Tháo “vòng” đã 1 năm vẫn chưa có thai?
Câu hỏi
Thưa bác sĩ, Em đã lấy vòng tránh thai ra được một năm mà không mang thai. Kinh nguyệt của em không đều. Chu kì kinh của em thường là một tháng ba mươi ngày, mỗi lần có kinh máu ra rất ít và mau hết. Em đi khám BS tư vấn nên uống thuốc ngừa thai cho điều hoà kinh nguyệt trở lại rồi hãy để thai. Em muốn sinh con thứ hai nhưng tình trạng kinh nguyệt như thế nên em vô cùng lo lắng. Mong BS cho lời khuyên. (Ly - ly…@yahoo.com)
Trả lời
Chào em,Nếu em sinh hoạt vợ chồng bình thường và một năm rồi mà vẫn chưa có thai thì coi như em bị vô sinh thứ phát.
Theo AloBacsi, vợ chồng em nên đến khoa hiếm muộn của BV sản khoa có uy tín khám tầm soát, tùy theo nguyên nhân BS sẽ tư vấn và có hướng điều trị thích hợp cho vợ chồng em.
Bé nhà em lúc sinh cân nặng là 3,1kg, cao 47cm. Nay tròn 6 tháng cháu nặng 9,8kg, cao 72cm. Cho em hỏi như vậy cháu có bị béo phì không? Cháu bú mẹ và đang ăn bột dặm. Nếu béo phì ở tuổi này thì em có nên giảm bú và bột cho bé không ạ? Cháu hay bị ra ghèn ở mắt e có nhỏ nước muối sinh lý cho bé nhưng mãi mà không khỏi, giờ em phải làm sao? (Khanh Ly – khanhly…@gmail.com)
BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo:
Em Khanh Ly thân mến,
Em không trình bày rõ bé của em là trai hay gái nên BS không thể đánh giá chính xác tình trạng dinh dưỡng của bé. Nhưng với cân nặng và chiều cao trên nhiều khả năng là bé đang bị thừa cân, tuy nhiên, em vẫn cần cho bé bú và ăn dặm bình thường theo tuổi.
Còn vấn đề mắt của bé có nhiều ghèn thì em nên đưa bé đi khám để loại trừ viêm nhiễm ở mắt em nhé.
Thưa bác sĩ, bé nhà em mỗi lần ăn vô đều bị ói hết mà đi khám thì BS kêu không bị sao hết. Bé nhà em là bé gái, giờ bé được 19 tháng mà có 9.2 kg, cao chỉ có 72cm. Bé không ăn được cháo đặc mỗi lần ăn đều ói, có cách nào để bé ăn không còn ói nữa không? Giờ em muốn cho bé đi khám tổng quát và đo mật độ xương được không? (Uyen Nha - nha.uyen…@yahoo.com)
BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo:
Chào em,
BS không biết em có ý định đo mật độ xương của bé để làm gì? Nếu do chiều cao của bé thì không cần thiết.
Chiều cao của bé thấp còi là do bé bị suy dinh dưỡng, nguyên nhân chủ yếu có thể là do bé ăn uống kém (không ăn được, mỗi lần ăn cháo đặc đều bị ói). Do đó, để cải thiện tình trạng trên, em nên chia nhỏ nhiều bữa và thay thế cháo bằng các loại thức ăn khác như (phở, hủ tiếu, bún, nui…).
Đồng thời, em nên đưa bé đến BV Nhi Đồng khám chuyên khoa tiêu hóa và dinh dưỡng, BS sẽ hổ trợ thêm thuốc phù hợp cho sức khỏe của bé.
|
AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa. AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết. Chân thành cảm ơn. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
