Chính phủ Thái Lan lên tiếng trấn an trước làn sóng COVID-19 mới
Trước làn sóng lây nhiễm COVID-19 gia tăng, đặc biệt tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ giường bệnh, thuốc men và điều chỉnh chiến lược tiêm chủng, nhằm kiểm soát dịch hiệu quả. Bộ trưởng Y tế kêu gọi người dân không hoảng loạn, đồng thời nhấn mạnh: COVID-19 hiện đã là bệnh đặc hữu, phần lớn ca mắc có triệu chứng nhẹ.
Từ ngày 1/1 đến 10/5/2025, Thái Lan đã ghi nhận 53.676 ca nhiễm COVID-19 và 16 ca tử vong. Trong đó, Bangkok là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, với 16.723 ca. Riêng tuần từ 27/4 đến 3/5 ghi nhận tới 14.349 ca và 2 trường hợp tử vong.
Ngoài Bangkok, một số tỉnh như Chon Buri, Nonthaburi và Rayong cũng ghi nhận số ca mắc ở mức đáng kể. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là số ca mới trong tuần từ 4 đến 10/5 đã giảm xuống còn 12.543 ca, cho thấy đỉnh dịch có thể đang đi qua.

Biến thể XBB.1.16 đang chiếm ưu thế nhưng chưa gây triệu chứng nặng hơn
Ngày 9/5, Bộ trưởng Y tế Công cộng Somsak Thepsutin cho biết tình hình đang được kiểm soát và không có lý do để người dân hoảng loạn. Ông khẳng định hệ thống y tế đã được chuẩn bị sẵn sàng với đủ giường bệnh, nhân lực và thuốc men, đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống bùng phát.
COVID-19 hiện đã được phân loại là bệnh đặc hữu tại Thái Lan, và đa số ca nhiễm hiện nay chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ. Sự gia tăng gần đây chủ yếu xuất phát từ các hoạt động tụ tập đông người, yếu tố mùa vụ và tâm lý chủ quan sau thời gian dài kiểm soát dịch hiệu quả.
Theo Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lây lan nhanh chóng tại nhiều khu vực, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước đó. Đây là biến thể đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào danh sách cần theo dõi do khả năng lây lan cao, nhưng chưa gây áp lực lớn đến hệ thống điều trị.
Để ứng phó linh hoạt, Chính phủ Thái Lan đã điều chỉnh chính sách tiêm chủng COVID-19, khuyến nghị người dân tiêm mũi tăng cường mỗi năm, tương tự như với vaccine cúm mùa. Biện pháp này nhằm duy trì miễn dịch cộng đồng và bảo vệ nhóm nguy cơ cao như người lớn tuổi, người có bệnh nền, nhân viên y tế.
Bộ trưởng Somsak Thepsutin kêu gọi người dân nên tiếp tục đeo khẩu trang tại nơi đông người, rửa tay thường xuyên và tuân thủ các hướng dẫn y tế công cộng. Cùng nhau hành động có trách nhiệm là cách hiệu quả nhất để sớm đẩy lùi đợt dịch này.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình