phụ khoa do Bệnh viện Hùng Vương phối hợp cùng Cổng thông tin Tư vấn sức khỏe AloBacsi thực hiện, phát sóng định kỳ vào 19h Thứ 4 của tuần 1 và tuần 3 mỗi tháng.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X