Gãy mâm chày khi mang thai, bao lâu có thể vận động?
Câu hỏi
Xin chào bác sĩ! Em bị gãy mâm chày, bó bột được 4 tuần và có 2 bác sĩ 1 người cho em tháo bột, 1 người thì khuyên em nên 2 tuần nữa tháo, nhưng em xin tháo luôn vì đang có bầu 38 tuần. Hiện, em đã tháo bột được 2 ngày, bác sĩ cho hỏi bao giờ em được dùng lực vào chân gãy ạ? Em cảm ơn bác sĩ.
Trả lời

Phụ nữ mang thai tập đi lại sau gãy chân cần có sự hỗ trợ của người thân.
Chào em,
Thứ nhất, chỉ định tháo bột là khi xương đã liền vững chắc, thời gian này có thể 3, 6, 8 tuần hoặc lâu hơn tùy loại xương gãy và đối tượng bị gãy xương. Dựa vào triệu chứng đau thì không chính xác vì triệu chứng đau chỉ xuất hiện thời gian đầu, hết đau chưa phải là xương đã liền chắc.
Em đang mang thai, là đối tượng liền xương chậm mà lại hạn chế chụp Xquang để kiểm tra sự tạo can xương. Cho nên, có bác sĩ cho em tháo bột sớm còn bác sĩ thì khuyên để thêm 2 tuần nữa là do vậy.
Nhưng dù sao em cũng đã tháo bột rồi. Hiện tại, việc tập đi là phải hết sức cẩn thận và phải có người hỗ trợ, quan sát vì nguy cơ té ngã rất cao và nguy hiểm đến cả mẹ lẫn con. Em nên sử dụng khung tập đi là an toàn nhất.
Cách tập đi sau khi gãy chân đúng đó là dồn lực vào cả phần vai và hai cánh tay theo chiều thẳng đứng để chống lên, tạo lực đẩy cho chân có thể bước mà không phải dùng quá nhiều lực. Trong thời gian đầu mới tập đi, dùng cả hai bên để trọng lực phân bố đều, không tạo quá nhiều áp lực cho chân.
Tập bước đi có 3 điểm tựa, không tỳ hoặc chỉ tỳ nhẹ tăng dần lên chân đau. Hai tay chống khung ngay ngắn và bàn chân lành tạo nên tam giác đế. Đưa khung ra trước 10 - 30cm một cách tăng dần, lấy thăng bằng trên đôi tay cầm, rồi bước chân lành ra trước, tiếp tục bước khác. Thời kỳ xương liền vững tỳ không đau ở ổ gãy xương thì bỏ gậy và tập đi như bình thường.
Thân mến.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
