CIH can thiệp “thần tốc” cứu bệnh nhân rung thất, ngưng tim
Một nam bệnh nhân 43 tuổi tại TPHCM bị ngưng tim do nhồi máu cơ tim cấp đã được cứu sống ngoạn mục nhờ can thiệp kịp thời tại Bệnh viện Quốc tế City. Trường hợp là lời cảnh báo về nguy cơ đột tử ở người trung niên có yếu tố nguy cơ tim mạch.
Chiều 14/5/2025, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Quốc tế City (CIH) tiếp nhận một ca bệnh nguy kịch đe dọa tính mạng từng giây: anh D.V.T (43 tuổi, ngụ tại quận 6, TPHCM) nhập viện trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, khó thở, vã mồ hôi. Chỉ trong vài phút, bệnh nhân rơi vào rung thất và ngưng tim – tình huống cấp cứu tim mạch nguy hiểm bậc nhất.
Không chậm trễ, kíp bác sĩ Cấp cứu phối hợp với khoa Tim mạch và Hồi sức tích cực lập tức kích hoạt “báo động đỏ” nội viện - quy trình phản ứng nhanh trong các ca đe dọa tử vong. Hồi sinh tim phổi (CPR), sốc điện, ép tim ngoài lồng ngực được thực hiện liên tục, đồng thời bệnh nhân được chuyển gấp vào phòng thông tim can thiệp.
Điện tâm đồ ghi nhận tình trạng nhồi máu cơ tim cấp thành trước rộng, kèm sốc tim, biến chứng cực kỳ nặng với tỷ lệ tử vong lên tới 80% nếu không xử lý kịp. Trong quá trình can thiệp, anh T. liên tục rơi vào rung thất nhiều lần, nhưng nhờ hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng sự phối hợp ăn ý của các bác sĩ, stent được đặt thành công để tái thông hoàn toàn động mạch vành trái chính - nơi bị tắc do nhiều huyết khối.
Sau can thiệp, tim bệnh nhân đập trở lại đều đặn, cơn đau ngực biến mất. Chỉ một ngày sau, anh T. đã có thể tự đi lại. Đây được xem là một ca “thoát cửa tử” hy hữu và ngoạn mục, là kết quả của xử trí đúng thời điểm, năng lực chuyên môn cao và quy trình cấp cứu liên khoa hiệu quả.

“Giờ vàng” quyết định sự sống còn
BS.CK2 Đặng Quang Thuyết - Trưởng khoa Cấp cứu CIH cho biết: "1–2 giờ đầu tiên kể từ khi xuất hiện đau ngực được gọi là "giờ vàng". Nếu can thiệp tái thông mạch vành trong thời gian này, khả năng sống sót và phục hồi của bệnh nhân tăng rõ rệt. Anh T. là một minh chứng".
BS.CK1 Lê Văn Tuyến - người trực tiếp thực hiện thủ thuật nhấn mạnh, nhánh mạch vành bị tắc ở anh T. là động mạch vành trái chính, một nhánh cực kỳ quan trọng, nếu chậm vài phút có thể dẫn đến tổn thương cơ tim không hồi phục hoặc tử vong.
ThS.BS Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành CIH, đã biểu dương toàn bộ ê-kíp y bác sĩ và khẳng định đây là thành quả của mô hình xử trí cấp cứu tim mạch đa chuyên khoa, là tiêu chí CIH hướng đến trong việc nâng cao chất lượng điều trị các ca bệnh nặng, nguy kịch.
Bác sĩ Tim mạch Bệnh viện Quốc tế City cảnh báo, nhồi máu cơ tim không còn là bệnh lý của người cao tuổi. Nam giới trung niên, có các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, ít vận động, stress kéo dài… hoàn toàn có thể đối mặt với nguy cơ nhồi máu cơ tim bất ngờ. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo như đau ngực trái, khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, choáng váng và nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp chuyên sâu là vô cùng quan trọng để cứu lấy sự sống.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
