Dao găm xuyên cổ, cắt đứt một bên tủy sống và cuộc đại phẫu 105 phút giành lại sự sống
Một người đàn ông 38 tuổi nhập viện trong tình trạng liệt nửa người sau khi bị dao đâm xuyên cổ. Lưỡi dao dài hơn 10cm cắm sâu vào vùng đốt sống cổ, cắt đứt một phần tủy sống và làm tổn thương động mạch đốt sống. Sau 105 phút phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh đã lấy thành công lưỡi dao, cứu sống người bệnh.
Ngày 16/7/2026, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân 38 tuổi bị dao đâm vào vùng cổ với tổn thương đặc biệt nghiêm trọng.
Kết quả chụp CT và MRI cho thấy cán dao đã gãy, để lại lưỡi dao dài hơn 10cm cắm sâu vào vùng đốt sống cổ C1-C2. Vết thương khiến một bên tủy sống bị cắt đứt, tổn thương một phần động mạch đốt sống, kèm xuất huyết não nhẹ và tụ khí trong não. Khi nhập viện, bệnh nhân đã liệt hoàn toàn nửa người bên trái và xuất hiện sốt cao.
BS.CK2 Đỗ Văn Long - Phó Giám đốc Y khoa Bệnh viện cho biết, đây là ca chấn thương rất hiếm gặp và đặc biệt nguy hiểm. Lưỡi dao xuyên từ phía sau cổ đến sát xương hàm. May mắn, mũi dao bị chặn lại bởi xương hàm, nếu tiếp tục xuyên ra phía trước cổ có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn.
Các bác sĩ nhận định, nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong hoặc rơi vào tình trạng nguy kịch do nhiễm trùng thần kinh trung ương vì rách màng cứng làm rò dịch não tủy, đồng thời có nguy cơ đứt hoàn toàn động mạch đốt sống nếu lưỡi dao di lệch.
Dưới kính vi phẫu, ê-kíp đã bóc tách vùng tổn thương, sử dụng hệ thống khoan mài để bộc lộ tủy sống, màng cứng và các mạch máu trước khi tiến hành rút lưỡi dao. Sau khi lấy dị vật, lượng máu chảy ra được kiểm soát bằng vật liệu cầm máu chuyên dụng, các tổn thương tủy sống và màng cứng được vá bằng vật liệu sinh học.
Ca phẫu thuật kéo dài 105 phút, bệnh nhân chỉ mất khoảng 250ml máu và không cần truyền máu.
Khoảng 30 phút sau mổ, người bệnh đã tỉnh táo và có thể cử động tay chân. Sau khi hết thuốc mê, các bác sĩ ghi nhận nửa người bên phải vận động bình thường. Tuy nhiên, do một phần tủy sống bên trái đã bị cắt đứt trước đó, bệnh nhân vẫn còn liệt nửa người bên trái.
Theo ê-kíp điều trị, thời gian tới người bệnh sẽ tiếp tục được theo dõi nguy cơ nhiễm trùng, chảy máu sau mổ, điều trị giảm phù tủy và tập vật lý trị liệu tích cực nhằm phục hồi tối đa chức năng vận động.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
