Bệnh nhi tại Bệnh viện ĐHYD TPHCM được ghép tim từ người cho hiến tạng đã hồi phục
2 tuần kể từ khi bệnh nhi (11 tuổi) mắc bệnh cơ tim giãn nở tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM may mắn nhận được trái tim phù hợp từ người cho chết não tại Bệnh viện Thống Nhất, trải qua ca phẫu thuật ghép tim, đến nay bệnh nhi đã hồi phục, tự sinh hoạt cá nhân và đợi ngày xuất viện.
0 giờ 24 phút ngày 19/3/2025, gia đình bé N.T.P. (11 tuổi) nhận được thông tin có trái tim phù hợp từ người cho chết não của Bệnh viện Thống Nhất, ngay lập tức gia đình đưa bé lên nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, làm giấy tờ và các kiểm tra cần thiết.
18 giờ 53 phút cùng ngày, trái tim của người đàn ông 44 tuổi hiến tặng ấy được đặt vào lồng ngực của bé P., bắt đầu cho một cuộc đời mới. Đến nay đã 2 tuần sau ca phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục, sinh hoạt bình thường, ăn uống ngon miệng và mọi điều đang tiến triển tích cực.

Chị N.T.T. (mẹ của bé P.) bày tỏ sự hạnh phúc và niềm vui khi con trai bé bỏng của chị có được cơ hội sống sau bao ngày chờ đợi: “Gia đình tôi rất lo lắng và không nghĩ có cơ hội như hôm nay, vì tôi nghĩ một trái tim phù hợp với bé rất khó, gia đình cũng khó khăn, chi phí cho ca ghép rất lớn nên không đủ chi phí. Sau đó được bệnh viện và các mạnh thường quân hỗ trợ nên gia đình và cháu có cơ hội. Tôi vô cùng biết ơn người hiến tạng và ekip bác sĩ, đội ngũ bệnh viện. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình người hiến tạng vì đã dành nghĩa cử cao đẹp hiến những phần cơ thể của người thân để cứu sống nhiều người đang mong đợi”.
Chị T. chia sẻ, từ khi nhận thông báo quả tim đã ghép và đã có những nhịp đập đầu tiên trong cơ thể của bé, chị vui mừng, cảm xúc lẫn lộn, ngày mà chị và gia đình chờ đợi đã lâu, ngày con trai chị được tiếp tục cuộc sống mà không phải đối mặt với những cơn đau tim giày vò.

TS.BS Bùi Thế Dũng - Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết: “Bé P. mắc bệnh cơ tim giãn nở, may mắn có tạng thích hợp để ghép. Dù bé là trẻ em, các bệnh lý cơ tim nặng nhưng cơ quan khác còn rất tốt, do đó việc ghép tim trong giai đoạn này rất thích hợp, từ đó diễn tiến hậu phẫu của bé P. khá thuận lợi”.
TS.BS Bùi Thế Dũng thông tin, sau phẫu thuật bé được cai máy thở từ rất sớm, hồi phục khá tốt và được chuyển từ phòng hồi sức ghép tim đến khoa Nội tim mạch chỉ sau một tuần.
Hiện tại sức khỏe của bé có thể tự sinh hoạt cá nhân bình thường, ăn uống ngon miệng hơn, vết thương, vết mổ lành rất tốt. Theo quy trình chăm sóc sau ghép tim, bé có thể xuất viện an toàn sau 2 tuần. Tuy nhiên, với tình trạng tiến triển của bé tốt như hiện nay có thể xem xét ra viện trong vòng 7-10 ngày nữa nếu xét ghiệm kiểm tra lại mọi thứ ổn định.
Luôn còn đó những hy vọng, một ngọn nến tắt đi nhưng rất nhiều ngọn nến khác được thắp sáng, gia đình của bé P. qua câu chuyên của chính họ cũng nhận ra và hiểu hơn khi một người hiến tạng có thể cứu sống được rất nhiều người. Chị T. mong rằng cộng đồng sẽ hiểu rộng hơn, sâu hơn để những điều ý nghĩa, cao cả này sẽ được lan rộng, cứu sống được nhiều bệnh nhân đang mong chờ từng nhịp sống mỗi ngày.
>>> Cho đi để tái sinh: 7 bệnh nhân viết cuộc đời mới nhờ tạng hiến của người đàn ông 44 tuổi
>>> 6 phút 34 giây nghẹt thở - dẫn lối trái tim hồi sinh cháu bé một năm nhập viện 8 lần
>>> Một người nằm xuống, bảy cuộc đời tái sinh
>>> Hai bệnh nhi được ghép tim và ghép gan tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phục hồi tốt
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình