-
Mất móng chân có thể cấy ghép móng từ ngón khác được không?
Câu hỏi
Chào bác sĩ. Đầu móng chân trỏ bên phải của em bị mất móng, em muốn hỏi có thể lấy 1 phần móng của ngón trỏ chân trái để cấy ghép vào móng chân trỏ bên phải được không, mang lại thẩm mỹ ạ.
Trả lời
Chào bạn,
Qua hình ảnh bạn gửi, móng ngón chân thứ hai bên phải gần như đã mất hoàn toàn, nền móng có vẻ đã liền da, chưa thấy dấu hiệu sưng đỏ, chảy dịch hay nhiễm trùng cấp. Tuy nhiên, chỉ dựa vào ảnh thì chưa thể đánh giá được mầm móng còn nguyên vẹn hay đã bị tổn thương.
Về thắc mắc của bạn, không thể lấy một phần móng của ngón chân bên trái để cấy ghép sang ngón chân bên phải nhằm tạo lại móng như ghép da hay ghép tóc. Bản thân tấm móng chỉ là cấu trúc sừng, còn sự phát triển của móng phụ thuộc vào mầm móng nằm dưới da. Nếu chỉ ghép một phần móng mà không có mầm móng thì móng sẽ không tiếp tục phát triển.
Trong một số trường hợp rất đặc biệt, khi mất mầm móng do chấn thương, bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình hoặc Chấn thương chỉnh hình có thể thực hiện ghép mầm móng từ ngón chân khác. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật vi phẫu phức tạp, chỉ áp dụng khi có chỉ định phù hợp và cũng có nguy cơ để lại biến dạng hoặc ảnh hưởng đến ngón chân cho mầm móng. Vì vậy, phương pháp này không được chỉ định đơn thuần vì mục đích thẩm mỹ.
Nếu nguyên nhân mất móng là do chấn thương nhưng mầm móng vẫn còn, móng mới hoàn toàn có thể mọc trở lại, dù thời gian có thể kéo dài từ 9-18 tháng và hình dạng đôi khi không được như ban đầu.
Bạn nên đến khám chuyên khoa Da liễu hoặc Chấn thương chỉnh hình để bác sĩ đánh giá tình trạng mầm móng. Sau khi thăm khám trực tiếp, bác sĩ sẽ tư vấn khả năng phục hồi tự nhiên hay các phương án can thiệp phù hợp nếu thực sự cần thiết.
Chúc bạn có được kết quả điều trị như mong muốn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
