Hotline 24/7
08983-08983

Độ tuổi thụ thai có ảnh hưởng đến sự phát triển trí não ở trẻ

Độ tuổi lúc thụ thai của cha mẹ cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển trí não của trẻ.

>> TƯ VẤN TÂM LÝ - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ TẠI AloBacsi.vn

Độ tuổi của người cha: 30 - 35 tuổi

Theo nghiên cứu của một nhà di truyền học người Pháp, những người con được sinh ra khi người cha ở độ tuổi 30 - 35 sẽ thông minh và ưu tú hơn hẳn so với những người được sinh ra khi người cha ở độ tuổi khác. Chất lượng tinh trùng của đàn ông đạt chất lượng cao và mạnh mẽ nhất khi họ ở độ tuổi 30 và kéo dài phong độ này được khoảng 5 năm. Sau đó, chất lượng tinh trùng giảm dần, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của con trẻ.

Độ tuổi của người mẹ: 23 - 30 tuổi

Độ tuổi sinh sản lý tưởng ở phụ nữ là từ 23 - 30 tuổi. Thời điểm này, cơ thể phát triển hoàn thiện, bộ máy sinh dục hoạt động tốt nhất, nguy cơ biến chứng trong quá trình mang thai và sinh nở ít nhất, chất lượng trứng tốt nhất... tất cả những điều này sẽ giúp cho bé có sự phát triển trí não tốt nhất.

Không những vậy, xét trên góc độ thực tế, ở độ tuổi này, sức khoẻ, khả năng làm kinh tế... của cả người cha lẫn người mẹ đều thuận lợi, giúp chăm sóc bé tốt hơn.

Tổ hợp thích hợp nhất: Người cha hơn người mẹ khoảng 7 tuổi

Hơn kém nhau 7 tuổi ở người cha và người mẹ là sự kết hợp lý tưởng cho sự thông minh của trẻ. Người cha cứng tuổi một chút, trí lực đã phát triển đến độ hoàn thiện; người mẹ đang ở độ tuổi trẻ trung, sức khoẻ dồi dào... sẽ tạo một môi trường lý tưởng cho thai nhi cũng như em bé sau này. Theo điều tra, những thần đồng, thiên tài thường được sinh ra bởi các cặp vợ chồng đạt tiêu chuẩn này.

>> TƯ VẤN TÂM LÝ - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ TẠI AloBacsi.vn

AloBacsi.vn (theo Mangthai.vn)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X