Hotline 24/7
08983-08983

Cụ ông ở Hà Tĩnh tử vong do sốc nhiệt

Đi ngoài đường lúc 12h trưa, cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh tử vong do sốc nhiệt.

Sáng 29/4, lãnh đạo UBND xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa có một cụ ông tử vong do sốc nhiệt.

Theo đó, khoảng 12h ngày 28/4, ông N.H.O. (80 tuổi, trú tại xã Kim Song Trường) đi từ nhà người thân ở thị xã Hồng Lĩnh về nhà. Khi đi đến đoạn xã Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) ông O. bị ngất xỉu.  

Theo lãnh đạo xã Kim Song Trường, ngay khi phát hiện, người dân đưa ông O. đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do bị sốc nhiệt nặng nên ông O. đã tử vong.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, ngày 28/4, tỉnh Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 40 - 42 độ C, riêng TP. Hà Tĩnh, Hương Sơn, Hương Khê trên 42 độ C.

Nhiệt độ ở Hà Tĩnh luôn ở mức cao và tình trạng này sẽ liên tục tiếp diễn trong những ngày tới. Nguồn: Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia

Dấu hiệu nhận biết, cách xử trí và phòng ngừa sốc nhiệt

Sốc nhiệt là tình trạng đặc trưng bởi tăng nhiệt độ cơ thể trên 40 độ C và kèm theo rối loạn chức năng thần kinh (rối loạn ý thức, hôn mê, co giật). Sốc nhiệt có thể hay gặp ở người già, cơ thể suy nhược, trẻ em, người có bệnh tim mạch, bệnh thần kinh hay các rối loạn nội tiết. Ở người trẻ khỏe mạnh với hệ điều hòa nhiệt độ bình thường có thể gặp sốc nhiệt do phơi nhiễm với nhiệt độ môi trường tăng cao và do sự sinh nhiệt lúc thể dục, gắng sức.

Khi bị sốc nhiệt, nhiệt độ cơ thể có thể lên đến 40 độ C. Da nóng và khô (toát mồ hôi hiện diện trong một nửa các trường hợp của say nóng lúc hoạt động). Các dấu hiệu sớm gồm: mệt, đau đầu, khó thở, đỏ mặt, nôn mửa. Ngoài ra còn có thể bị các biểu hiện như: rối loạn tim mạch, rối loạn hô hấp, rối loạn thần kinh trung ương...

Khi thấy bệnh nhân có biểu hiện bị sốc nhiệt, phải tìm cách cách hạ nhiệt, mát cơ thể nhanh chóng và các biện pháp chăm sóc hỗ trợ qua các bước: Nhanh chóng di chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực nắng nóng, vào nơi mát mẻ; đặt nạn nhân nằm xuống, cởi bớt quần áo ra. Đồng thời, phải gọi ngay xe cấp cứu và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. 

Làm mát cơ thể người bệnh bằng bất cứ cách nào như: Xịt mát cơ thể bằng nước, dùng quạt phun sương; đặt túi nước đá hoặc khăn mát lên vùng cổ, nách và bẹn; cho người say nắng uống nước mát để bù nước (nếu có thể)…

Đánh giá mức độ tỉnh táo người say nắng, sốc nhiệt (lay gọi, tiếp xúc…). Nếu nạn nhân tỉnh táo thì cho nạn nhân uống bổ sung nước, chất điện giải… Nếu nạn nhân chưa tỉnh táo tiếp tục làm mát cơ thể trong khi chờ xe cấp cứu. Nếu nạn nhân bất tỉnh, không có dấu hiệu tuần hoàn (thở, ho hoặc cử động) thì thực hiện hô hấp nhân tạo.

Các bác sĩ khuyến cáo, thời tiết nắng nóng như những ngày vừa qua thì người dân nên hạn chế ra đường và lao động ngoài trời ở khung thời gian từ 11h - 16h để tránh bị sốc nhiệt. Nếu buộc phải ra ngoài vào khung thời gian này, người dân nên mặc quần áo kín, đeo khẩu trang.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X