Hotline 24/7
08983-08983

Căn bệnh nào gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, chi bảo hiểm y tế đến 4.000 tỷ mỗi năm?

Đó chính là bệnh tim mạch và bệnh thận. Trong 2 ngày 14 và 15/9/2024, hơn 1.000 người dân tại TPHCM đã được các chuyên gia giàu kinh nghiệm thăm khám, sàng lọc bệnh lý tim mạch, bệnh thận mạn, thận chuyển hóa trong chương trình “Careme - Yêu lấy mình” do Bệnh viện Thống Nhất phối hợp cùng Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam thực hiện.

Tại chương trình khám sàng lọc, các chuyên gia nhấn mạnh, bệnh tim mạch và bệnh thận mạn tính là hai vấn đề rất cần được quan tâm trong cộng đồng, bởi những tác động sâu rộng trên sức khỏe, tính mạng và cả chi phí y tế.

Các thống kê chỉ ra, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu toàn cầu. Trong khi đó, bệnh thận mạn tính cũng gây ra những mối đe dọa tương tự khi chiếm đến 4,6 số ca tử vong trên thế giới, đứng thứ 12 vào năm 2017.

Tại Việt Nam, hơn 8,7 triệu người mắc bệnh này, chiếm 12,8% dân số. Mặc dù có hơn 400 cơ sở chạy thận nhân tạo phục vụ khoảng 30.000 bệnh nhân mỗi năm nhưng chỉ đáp ứng 30% nhu cầu cần lọc máu trên cả nước.

Theo báo cáo năm 2022 của Bảo hiểm Y tế Việt Nam, chi phí chạy thận nhân tạo vượt 4.000 tỷ đồng. Vì vậy, việc phát hiện và điều trị sớm bệnh thận mạn rất quan trọng để giảm gánh nặng cho hệ thống y tế và tiết kiệm chi phí lâu dài.

Trước bối cảnh này, chương trình “Khám sàng lọc bệnh lý tim mạch, bệnh thận mạn, thận chuyển hóa tại cộng đồng” do các bệnh viện, đơn vị phối hợp tổ chức, với sự tham gia của các bác sĩ giàu kinh nghiệm giúp đánh giá nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến bệnh tim mạch và thận mạn, từ đó đưa ra những lời khuyên thiết thực về cách chăm sóc sức khỏe.

Trên hết, Bệnh viện Thống Nhất là một trong những cơ sở y tế đầu ngành, xây dựng được “hệ sinh thái” về chuyên khoa Tim mạch đa dạng và hoàn thiện, bao gồm Nội Tim mạch, Ngoại Tim mạch lồng ngực - Mạch máu, Phẫu thuật Tim, Tim mạch Cấp cứu Can thiệp, Nhịp tim.

Vì vậy, khi khi phát hiện các bất thường, các bác sĩ sẽ có thể tư vấn ngay lập tức cho bệnh nhân về chế độ dinh dưỡng, tập luyện và dùng thuốc, phẫu thuật phù hợp với từng tình trạng bệnh. Đồng thời có thể quản lý lâu dài đối với bệnh nhân nội trú và điều trị ngoại trú sau đó.

Mặt khác, chuyên khoa Thận cũng là một thế mạnh của Bệnh viện Thống Nhất, tạo được nhiều dấu ấn, bước ngoặt trong chuyên môn. Bên cạnh các chương trình điều trị, ghép thận, chuyên khoa Nội thận - Lọc máu của Bệnh viện được cấp chứng chỉ ISO, hiện trung tâm lọc máu tiêu chuẩn chất lượng cao, nhiều bệnh nhân tin tưởng đến điều trị lọc máu để đạt kết quả tốt.

Do đó, trong chương trình tầm soát lần này, người dân sẽ được đánh giá bằng bộ câu hỏi sàng lọc, tầm soát bằng đo mức lọc cầu thận (GFR) và kiểm tra chức năng thận (UACR); được tư vấn thực hiện lại xét nghiệm sau 3 tháng khi có kết quả bất thường. Những người được chẩn đoán bệnh thận mạn tính sẽ được các bác sĩ tư vấn những phương pháp điều trị thích hợp.

PGS.TS Võ Thành Toàn - Phó Giám đốc Bện viện Thống Nhất phát biểu tại chương trình

PGS.TS Võ Thành Toàn - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ: “Đa số bệnh thận thường diễn biến âm thầm khiến người ta không nhận ra mình đang mắc bệnh cho đến khi tình trạng trở nên nghiêm trọng. Do đó việc tầm soát và phát hiện sớm đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu các biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Chương trình hôm nay sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe thận. Đồng thời tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế chất lương giúp phát hiện và can thiệp kịp thời các bệnh lý liên quan đến thận”.

Ông Nguyễn Hữu Tú, Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chia sẻ: “Các chương trình của Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam và đối tác sẽ huy động rộng rãi sự tham gia của cộng đồng, các đơn vị chuyên môn và tổ chức để nâng cao năng lực chẩn đoán, cải thiện chất lượng điều trị, chăm sóc, và quản lý bệnh không lây nhiễm mạn tính thông qua các công cụ kỹ thuật số.

Qua những chương trình này, hàng trăm ngàn người dân đã được khám miễn phí và hàng triệu người đã được sàng lọc qua các công cụ, nền tảng trí tuệ nhân tạo của Hội. Việc áp dụng công nghệ thông tin sẽ giúp các cơ sở y tế vận hành an toàn, hiệu quả, chất lượng hơn”.

Chương trình trao tặng 10 phần quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ tập trung vào việc khám chữa bệnh, Ban Tổ chức cũng trao tặng 10 phần quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, đây như lời động viên giúp các bệnh nhân sớm vượt qua bệnh tật.

Chị Nguyễn Thị Tiến (26 tuổi, Quãng Ngãi) tâm sự: “Nếu không có chương trình này, mình cũng không có ý định kiểm tra tim, thận hay khám sức khỏe. Nhờ chương trình này tạo động lực để mình đi kahms sức khỏe. Đối với người không có đủ chi phí đi khám thì đây là cơ hội để mọi người khám sức khỏe”.

Ông Nguyễn Văn Cảm (Cà Mau) cũng bộc bạch: “Tôi được kiểm tra từng bước như đo huyết áp, lấy nước tiểu. 5 giờ chiều sẽ có kết quả báo lại. Được các y bác sĩ, tình nguyện viên giúp đỡ tận tình từng khâu, tôi đi khám không ngỡ ngàng gì hết”.

Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao tặng hệ thống Telehealth và AI tầm soát bệnh mạn tính cho Bệnh viện Thống Nhất

Đặc biệt, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao tặng hệ thống Telehealth và AI tầm soát bệnh mạn tính cho Bệnh viện Thống Nhất. Đây là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế địa phương, giúp cải thiện điều kiện làm việc của y bác sĩ và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại cho người dân.

Những thiết bị này không chỉ giúp cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ y bác sĩ mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến, hiện đại.

Sau chương trình, Bệnh viện Thống Nhất và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ nghiên cứu, đánh giá mức độ phổ biến của bệnh thận mạn trong cộng đồng.

Hoạt động “Khám sàng lọc bệnh lý tim mạch, bệnh thận mạn, thận chuyển hóa tại cộng đồng” nằm trong chuỗi “Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” được Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát động từ tháng 5/2024, đã và đang được triển khai khắp cả nước với mong muốn tiếp cận hỗ trợ cho hơn 1 triệu người dân trên cả nước.

Đây cũng là hoạt động đầu tiên trong chuỗi 3 chương trình hưởng ứng Ngày tim mạch thế giới 29/09/2024 của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X