Hotline 24/7
08983-08983

Điểm tin trưa 30/4: Trẻ nhập viện vì ăn tóc, ăn thịt cóc; 2 trong 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất có tiến triển

Tuyên Quang có 4 cháu bé cấp cứu vì ăn thịt cóc, một bé gái Hà Nội nghẹt dạ dày vì ăn tóc suốt 9 năm, cập nhật sức khỏe 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam là thông tin đáng chú ý trưa 30/4.

Tuyên Quang: 4 cháu bé cấp cứu vì ăn thịt cóc

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận 4 bệnh nhi (5-7 tuổi) ở huyện Yên Sơn bị ngộ độc sau khi ăn thịt cóc.

4 cháu bé ở gần nhà đã bắt cóc nướng ăn sau khi xem video trên điện thoại của bố mẹ.

1 giờ sau, 4 trẻ xuất hiện nôn nhiều, gia đình phát hiện nên đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang để cấp cứu, sau đó, 1 bé có tiên lượng nặng được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị trong ngày 28/4.

Thịt cóc chứa hàm lượng đạm cao và không có độc tố, tuy nhiên, khi ăn thịt cóc rất dễ ngộ độc do chất độc chết người chứa trong gan, da, trứng...

Khi bị ngộ độc, nếu nhẹ có thể thấy mệt mỏi, buồn nôn, nôn, nhức các chi, nặng hơn là rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, hoảng hốt vì thế sinh ra ảo giác, co giật thậm chí ngừng thở, ngừng tim nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bé gái ở Hà Nội tắc dạ dày vì ăn tóc suốt 9 năm

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết vừa phẫu thuật lấy khối tóc lớn trong dạ dày bé gái 11 tuổi ở Hà Nội.

Bé gái thói quen bứt tóc đưa liên miệng từ lúc 2 tuổi nhưng gia đình không để ý. Gần đây, thấy con gái thường xuyên đau bụng kèm nôn ra dịch vàng, dịch máu nên cha mẹ mới đưa con đến Bệnh viện Nhi thăm khám.

Bác sĩ nhận thấy bé bị vàng da, thể trạng gầy yếu, chưa đầy 30 kg, bụng mềm, chướng vùng thượng vị, sờ thấy khối cứng vùng thượng vị, không có phản ứng thành bụng... Siêu âm ổ bụng, phát hiện trong dạ dày có khối bã thức ăn lớn rắn chắc màu đen.

Chỉ định làm thêm nội soi dạ dày, các bác sĩ phát hiện khối u tóc lớn bên trong, chiếm gần hết dạ dày nên không thể lấy khối u tóc bằng nội soi thông thường, quyết định phẫu thuật mở dạ dày cho bệnh nhân.

Sau 1 giờ phẫu thuật, khối u tóc được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhi với kích thước 20x10x8 cm, tương đương quả bưởi.

Sức khoẻ 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam

Bệnh nhân 19, 54 tuổi là trường hợp nằm viện lâu nhất trong số 270 bệnh nhân COVID-19. Bệnh nhân điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương từ ngày 7/3, đến nay đã sang ngày thứ 55, trong đó có tới 44 ngày nằm ở khoa Hồi sức tích cực.

Đối với bệnh nhân 161, 88 tuổi bị tai biến hiện cũng đã có những tiến triển khả quan, từng bước cai thở máy, đang được chăm sóc hô hấp, phục hồi chức năng và bổ sung dinh dưỡng.

Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân 91, 43 tuổi, phi công Vietnam Airlines xét nghiệm đã âm tính trở lại, hiện không sốt, mạch và huyết áp ổn định, đã mở khí quản thở máy kết hợp dùng ECMO và lọc máu.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X