Hotline 24/7
08983-08983

Điểm tin 21g ngày 24/3: 134 ca COVID-19, Việt Nam chính thức bước vào "thời chiến"

Tính đến 21g ngày 24/3, thêm 11 ca dương tính nCOV tại Việt Nam, nâng tổng số lên 134 ca, với 17 ca đã bình phục và xuất viện.

Việt Nam

Đất nước thực sự bước vào “thời chiến” với dịch bệnh khi Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cùng lúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thừa lệnh Thủ tướng ký Thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Tuần cuối cùng của tháng 3, được xác định là tuần mở màn cho “cuộc tổng tấn công mùa xuân 2020” vào COVID-19 dự kiến kéo dài trong vòng 2 tuần, với việc thay vì “nín thở” chờ diễn biến, Chính phủ “thập diện mai phục”, truy cùng đuổi tận con virus này.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 22/3/2020, tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam. Cũng từ 0 giờ ngày 22/3/2020, tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân.

Từ ngày 23/3 tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình. Các khu di tích khác cùng đồng loạt đóng cửa ngừng đón khách.

Thêm 11 bệnh nhân COVID-19, Việt Nam có tổng số 134 ca nhiễm

- BN124: nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 14/3/2020, bệnh nhân có đến quán Bar Buddha;

- BN125: nữ, quốc tịch Nam Phi, 22 tuổi, trú tại Quận 7, TPHCM, đã từng từng đến quán Bar Buddha từ 21h30 ngày 14/3/2020 đến 03h00 ngày 15/3/2020;

- BN126: nam, quốc tịch Nam Phi, 28 tuổi, trú tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh, là bạn với BN125; BN127: nam, 23 tuổi, trú tại Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, là nhân viên phục vụ bàn (theo ca 21h00 - 04h00) tại quán Bar Buddha - Quận 2;

- BN128: nam, 20 tuổi ở Lê Chân, TP. Hải Phòng, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 20/03/2020 trên chuyến bay VN0054.

- BN129: nam, 20 tuổi ở Nghĩa Tân, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 20/03/2020 trên chuyến bay VN0054;

- BN130: nam, 30 tuổi, địa chỉ ở Quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và về Nội Bài ngày 22/03/2020 trên chuyến bay SU290;

- BN131: nam, 23 tuổi, địa chỉ ở Quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và về Nội Bài ngày 22/03/2020 trên chuyến bay SU290;

- BN132: nữ, 25 tuổi, địa chỉ ở Quận Long Biên, Hà Nội, là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và về Nội Bài ngày 22/03/2020 trên chuyến bay SU290;

- BN133: nữ, 66 tuổi ở Tân Phong, Lai Châu, trong tháng 3/2020 có đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị bệnh và 22/03/2020 trở về nhà tại tỉnh Lai Châu;

- BN134: nam, 10 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội, là du khách từ nước ngoài, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18/03/2020 trên chuyến bay SU290.

Bệnh nhân 17 lần thứ ba xét nghiệm âm tính SARS-COV-2

Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm của "bệnh nhân 17" Nguyễn Hồng Nhung không còn nCoV, là lần thứ ba liên tiếp âm tính trong gần một tuần qua.

Bộ Y tế cho biết bệnh nhân này là người duy nhất hiện nay có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính.

Hai người khác xét nghiệm âm tính hai lần liên tiếp là bệnh nhân 24 và 27 - hai du khách Anh.

Cả ba đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội, đi cùng chuyến bay VN54 từ Anh về Nội Bài ngày 2/3.

Ảnh: VnExpress

Bác gái "bệnh nhân 17", 64 tuổi, vẫn phải thở máy song mức độ phụ thuộc vào máy thở, độ nguy kịch giảm so với trước. Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn định. Bệnh nhân vẫn được cho dùng ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể).

Bệnh nhân người Anh, 69 tuổi, cũng có chuyển biến tích cực, giảm mức độ phụ thuộc vào máy thở so với hai ngày trước, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân người Việt, 50 tuổi, có diễn biến bệnh nặng đã hai tuần nay, tiên lượng nặng. Tình trạng của bệnh nhân có thể xấu hơn trong thời gian tới. 7 bệnh nhân khác đang chuyển biến sang giai đoạn nặng.

Việt Nam tạm dừng xuất khẩu gạo

Cụ thể, trong công điện do Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành ký nêu rõ thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố dừng việc đăng ký, tiếp nhận và thông quan đối với các lô hàng gạo các loại xuất khẩu dưới mọi hình thức, kể từ 0h ngày 24/3.

Cơ quan Hải quan các địa phương chỉ giải quyết thủ tục thông quan cho những lô hàng xuất khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan trước 0h ngày 24/3.

Thế giới

Virus corona chủng mới đã lây nhiễm hơn 392.000 người và giết chết ít nhất 17.000 trên toàn thế giới.

Châu Âu và châu Mỹ là tâm chấn mới của đại dịch, với Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ ba sau Trung Quốc và Ý.

Ít nhất 169 quốc gia và vùng lãnh thổ đã báo cáo các trường hợp nhiễm. Nhiều quốc gia đã tuyên bố phong tỏa trên toàn quốc để làm chậm sự lây lan của virus và đóng cửa biên giới hoặc hạn chế đi lại đáng kể. Điều này đã khiến hàng trăm triệu người bị hạn chế chưa từng thấy.

Thế vận hội mùa hè Tokyo hoãn lại

Một người đàn ông đeo khẩu trang vượt qua logo của Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 được trưng bày trên tòa nhà Chính quyền thủ đô Tokyo vào ngày 19/3, tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP / Getty

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng ông đã đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach để hoãn Thế vận hội trong khoảng một năm.

Mùa hè năm 2021 là lần gần nhất mà Thế vận hội này có thể được tổ chức, Abe nói.

Tây Ban Nha: Gần 40.000 ca nhiễm với hơn 2.500 trường hợp tử vong

Tử vong từ COVID-19 ở Tây Ban Nha đã tăng 2.696 ca với tổng số 39.673 trường hợp, theo dữ liệu của Bộ Y tế công bố hôm thứ ba.

Tây Ban Nha có số ca tử vong do virus corona lớn thứ ba thế giới, sau Ý và Trung Quốc.

Hôm thứ Hai, dịch vụ tang lễ của chính quyền thành phố Madrid tuyên bố họ sẽ ngừng nhận thi thể của những người chết vì virus corona.

Các thi thể của nạn nhân COVID-19 hiện đang được chuyển đến một sân băng đang được sử dụng làm nhà xác tạm thời ở Madrid.

Vào Chủ nhật, Thủ tướng Pedro Sanchez tuyên bố rằng ông sẽ tìm cách kéo dài tình trạng khẩn cấp của Tây Ban Nha thêm 15 ngày nữa khi số người chết COVID-19 tăng vọt.

Ý có thể có số ca virus corona gấp 10 lần so với ghi nhận

Người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự của nước này cho biết hôm thứ ba rằng Ý có thể có số ca virus corona nhiều gấp 10 lần so với thông báo chính thức.

Điều đó có nghĩa là Ý sẽ có hơn 600.000 trường hợp nhiễm virus dương tính, theo ước tính của Borrelli, đã ghi nhận tổng cộng 63.967 trường hợp vào thứ Hai.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 22/3, Ý có tỷ lệ tử vong hơn 9% trong tổng số các trường hợp được xác nhận.

Tổng thống Iran đang gia hạn phóng thích tạm thời 85.000 tù nhân

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tham dự một cuộc họp nội các ở Tehran, Iran, trong bức ảnh này từ ngày 18/3. Ảnh: Văn phòng của Tổng thống Iran / AP

Việc thả tù nhân tạm thời ở Iran sẽ kéo dài 25 ngày, cho đến ngày 18/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố trên truyền hình nhà nước hôm thứ ba khi số người chết của đất nước này tiếp tục tăng.

Tuần trước, phát ngôn viên tư pháp Gholamhossein Esmaili tuyên bố Iran đã thả tạm thời gửi 85.000 tù nhân về nhà để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, theo hãng tin bán chính thức TASnim.

Trong khi đó, 1,2 triệu trong số khoảng 2,5 triệu công chức của Iran đã không đi làm trong tháng qua trong bối cảnh dịch virus corona bùng phát, ông Rouhani nói.

Ông cho biết các dịch vụ công cộng thiết yếu sẽ tiếp tục hoạt động và những người làm việc trong các lĩnh vực như ngành y tế phải tiếp tục đi làm.

Iran đã xác nhận 1.762 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 24.811, người phát ngôn Bộ Y tế Kianush Jahanpoor cho biết.

Ông cho biết đã có 122 trường hợp tử vong mới liên quan đến virus corona, nâng tổng số người chết của quốc gia này lên 1.934.

Jahanpoor nói rằng gần một nửa dân số nước này đã được kiểm tra virus corona. Khoảng 41 triệu người đã được kiểm tra virus hoặc báo cáo các triệu chứng cho các chuyên gia y tế.

Lào, Myanmar xác nhận hai trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới

Lào đã xác nhận hai trường hợp đầu tiên về virus corona chủng mới vào thứ ba, theo Thông tấn xã Lào.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Phouthone Meuangpak cho biết trong một cuộc họp báo rằng 2 trường hợp là một hướng dẫn viên du lịch làm việc với du khách đến từ châu Âu hồi đầu tháng này và một nhân viên tại khách sạn Crowne Plaza ở Viêng Chăn.

Thông tấn xã Lào cho biết hai trường hợp được xác nhận hiện đang được điều trị y tế tại Viêng Chăn.

Lào và Myanmar - đã công bố các trường hợp đầu tiên vào đầu ngày hôm nay - là những quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không báo cáo trường hợp nhiễm virus corona từ khi xuất hiện dịch bệnh.

Nhân viên của Ủy ban Phát triển Thành phố Yangon nghỉ ngơi sau khi khử trùng chợ Pazontaung ở Yangon, Myanmar vào ngày 21/3. Ảnh: Getty Images

Số người chết do virus corona ở Thái Lan tăng lên 4, với 827 ca nhiễm được xác nhận

Thêm ba người đã chết sau khi nhiễm virus corona chủng mới ở Thái Lan, đưa tổng số người chết của nước này lên 4, người phát ngôn của Bộ Y tế Công cộng cho biết hôm thứ ba.

Chính quyền Thái Lan cũng báo cáo 106 trường hợp nhiễm mới được xác nhận - nâng tổng số lên 827. 20 trường hợp mới do nhập cảnh ở nước ngoài, người phát ngôn nói.

Lệnh phong tỏa ở Vũ Hán sẽ được gỡ bỏ

Trung Quốc có kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa ở Vũ Hán - nguồn gốc đại dịch virus corona - vào ngày 8/4, hơn 2 tháng sau khi thành phố bị phong tỏa khỏi thế giới bên ngoài, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống lại virus chết người.

Các lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ hôm thứ Tư đối với các thành phố khác ở Hồ Bắc - một tỉnh trung tâm có 60 triệu dân, trong đó Vũ Hán là thủ phủ - chính quyền tỉnh công bố hôm thứ ba.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X