Bệnh viện TP Thủ Đức cứu sống bệnh nhi 13 tuổi bị viêm màng não do não mô cầu
Bệnh viện TP Thủ Đức vừa điều trị thành công một ca viêm màng não do não mô cầu ở trẻ 13 tuổi, căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến tổn thương não, tử vong nếu chậm trễ. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần cảnh giác trước loại vi khuẩn lây qua đường hô hấp này, đặc biệt nên tiêm vắc xin đầy đủ để phòng ngừa nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.
Ngày 25/4/2025, Bệnh viện TP Thủ Đức tiếp nhận một bệnh nhi nam 13 tuổi, ngụ tại Bình Dương, nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu dữ dội và ngủ gà kéo dài hai ngày.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc viêm màng não do não mô cầu, một bệnh lý nguy hiểm có thể gây tử vong nhanh nếu không điều trị kịp thời.
BS.CK2 Nguyễn Hà Phương - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện TP Thủ Đức cho biết, viêm màng não do não mô cầu là một cấp cứu y khoa. Nhờ chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời bằng kháng sinh và các biện pháp hỗ trợ, sau 3 ngày điều trị, bé đã cải thiện rõ rệt và đang dần hồi phục tốt.
Não mô cầu: Mối nguy hiểm không thể xem nhẹ
Vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) là một trong những tác nhân gây viêm màng não và nhiễm trùng huyết ở trẻ em, có khả năng tiến triển rất nhanh và gây tổn thương não, thậm chí dẫn đến tử vong chỉ trong vòng 24–48 giờ nếu không phát hiện sớm.
Loại vi khuẩn này lây truyền qua đường hô hấp, qua tiếp xúc gần như ho, hắt hơi. Đối tượng dễ bị tổn thương nhất là trẻ sơ sinh và thanh thiếu niên.
Tại Mỹ, tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ em dao động từ 0,5 đến 1,1 ca/100.000 dân, trẻ dưới 1 tuổi có nguy cơ cao nhất. Tại Việt Nam, dù chưa phổ biến rộng rãi, nhưng bệnh tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch, đặc biệt trong môi trường tập thể.
Dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh viêm màng não do não mô cầu là sốt cao đột ngột; đau đầu dữ dội, buồn nôn; cứng cổ; lú lẫn, ngủ gà; các chấm xuất huyết trên da.
Theo BS.CK2 Nguyễn Hà Phương, những dấu hiệu ban đầu của bệnh thường dễ nhầm với cảm cúm thông thường, khiến nhiều phụ huynh chủ quan. Tuy nhiên, chỉ cần chậm trễ vài giờ trong xử lý cũng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như mất thính lực, co giật, liệt chi, tổn thương não vĩnh viễn.
Làm gì để phòng ngừa hiệu quả?
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ:
- Tiêm phòng vắc xin đầy đủ: Vắc xin phòng não mô cầu được khuyến nghị tiêm cho trẻ từ 6–9 tháng tuổi, với liều nhắc lại ở độ tuổi lớn hơn nếu cần.
- Hạn chế tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh.
- Theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ: Không bỏ qua các dấu hiệu bất thường như sốt cao, mệt mỏi, phát ban hoặc đau đầu nhiều.
BS.CK2 Nguyễn Hà Phương nhấn mạnh, việc phát hiện sớm và xử lý đúng cách là yếu tố quyết định đến khả năng hồi phục của trẻ. Phụ huynh tuyệt đối không nên tự điều trị hoặc trì hoãn việc đưa trẻ đến bệnh viện.

Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
