Hotline 24/7
08983-08983

Người bệnh tăng huyết áp có được hiến máu?

Câu hỏi

Sáng nay tôi có đọc tin của AloBacsi về tình trạng thiếu máu ở bệnh viện (Máu dự trữ sắp cạn, Viện Huyết học kêu gọi cộng đồng chung tay hiến máu). Tôi muốn đi hiến máu nhưng có bệnh tăng huyết áp thì có được hiến không? Xin cảm ơn. (Thanh Hoàng)

Trả lời

Điều kiện để được hiến máu là người hiến máu phải có: tuổi từ 18 đến 60 với nam, 18 đến 55 với nữ. Cân nặng trên 45kg với nam và trên 43kg với nữ. Mạch và huyết áp đều bình thường, không cao quá cũng không thấp quá.

Bạn thân mến,

AloBacsi rất trân trọng tấm lòng của bạn khi có ý muốn hiến máu. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp cho cộng đồng mà còn mang tới cho người hiến những lợi ích không ngờ về sức khỏe. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân khác nhau, vẫn có một số đối tượng không nên hiến máu.

Nhất là khi có các tình trạng về sức khỏe như: Lượng máu cho phép được hiến tùy vào cân nặng và thể trạng cơ thể; Không mắc các bệnh mạn tính hoặc cấp tính theo quy định; Tỉnh táo, tiếp xúc tốt; Huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương không quá cao hay quá thấp; Nhịp tim đều, tần số tim trung bình.

Như vậy, nếu bạn bị tăng huyết áp và đang phải dùng thuốc hạ áp thì không nên hiến máu vì thuốc bạn đang dùng có thể ảnh hưởng đến chất lượng máu. Trường hợp của bạn rất tiếc là theo khuyến cáo không nên hiến máu.

Chúc bạn luôn vui khỏe!

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X