Bị glôcôm có được lái xe không?
Theo TS.BSNT Hoàng Thanh Tùng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người mắc glôcôm (cườm nước) vẫn có thể được cấp giấy phép lái xe nếu đáp ứng các tiêu chuẩn về thị lực và khả năng quan sát.
Bác sĩ sẽ kiểm tra 2 yếu tố chính: Thứ nhất là thị lực - tức khả năng nhìn rõ ở phía trước, ví dụ đọc được chữ trên bảng đo mắt. Thứ hai là thị trường - tức khả năng nhìn bao quát xung quanh khi mắt nhìn thẳng. Đây là yếu tố rất quan trọng khi lái xe, giúp người lái nhận biết xe cộ hai bên, người đi bộ hoặc chướng ngại vật.
Để đủ điều kiện lái xe, người bệnh cần nhìn rõ ở mức tối thiểu (khoảng 5/10 trở lên) và có tầm nhìn đủ rộng hai bên, không bị “khuyết” nhiều vùng nhìn quan trọng phía trước. Các bác sĩ sẽ kiểm tra bằng những bài test chuyên biệt để đảm bảo người bệnh vẫn quan sát an toàn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh việc đạt tiêu chuẩn, người bị glôcôm cũng cần lái xe thận trọng hơn. Nên chỉnh ghế và gương để hạn chế điểm mù, luôn giữ tinh thần tỉnh táo, giảm tốc độ khi trời mưa hoặc sương mù, quan sát kỹ khi chuyển làn và giữ khoảng cách an toàn với xe xung quanh. Khi đi đường lạ, nên dùng định vị và hạn chế tối đa việc bị phân tâm như sử dụng điện thoại.
Quan trọng nhất, người bệnh không nên tự đánh giá khả năng của mình mà cần khám mắt định kỳ để được bác sĩ tư vấn cụ thể. Chỉ khi đảm bảo đủ điều kiện thị lực và quan sát, việc lái xe mới thực sự an toàn cho bản thân và người khác.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
