Hotline 24/7
08983-08983

Bi kịch thương tâm của những đứa trẻ mất bộ phận sinh dục

Khi con trai vì dị tật bẩm sinh hay tai nạn mà mất bộ phận sinh dục, nhiều bậc cha mẹ phải gạt nước mắt chấp nhận chuyển giới cho con thành nữ.

Những mảnh đời đầy nước mắt
 
Cháu Đặng Quốc Trường sinh ra vốn là một cậu bé đáng yêu, khỏe mạnh, lành lặn. Nhưng sau một tai nạn giật điện cao thế, Trường đã vĩnh viễn không còn đôi bàn tay và cơ quan sinh dục.

Kể lại câu chuyện không may của con trai mình, chị Nguyễn Thị Châm vẫn chưa hết đau đớn. Chị nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng: “Hôm đó cháu Trường về nhà bà ngoại, chơi bóng bay với các anh ở lan can tầng hai. Bóng bay bị vướng vào dây điện cao thế, cháu dùng gậy inox để khều, vậy là bị điện giật. Cháu được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng không thể giữ nổi hai cánh tay và bộ phận sinh dục, vì đã hoại tử hoàn toàn”.

Từ đó, mỗi ngày ở bệnh viện trông con với chị Châm đều đáng sợ, bởi thân thể nhỏ bé của Trường phải trải qua 11 lần phẫu thuật mới có thể lành các vết thương. Chị lần lượt phải chứng kiến con bị cắt bỏ cánh tay trái, rồi tay phải, bộ phận sinh dục, rồi tiếp tục lên bàn mổ nhiều lần để cấy ghép da… Ngày nào cháu cũng phải thay băng, mỗi lần thay là người mẹ lại xót lòng rơi nước mắt. Vết thương nay đã lành, nhưng hai cánh tay và “chỗ ấy” của bé vẫn không “mọc ra” trở lại.

Mẹ con bé Trường tại buổi họp báo về chương trình tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may. Ảnh: Thiên Hùng.

Thiện Nhân, cậu bé bị mẹ vứt bỏ trong vườn hoang và bị thú ăn mất cả chân lẫn bộ phận sinh dục, cũng đang nuôi hy vọng có lại cơ quan này. Chị Trần Mai Anh, mẹ nuôi bé Thiện Nhân, từng đưa con  sang Thái Lan với hy vọng tái tạo cho bé, nhưng các bác sĩ hàng đầu ở đây đều nói rằng đó là điều không tưởng, bởi tái tạo không đơn giản là lắp thêm một bộ phận bên ngoài, mà phải giúp bộ phận đó có cảm giác, chức năng thực sự, để bệnh nhân cảm thấy nó là một phần máu thịt của mình. Vì thế, họ khuyên chị nên chuyển đổi giới tính cho bé thành con gái.

“Trong 4 năm tìm thông tin chữa trị cho Thiện Nhân, tôi biết nhiều trường hợp thương tâm như cháu Tâm ở Đồng Nai bẩm sinh không có bộ phận sinh dục và thận, cháu Danh ở Khánh Hòa bị tàu hỏa cán mất chân trái và bộ phận sinh dục", chị Mai Anh nói. Đến nay, đã có khoảng 8 trường hợp liên hệ với chị để trao đổi, hỏi han về những vấn đề khó khăn mà các bé thường xuyên gặp phải như chuyện tiểu tiện, hăm loét, nhiễm trùng, nước tiểu thường xuyên rò rỉ, đưa chất thải ra từ vùng bụng… Nhiều hôm đang ăn cơm, chị cũng nhận được điện thoại hỏi cách xử trí khi trẻ bị tắc đường tiểu. Có em bé mỗi lần tắc lại phải đến bệnh viện phẫu thuật mới “đi” được bình thường. Vì phải mổ nhiều lần, cơ thể bé có vô số vết sẹo.
 
Tiến sĩ Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, từng gặp nhiều bệnh nhân nữ bẩm sinh không có bộ phận sinh dục, không có dạ con, thậm chí cả cửa mình. Mỗi người là một cảnh đời mang nỗi đau thầm kín, xót xa, dù có chị em gương mặt rất xinh đẹp. Ông cũng là một trong số rất ít bác sĩ ở Việt Nam đã làm phẫu thuật tạo hình cho họ để phục hồi chức năng sinh lý.

Bé Thiện Nhân. Ảnh: Thiên Hùng.

Với các bé trai không có hoặc mất cơ quan sinh dục, ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, cũng là cha nuôi bé Thiện Nhân, cho biết nhiều bậc cha mẹ đã có quyết định đáng buồn là biến bé trai thành bé gái, điều sẽ gây ra bi kịch khi các bé bước vào tuổi trưởng thành bởi ngoài sự mất mát ở cơ quan sinh dục, những bệnh nhân này thực sự là nam giới.

Niềm hy vọng mới

Đi khắp các nước với hy vọng mong manh sẽ có người cứu giúp được bé Thiện Nhân, chị Mai Anh đã may mắn được các chuyên gia Mỹ giới thiệu về bác sĩ Robeto Decastro ở Italy, người vừa thành công trong việc tái tạo cơ quan sinh dục nam. Ông Greig Craft đã cùng chị Mai Anh sang Italy gặp bác sĩ và nhận được cái gật đầu của ông.
 
Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 9 tiếng đồng hồ, bé Thiện Nhân đã bước đầu có được bộ phận sinh dục của mình. Vị bác sĩ lấy lớp da ở bụng dưới bệnh nhân cuộn lại thành hình dương vật, sau đó nối các dây thần kinh và mạch máu li ti từ vùng rốn trở xuống để bơm máu vào giúp dương vật có cảm giác. Dương vật được tái tạo như thật đó sẽ lớn lên cùng với sự phát triển của cơ thể bé.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là thành công bước đầu. Cháu còn phải phẫu thuật 2 - 3 lần nữa mới hoàn tất việc tái tạo. Nhưng Thiện Nhân sẽ không thể có con do cả hai tinh hoàn đã mất. Cháu cũng sẽ phải tiêm hormone sinh dục nam đến cuối đời. Chị Mai Anh cho biết, đây cũng là một nỗi khổ bởi mỗi lần tiêm xong, dướu tác động của hormone, cháu đều trở nên nóng tính, thích đập phá…

Với mong muốn giúp đỡ các “bạn đồng cảnh ngộ” với Thiện Nhân, cũng như chia sẻ phần nào gánh nặng cho gia đình các bé, chị Mai Anh và ông Greig Craft đề xuất ý tưởng về chương trình tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may ở Việt Nam và được bác sĩ Robeto Decastro cũng như bác sĩ Tuệ Đình (ở Bệnh viện Trẻ em Texas, Mỹ, người đang theo dõi, tư vấn việc chữa trị cho Thiện Nhân) đồng tình.

Mở đầu cho chương trình này, ngày 15/8 tới, bác sĩ Robeto Decastro sẽ sang Việt Nam khám bệnh và tư vấn việc chữa trị cho những trẻ mất bộ phận sinh dục và tháng 11 sẽ phẫu thuật trong vòng 10 ngày cho những bé phù hợp. Tại hội trường Đại học Y Hà Nội, ông sẽ có buổi thuyết trình về công trình tái tạo bộ phận sinh dục vốn đang rất được giới y khoa quốc tế quan tâm. Hai bác sĩ Robeto Decastro và Tuệ Đình sẽ chuyển giao cho bác sĩ Việt Nam các kỹ thuật vi phẫu để có thể giúp đỡ cho càng nhiều trẻ em càng tốt. “Việc triển khai chương trình có thể đưa Việt Nam trở thành quốc gia đi đầu trong khu vực về tái tạo bộ phận sinh dục trẻ em”, ông Greig Craft nói.

Chương trình Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may rất cần sự giúp đỡ, hợp tác về chuyên môn từ các bệnh viện trong cả nước, sự hỗ trợ về nhân lực, vật lực của các tổ chức bảo trợ trẻ em, các nhà hảo tâm và những người có tâm huyết với sự phát triển của trẻ nhỏ.
 
Chi tiết tại website: http://www.thiennhan.info/hoặc liên hệ với chị Hoàng Na Hương, mẹ nuôi của bé Thiện Nhân (email: chuongtrinhthiennhan@gmail.com, mobile: 01283183811).

Theo Lê Thoa - Báo Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X