Điểm tin 9h ngày 12/3: WHO công bố đại dịch COVID-19, Việt Nam ghi nhận 39 ca nhiễm
Hôm qua, thứ Tư ngày 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch bởi đã làm hơn 125.000 người nhiễm và trên 4.600 trường hợp tử vong.
Trên thế giới
Cơ quan y tế Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm họ đã nhận được báo cáo về 15 trường hợp mới được xác nhận nhiễm virus corona và 11 trường hợp tử vong hôm thứ tư.
Trong số những người chết, 10 người ở tỉnh Hồ Bắc và một người ở tỉnh Thiểm Tây, theo Ủy ban Y tế Quốc gia.
Có 1.318 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được xuất viện sau khi hồi phục.
Tính đến thứ tư, tổng cộng 80.793 trường hợp được xác nhận COVID-19 đã được báo cáo ở Trung Quốc và 3.169 người đã chết vì căn bệnh này.
Hàn Quốc xác nhận 114 trường hợp nhiễm virus corona vào thứ Năm, đưa tổng số ca nhiễm bệnh của quốc gia này lên tới 7.869 trong bối cảnh lo ngại về nhiễm trùng cụm.
Nhân viên y tế sử dụng băng hỗ trợ để che vết thương trên mặt do đeo kính bảo hộ nhiều giờ trong khi điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona tại Bệnh viện Dongsan ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam, vào ngày 4/3/2020. (Yonhap)
Cho đến nay, 66 người, chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh tiềm ẩn, đã chết ở Hàn Quốc do virus đường hô hấp xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết.
Ý tiếp tục dẫn đầu ổ dịch tại châu Âu với 12.462 ca nhiễm (tăng 2.313 trường hợp so với hôm trước) và 827 người tử vong. Hiện quốc gia này đang ưu tiên chữa trị cho những ca bệnh trẻ tuổi và ít có bệnh lý nền. Đây là một sự lựa chọn đau khổ của các y bác sĩ.
Việt Nam
Ghi nhận 39 ca nhiễm
Hiện Việt Nam ghi nhận đã có 39 ca nhiễm COVID-19. 16 ca trước đó (từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã chữa khỏi và xuất viện. 23 ca còn lại đang được cách ly và điều trị tích cực.
Số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam hiện nay gồm có:
* 01 nữ giới, 26 tuổi tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 (BN17).
* 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (BN18).
* 02 người tiếp xúc gần với bệnh nhân BN17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (BN19, BN20).
* 01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).
* 10 người là hành khách nước ngoài cùng đi trên chuyến bay với bệnh nhân BN17 từ Anh về Việt Nam, cụ thể:
- BN22: 60 tuổi, quốc tịch Anh;
- BN23: 66 tuổi, quốc tịch Anh;
- BN24: 58 tuổi, quốc tịch Mexico;
- BN25: 70 tuổi, quốc tịch Anh;
- BN26: 50 tuổi, quốc tịch Ireland;
- BN27: 67 tuổi, quốc tịch Anh;
- BN28: 74 tuổi, quốc tịch Anh;
- BN29: 58 tuổi, quốc tịch Anh;
- BN30: 66 tuổi, quốc tịch Anh;
- BN31: 49 tuổi, quốc tịch Anh;
* BN 32: 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Tối 27/2, tại London (Anh), bệnh nhân có tiếp xúc BN17 và đã trở về Việt Nam ngày 9/3 bằng chuyên cơ riêng.
* BN 33: 58 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi chuyến bay VN0054.
* BN34: Phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được xác định mắc bệnh COVID-19 tại Việt Nam.
* BN35: Nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện máy Xanh ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngày 04/3/2020, BN35 có tiếp xúc trực tiếp với hai người quốc tịch Anh tại siêu thị Điện máy Xanh (BN22 và BN23).
* BN36: Nữ, 64 tuổi, quê Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giúp việc cho BN34; BN37: Nữ, 37 tuổi, nhân viên của BN34; BN38: Nữ, 28 tuổi, con dâu của BN34.
* BN39: Nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hướng dẫn viên du lịch, có tiếp xúc với du khách người Anh từng đi trên chuyến bay VN0054.
Đối với trường hợp BN 39, chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết người này đã đi nhiều nơi, đi lấy cao răng, tiếp xúc gần với 20 người (F1), sau đó 20 người này tiếp xúc tiếp với 79 người khác (F2). Thành phố cũng đã liên hệ với những điểm đến và người tiếp xúc và tiến hành khoanh vùng cách ly.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin trong số 16 hành khách trên chuyến bay VN0054 nhiễm COVID-19, có 15 hành khách ở khoang hạng C (hạng thương gia), 1 hành khách khoang phổ thông.
BN 17 lọt kiểm dịch sân bay vì dùng 2 hộ chiếu
Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), cho biết đã xác định được nguyên nhân khiến BN17 nhập cảnh vào Việt Nam mà không bị lực lượng kiểm dịch tại sân bay phát hiện.
Công an cửa khẩu quốc tế Nội Bài đã phát hiện N. H. N (BN17) có 2 hộ chiếu gồm hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu của Anh.
Trong những ngày du lịch tại châu Âu, BN17 dùng hộ chiếu của Anh để di chuyển giữa các quốc gia, trong đó có Italy - nơi đang bùng phát dịch COVID-19.
Khi về nước ngày 2/3, BN17 đã sử dụng hộ chiếu Việt Nam để nhập cảnh.
Công an cửa khẩu Nội Bài đã kiểm tra kỹ từng trang của hộ chiếu nhưng không phát hiện có con dấu xuất nhập cảnh của Italy.
Cách ly, theo dõi sức khoẻ với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu cách ly, theo dõi sức khoẻ với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054 của VietnamAirlines xuất phát từ Vương quốc Anh về đến Hà Nội ngày 02/3/2020.
Đối với người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính thực hiện việc cách ly trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc.
Trong thời gian cách ly, cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm, theo dõi, giám sát sức khoẻ. Trong trường hợp xét nghiệm âm tính vẫn tiến hành cách ly cho đủ 14 ngày.
Đối với người tiếp xúc với người nêu tại điểm 1 (không tiếp xúc trực tiếp hoặc không tiếp xúc gần với người bệnh), thực hiện việc cách ly tại nhà cho đến khi đối tượng nêu tại điểm 1 có xét nghiệm âm tính.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
