Bệnh viện An Bình: Từ phục hồi những điều bình dị đến định hình một trung tâm đa khoa chuyên sâu
Hơn 130 năm trước, từ một ngôi chùa của người Hoa gốc Triều Châu tại Chợ Lớn chuyên khám bệnh và bốc thuốc miễn phí, nền móng đầu tiên của Bệnh viện An Bình được hình thành. Qua nhiều lần chuyển đổi mô hình và tên gọi, từ cơ sở thiện nguyện đến bệnh viện đa khoa hạng 1 trực thuộc Sở Y tế TPHCM, hành trình ấy là quá trình mở rộng năng lực chuyên môn gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng đô thị. Hôm nay, trên nền tảng lịch sử đó, Bệnh viện An Bình đang từng bước định hình vai trò một trung tâm đa khoa chuyên sâu, hoàn thiện chuỗi chăm sóc từ cấp cứu, điều trị đến phục hồi và tái hòa nhập.
Phục hồi chức năng - một lựa chọn chiến lược
Tự bước đi, tự cài nút áo, tự gọi tên người thân - những điều tưởng chừng rất bình thường. Nhưng với bệnh nhân sau đột quỵ, chấn thương não hay bệnh lý thần kinh, đó lại là đích đến điều trị.
Tại Bệnh viện An Bình, câu chuyện phát triển không khởi đi từ hạ tầng mới hay quy mô đầu tư, mà bắt đầu từ các lựa chọn chuyên môn. Năm 2013, bệnh viện quyết định đầu tư bài bản vào phục hồi chức năng - thời điểm mà trong hệ thống công lập, lĩnh vực này vẫn thường được xem là giai đoạn hậu điều trị, mang tính bổ trợ.


Thực tiễn lâm sàng tại đô thị lớn cho thấy một khoảng trống rõ ràng. Tỷ lệ đột quỵ, chấn thương sọ não, bệnh thần kinh và bệnh mạn tính gia tăng; nhiều bệnh nhân vượt qua giai đoạn cấp tính nhưng phải sống với hạn chế vận động, rối loạn giao tiếp hoặc mất khả năng tự lập. Điều trị thành công về mặt sinh tồn không đồng nghĩa với khả năng trở lại đời sống xã hội. Khoảng trống đó đòi hỏi một mô hình điều trị toàn diện hơn.
Ngay từ khi hình thành, Khoa Phục hồi chức năng được đặt vào vị trí trung tâm trong chuỗi chăm sóc, thay vì đứng ở phía sau quá trình điều trị. Dưới sự dẫn dắt chuyên môn của TS Lê Khánh Điền - Phó Chủ tịch Hội Ngôn ngữ trị liệu châu Á - Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2023, khoa được xây dựng theo mô hình chuẩn quốc tế, tích hợp 3 trụ cột: vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và hoạt động trị liệu. Thay vì chia nhỏ rời rạc, các lĩnh vực này được tổ chức như một hệ sinh thái phục hồi liên hoàn, trong đó mọi can thiệp đều quy về một mục tiêu chung: tái lập chức năng và năng lực tham gia xã hội của người bệnh.
Vật lý trị liệu tập trung vào nhóm bệnh cơ xương khớp và thần kinh cơ với chương trình cá thể hóa, kết hợp hệ thống điện trị, nhiệt trị, siêu âm trị liệu và các bài tập tăng cường sức mạnh theo lộ trình kiểm soát. Ngôn ngữ trị liệu triển khai theo khung ICF của Tổ chức Y tế Thế giới, điều trị rối loạn giao tiếp và rối loạn nuốt ở người lớn sau đột quỵ, chấn thương não; đồng thời can thiệp sớm cho trẻ chậm nói, rối loạn ngôn ngữ hoặc tự kỷ. Từ năm 2013 đến nay, hơn 7.500 lượt người bệnh đã được can thiệp.



Hoạt động trị liệu được tổ chức trong không gian mô phỏng đời sống thực tế, giúp người bệnh luyện tập kỹ năng sinh hoạt cụ thể để hướng đến tự lập. Các lớp hội họa, thư pháp và âm ngữ trị liệu được duy trì như một phần của chiến lược phục hồi toàn diện, bổ trợ cho điều trị chuyên môn và củng cố năng lực tham gia xã hội.
Sau hơn một thập kỷ, phục hồi chức năng không còn là một chuyên khoa mới, mà trở thành một trong những thế mạnh chuyên môn của Bệnh viện An Bình. Quan trọng hơn, nó cho thấy cách bệnh viện lựa chọn phát triển: đặt chất lượng sống của người bệnh làm thước đo của điều trị.
Hơn 130 năm nối dài sứ mệnh chăm sóc sức khỏe
Đó cũng là sự tiếp nối tất yếu của một lịch sử đã bắt đầu từ rất sớm. Khởi thủy của Bệnh viện An Bình là một ngôi chùa của người Hoa gốc Triều Châu, hình thành năm 1892 tại khu vực Chợ Lớn, nơi khám bệnh và bốc thuốc miễn phí cho cộng đồng. Năm 1916, cơ sở được xây dựng lại để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Đến năm 1945, bệnh viện chuyển sang điều trị theo Tây y và mang tên Bệnh viện Triều Châu, đánh dấu bước chuyển về mô hình chuyên môn.

Sau năm 1978, đơn vị được công lập hóa, đổi tên thành Bệnh viện An Bình và trực thuộc Sở Y tế TPHCM. Năm 1994, bệnh viện từng mang tên Bệnh viện miễn phí An Bình trước khi trở lại tên gọi Bệnh viện An Bình từ năm 2001. Qua nhiều giai đoạn, từ một cơ sở thiện nguyện đến bệnh viện đa khoa hạng II rồi hạng I, năng lực chuyên môn và quy mô tổ chức từng bước được mở rộng, gắn chặt với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng đô thị. Tinh thần phục vụ người dân, đặc biệt là người lao động tại khu vực trung tâm thành phố, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ tiến trình ấy.
Hiện nay, Bệnh viện An Bình là bệnh viện đa khoa hạng 1 với 700 giường bệnh và hơn 9.000 kỹ thuật chuyên môn được phê duyệt. Bên cạnh phục hồi chức năng, bệnh viện phát triển các chuyên khoa trọng điểm như điều trị đột quỵ, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt; đồng thời mở rộng ngoại tổng quát, chấn thương chỉnh hình, ung bướu, ngoại thần kinh, tiết niệu - nam khoa và phẫu thuật hàm mặt.
Từ tháng 8/2025, công trình cải tạo, xây dựng giai đoạn 2 được đưa vào vận hành, bổ sung khối nhà 2 tầng hầm, 12 tầng nổi với tổng diện tích sàn 22.241m², tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng. Hạ tầng mới được trang bị đồng bộ về kỹ thuật, kết nối với tòa nhà giai đoạn 1, hình thành một cấu trúc bệnh viện hoàn chỉnh hơn cả về không gian lẫn năng lực vận hành.



Việc “khoác áo mới” không chỉ mang ý nghĩa mở rộng diện tích, mà tạo điều kiện để tái cấu trúc toàn bộ năng lực chuyên môn. Khối hồi sức tích cực - chống độc và gây mê được củng cố; bệnh viện chuẩn bị phát triển hồi sức tim mạch, can thiệp mạch vành, mạch não trong giai đoạn 2026-2030; đồng thời tăng cường hợp tác với các bệnh viện đầu ngành sản và nhi.
Song song với nâng cấp hạ tầng là định hướng chuyển đổi số theo mô hình “bệnh viện không giấy”, triển khai bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử và văn phòng số. Hạ tầng mới cũng cho phép mở rộng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác với các trường y trong và ngoài nước.
Mục tiêu xuyên suốt là giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế từ cơ bản đến chuyên sâu ngay tại bệnh viện, hạn chế chuyển tuyến không cần thiết và khai thác hiệu quả công trình mới như một nền tảng phát triển dài hạn.
Bệnh viện An Bình nâng chuẩn chuyên môn trong kỷ nguyên số
Trên nền tảng hạ tầng mới và cấu trúc chuyên môn đã được định hình, Bệnh viện An Bình đặt mục tiêu từng bước đạt cấp chuyên sâu. Định hướng phát triển tập trung vào 3 trục chính: nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu, củng cố hệ thống nền tảng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ gắn với đào tạo.



Thứ nhất, bệnh viện tiếp tục tăng cường năng lực chuyên môn ở các lĩnh vực trọng điểm của một bệnh viện đa khoa hạng 1, trong đó phục hồi chức năng được xác định là mũi nhọn. Việc đầu tư chiều sâu không dừng ở mở rộng quy mô, mà hướng tới chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng điều trị và khả năng phối hợp liên chuyên khoa.
Thứ hai, các chuyên khoa nền tảng như cấp cứu, hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng lâm sàng, giải phẫu bệnh và chẩn đoán hình ảnh được củng cố như trụ cột bảo đảm an toàn và chất lượng toàn hệ thống. Đây là điều kiện cần để triển khai hiệu quả các kỹ thuật cao và điều trị bệnh lý phức tạp.
Thứ ba, bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đưa vào vận hành phòng mổ tiên tiến, hệ thống xét nghiệm tự động và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Song song đó là lộ trình chuyển đổi số theo mô hình “bệnh viện không giấy”, triển khai bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử và văn phòng số nhằm tối ưu quản trị và nâng cao trải nghiệm người bệnh.




Cùng với phát triển chuyên môn, Bệnh viện An Bình tăng cường hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng vai trò cơ sở thực hành lâm sàng cho sinh viên y khoa, gắn đào tạo với thực tiễn điều trị. Đây là nền tảng để phát triển bền vững, bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn tiếp theo.

Từ một cơ sở khám bệnh miễn phí hơn một thế kỷ trước đến một bệnh viện đa khoa hạng 1 đang hướng tới chuyên sâu, hành trình của Bệnh viện An Bình cho thấy sự nối dài của một tinh thần nhất quán: phục vụ cộng đồng bằng năng lực chuyên môn ngày càng cao. Phục hồi chức năng chỉ là một lát cắt trong bức tranh đó, nhưng là lát cắt thể hiện rõ nhất cách bệnh viện lựa chọn phát triển - đi từ nhu cầu thực tế của người bệnh đến cấu trúc tổ chức và đầu tư tương xứng.
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, kính chúc tập thể cán bộ, y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện An Bình bền bỉ giữ lửa nghề, phát triển vững chắc về chuyên môn, quản trị và đào tạo, tiếp nối truyền thống hơn một thế kỷ phục vụ người dân thành phố.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
