Hotline 24/7
08983-08983

Cả nước có hơn 15.000 ca COVID-19; Hà Nội có thể xuất hiện hơn 1.000 ca mới mỗi ngày

Điểm tin tối 9/12: Tổng số ca mắc mới là 15.311, Hà Nội có thể xuất hiện hơn 1.000 ca COVID-19 mỗi ngày, và tin đáng chú ý cho các phụ huynh: thứ bảy tuần này, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM tổ chức tầm soát chậm tăng trưởng chiều cao cho trẻ em.

Cập nhật tình hình COVID-19 tối 9/12

Tổng số ca mắc mới là 15.311, trong đó 11 ca nhập cảnh và 15.300 ca ghi nhận trong nước tại 61 tỉnh, thành phố.

8.843 ca nhiễm được phát hiện trong cộng đồng.

7.697 bệnh nhân tiên lượng nặng đang được điều trị.

256 ca tử vong được ghi nhận sau 24 giờ, trong đó TP.HCM có 76 ca.

662.110 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm trong 24 giờ.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận số lượng ca mắc COVID-19 cao nhất trong ngày là TPHCM, Tây Ninh, Hà Nội, Sóc Trăng.

Hà Nội có thể xuất hiện hơn 1.000 ca COVID-19 mỗi ngày

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, bà Trần Thị Nhị Hà, sắp tới số ca COVID-19 tại Hà Nội có thể tiếp tục tăng cao, hơn 1.000 ca mắc mới mỗi ngày.

Tuy nhiên, bà Hà cũng khẳng định Hà Nội sẽ tiếp tục kiểm soát được dịch bệnh vì tỷ lệ bao phủ vaccine của TP đã cao, tỷ lệ tiêm chủng vaccine 2 đạt hơn 95%.

Về khả năng ứng phó với kịch bản Hà Nội có thể xuất hiện hơn 100.000 ca bệnh, bà Hà cho biết: “TP đã có giải pháp đáp ứng điều trị 100.000 ca bệnh, phân luồng khoa học để không quá tải”.

Trong đó, F0 không triệu chứng điều trị tại nhà, tại cơ sở; thành lập các cơ sở thu dung tuyến thành phố đáp ứng khoảng 22.000 ca, tuyến quận huyện là 7.000 ca; các bệnh viện điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch thì 8.000 ca…

TP cũng chuẩn bị đầy đủ, cấp phát cho người điều trị tại nhà, tại cơ sở y tế lưu động. Các túi thuốc A, B, C, thuốc kháng virus sẵn sàng đáp ứng cho người dân.

Về năng lực vận chuyển xe cứu thương, bà Hà cho biết Trung tâm 115 điều phối trên địa bàn. Sở Y tế phối hợp với Sở GT&VT đưa ra mô hình doanh nghiệp vận tải F0, F1, chuẩn bị 1.200 xe hành khách hoán cải thành xe vận chuyển người bệnh.

TPHCM huy động 6.500 nhà thuốc tư nhân cùng chống dịch COVID-19

Chiều 9/12, Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu các nhà thuốc tư nhân trên địa bàn TP sẵn sàng hưởng ứng và tham gia phòng, chống dịch COVID-19 qua các hành động cụ thể như sau:

1) Nhà thuốc cung ứng đầy đủ và đúng theo quy định các vật dụng, thiết bị y tế và thuốc cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người mắc COVID-19 (F0).

2) Nhà thuốc tham gia truyền thông, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ tại nhà cho F0.

3) Nhà thuốc tham gia làm cầu nối giữa F0 với các trạm y tế, trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc COVID-19 tại cộng đồng.

Sở Y tế TPHCM sẽ tổ chức tập huấn các hoạt động phòng chống dịch có thể triển khai tại nhà thuốc cho người phụ trách và nhân viên y tế đang công tác tại các nhà thuốc.

Sở Y tế TP.HCM đề nghị công an xác minh việc mua bán Molnupiravir

Về việc rao báo thuốc Molnupiravir, đại diện Sở Y tế TP.HCM khẳng định đây là thuốc chưa được cấp phép lưu hành. Do đó, việc lưu hành sản phẩm trên không gian mạng, thị trường mua bán đều bất hợp pháp.

"Hiện Sở Y tế TP phối hợp công an TPHCM điều tra, truy vết trường hợp mua bán các loại thuốc này. Quan điểm của sở là xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm", bà Mai nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên vì sao ngành y tế nói quản lý chặt chẽ túi thuốc C mà vẫn có tình trạng rao bán thuốc trên mạng, bà Mai cho biết tính đến nay, ngành y tế chưa phát hiện nhân viên của trạm y tế, trạm y tế lưu động có liên quan việc rao bán gói thuốc C.

"Tuy nhiên, để trả lời vì sao tình trạng vẫn còn hiện hữu, ngành y tế và công an, ban chỉ đạo vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ việc này", Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM nói.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Nhật giảm, trong khi số ca ở nhiều nước châu Á tăng

Ca nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản có xu hướng giảm thấp hơn một người trên triệu người. Trong những ngày gần đây, nước này chưa ghi nhận thêm ca tử vong.

Trong khi đó, Hàn Quốc có tỷ lệ chủng ngừa cao nhưng số ca nhiễm vẫn tiếp tục phá vỡ kỷ lục. Số ca nhiễm ở Singapore vẫn ở mức cao, số ca mắc COVID-19 ở Úc tiếp tục tăng sau khi các quan chức nới lỏng một số biện pháp cấm di chuyển nghiêm ngặt.

Ituro Inoue, giáo sư Viện Di truyền Quốc gia (Nhật Bản), cho biết biến thể phụ của chủng Delta có thể giúp tạo miễn dịch cộng đồng.

Tuần qua, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ra lệnh đóng cửa biên giới để ngăn ngừa sự lây nhiễm của biến thể Omicron. Dù số ca nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản giảm, người dân vẫn cần chuẩn bị tinh thần nhằm ứng phó với điều tồi tệ nhất. Tuần qua, nước Nhật tiến hành chiến dịch tiêm mũi vắc xin ngừa COVID-19 tăng cường.

Ngược lại, nước Úc đang lên kế hoạch tái mở cửa kinh tế. Giờ đây, quốc gia này đã được mục tiêu chủng ngừa và áp dụng thêm nhiều phương pháp điều trị COVID-19. Paul Griffin, giáo sư Đại học Queensland (Úc), cho biết sự khác biệt số ca nhiễm ở các quốc gia tùy thuộc vào thời tiết, mật độ dân số và các chiến lược chống dịch cũng hoàn toàn khác. Giáo sư Griffin nói: “Hy vọng, chúng ta chỉ áp dụng biện pháp phong tỏa khi cần giảm nhẹ tình trạng lây nhiễm khi số ca mắc COVID-19 tăng quá nhanh”.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức tầm soát chậm tăng trưởng chiều cao cho trẻ em

Từ ngày 11- 26/12/2021, Khoa Nội tiết bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức chương trình “Tầm soát chậm tăng trưởng chiều cao ở trẻ em”.

Đối tượng được tầm soát:

- Tất cả các trẻ em chưa dậy thì có nghi ngờ chiều cao thấp hơn so với độ tuổi.

Thời gian diễn ra chương trình:

8:00 - 11:00 Thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, áp dụng từ ngày 11/12 – 26/12/2021.

Địa điểm:

Lầu 3, khu A - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (468 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TPHCM).

Thời gian, cách thức đăng ký:

Từ ngày 1/12/2021 đến ngày 19/12/2021, phụ huynh gọi điện thoại đăng ký theo hotline 0786709375 (từ 8h -17h tất cả các ngày trong tuần). Bệnh viện chỉ nhận khám tầm soát cho các trường hợp trẻ đã đăng ký qua hotline.

Đây là chương trình hỗ trợ cộng đồng thường niên của bệnh viện nhằm giúp phát hiện sớm và theo dõi các bất thường về tăng trưởng chiều cao ở trẻ em trước dậy thì, đặc biệt do rối loạn thiếu hormone tăng trưởng (GH).

Nếu có bất kỳ lo lắng nào về sự phát triển chiều cao ở trẻ, phụ huynh có thể đưa trẻ đến khám để được phát hiện sớm, tìm nguyên nhân; từ đó có hướng điều trị kịp thời, giúp trẻ có thể cải thiện chiều cao hiệu quả đến khi trưởng thành.

Hồng Nhung (T/H)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X