BS Trương Hữu Khanh: Những việc cần làm ngay sau lễ để ngăn chặn COVID-19 lây lan mạnh
Thông tin các khu vui chơi đông nghẹt du khách, nhiều người không đeo khẩu trang làm lấy lên nỗi lo ngại bùng phát dịch COVID-19 tại Việt Nam sau dịp lễ 30/4 – 1/5. BS Trương Hữu Khanh chỉ ra những việc cần làm ngay sau lễ để ngăn chặn COVID-19 lây lan mạnh.
1. Các khu vui chơi, địa điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ này, nguy cơ lây lan COVID-19 ở nơi nào nhiều nhất?
Thưa BS, qua quan sát tình hình các khu vui chơi, địa điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ này, BS thấy nguy cơ lây lan COVID-19 ở nơi nào nhiều nhất?
BS Trương Hữu Khanh:
Hầu như tất cả các khu vực đều tập trung đông người và càng đông thì càng dễ lây lan COVID-19. Đặc biệt, khu vực tập trung đông khách du lịch từ nhiều tỉnh thành đến thì khả năng lây lan dịch bệnh cao hơn.
Khi chúng ta đi tắm biển thì khẩu trang sẽ bị ướt và không còn tác dụng ngăn ngừa lây lan COVID-19, khả năng phòng dịch bệnh sẽ giảm.
Những trường hợp không có triệu chứng, khả năng lây virus sang cho người khác ở môi trường bên ngoài ít hơn. Còn môi trường kín như tàu xe, phòng kín, quán bar, vũ trường, karaoke… thì khả năng lây rất nhanh, đặc biệt là những nơi có không khí trong đó lạnh và khoảng cách tiếp xúc rất gần. Hiện tại, một số thành phố đã cấm dịch vụ bar, karaoke, vũ trường để kiểm soát dịch bệnh.
Những khu vui chơi nội thành TPHCM như khu du lịch Đầm Sen cũng có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 vì có tập trung du khách ở nhiều tỉnh thành và khi tắm hồ bơi trong đó thì không thể mang khẩu trang. Tuy nhiên, du khách chủ yếu đến từ tỉnh thành lân cận, ít khả năng có người từ Hà Nội, Hải Phòng, Yên Bái… vào TPHCM đi chơi Đầm Sen.
Tóm lại, đi tụ tập đám đông rất rất có thể tự nhiên thành F1, F2.
2. Những người không đi chơi trong dịp lễ này có an toàn không?
Những người chỉ ở nhà không đi chơi trong dịp lễ này có thể yên tâm hơn vì mình sẽ ít nguy cơ bị lây COVID-19 không?
BS Trương Hữu Khanh:
Những người ở nhà, không đi chơi nơi đông người thì nguy cơ nhiễm COVID-19 của họ sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, nếu như họ không đi du lịch nhưng đi tới những nơi như quán bar, karaoke thì họ vẫn có nguy cơ bị lây bệnh.
Dù là lễ này ta không đi chơi nhưng cũng không được chủ quan, vì hiện tại không có nơi nào an toàn tuyệt đối hết. Những người không đi chơi xa nhưng nếu không thực hiện tốt 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) thì cũng dễ bị nhiễm COVID-19.
Chúng ta cần thời gian để xem mức độ lây lan dịch hiện nay ở từng địa phương như thế nào.
3. Đã được tiêm ngừa COVID-19 có cần lo lắng về biến thể Ấn Độ không?
Theo BS, những người đã được tiêm ngừa COVID-19 có cần lo lắng về biến thể Ấn Độ đã xuất hiện tại Việt Nam không?
BS Trương Hữu Khanh:
Cho đến hiện tại thì chúng ta chưa cần lo ngại biến thể Ấn Độ. Chúng ta cần tập trung cho việc chích ngừa COVID-19, ai có cơ hội thì nên chích ngừa liền, không được do dự.
4. Thế nào là một trường hợp “siêu lây”? Làm sao để ngăn chặn các trường hợp siêu lây?
BS Trương Hữu Khanh:
“Siêu lây” là từ dùng chỉ bệnh nhân COVID-19 di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc quá nhiều người trong giai đoạn đang phát tán virus. Như bệnh nhân 2899 ở tỉnh Hà Nam vừa ra khỏi khu cách ly đã tổ chức ăn nhậu thì rất dễ lây lan virus. Nếu người này tuân thủ việc đeo khẩu trang thì sẽ hạn chế sự lây lan dịch bệnh.
Để ngăn ngừa lây lan thì phải tuân thủ 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).
Nếu một người bị nhiễm COVID-19 nhưng tuân thủ 5K thì sẽ ít lây lan hơn người không tuân thủ. Nếu nghi ngờ bản thân bị nhiễm virus thì phải mang khẩu trang y tế và đi khai báo y tế; chứ còn bệnh nhân thoải mái đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người thì sẽ trở thành siêu lây.
5. Những việc cần làm ngay sau nghỉ lễ để phát hiện, khoanh vùng sớm COVID-19
Những việc cần làm ngay sau nghỉ lễ đối với mỗi cá nhân và các cơ quan, tổ chức… để phát hiện, khoanh vùng sớm COVID-19 là gì ạ?
BS Trương Hữu Khanh:
Bắt buộc phải khai báo y tế đối với những người đi từ tỉnh khác về TPHCM, ghi lại nhật ký lịch trình di chuyển trong kỳ nghỉ lễ. Bởi vì, khi có dịch xảy ra vùng mà họ đi trong dịp lễ thì họ sẽ biết được nguy cơ nhiễm bệnh của bản thân như thế nào.
Đồng thời phải thực hiện tốt 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế), đặc biệt là khẩu trang và khoảng cách.
Status của BS Trương Hữu Khanh trên trang cá nhân
[DAP]
Đừng nghe người thân đã cách ly xong rồi, tưởng an toàn ào ào đến thăm
Nguồn lây COVID-19 từ đâu?
Đương nhiên là từ đường hô hấp của người có virus, và có thể từ bàn tay người bị virus bám vào, và cũng có thể trong phòng của người có mang virus.
Virus từ đâu và tấn công vào cộng đồng?
1. Du nhập từ nước ngoài mà không kiểm soát được, "nhập lậu"
Ai lo chuyện này? Tất cả mọi người, đặc biệt là người thân, hàng xóm của người nhập lậu, nơi mà người nhập lậu có thể tá túc tạm thời (nhà trọ, khách sạn, bệnh viện). Luôn cảnh giác, phát hiện càng chậm càng mệt.
2. Du nhập từ nước ngoài do biết mà không kiểm soát tốt, từ khu cách ly
- Xét nghiệm sai ngày mà tưởng là an toàn. Làm bao nhiêu mẫu không biết nhưng phải có mẫu ngày 14 âm tính, cho nên người được cách ly không thể ra khỏi khu cách đúng ngày 14 mà phải sau ngày 14 (ngày 15) vì xét nghiệm phải có thời gian mới biết âm hay dương. Một ngày không phải qua đêm mà phải tròn 24 tiếng (khi đi kiểm tra có tỉnh bị lỗi này).
- Ngày thứ 14 âm tính nhưng đã tiếp xúc với F0 nào đó trong khu cách ly, phải tính lại từ đầu từ giờ tiếp xúc cuối cùng, tiếp tục cách ly lại đủ 14 ngày. Do điều kiện khó kiểm soát và người bị cách ly không tuân thủ nên phải có nội quy, camera giám sát. Nếu người bị cách ly không tuân thủ rất có thể tiếp tục ở lại và ở lại khu cách ly.
- Người bị cách ly lây cho người phục vụ cách ly, nếu người phục vụ không tuân thủ nguyên tắc trang phục phòng hộ, đặc biệt là khẩu trang và khoảng cách.
Nên coi lại, đặc biệt là khu cách ly “không chuyên” khách sạn.
3. Người từ cộng đồng làm cầu nối đưa virus đi xa càng xa, như cấp số nhân
- Nghe người thân, bạn bè từ nước ngoài về đã cách ly tưởng an toàn ào ào đến thăm.
- Không tuân thủ 5K khi đến nơi không an toàn hay tiếp xúc với người lạ. Quan trọng nhất là khẩu trang phải mang đúng cách, nhiều nhất có thể nơi không toàn, rửa tay và rửa tay (nhưng khỏi đến khi không cần thiết cho chắc ăn).
4. Chích ngừa khi có chuẩn và khi có thể, chần chừ là chậm là cầu nối mang virus về nhà
Bàn nhiều về biến thể chả làm gì được.
- Biến thể càng mới càng đi khắp nhân gian, đến sớm hay muộn thôi, chuyện này của các nhà dịch tễ
- Biến thể nào cũng sẽ phát tán trong cộng đồng bằng các kiểu đã bàn thôi.
Nói chung là tiếp tục đồng lòng chiến đấu.
BS Trương Hữu Khanh[/DAP]
Hồng Nhung - Minh Huy
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

