Hotline 24/7
08983-08983

Bệnh nhân đầu tiên ghép tim tại BV Thống Nhất đã khỏe lại, đi bộ 700m mỗi sáng

Sau 3 tháng điều trị và theo dõi chặt chẽ, sức khỏe nam bệnh nhân đầu tiên được ghép tim tại Bệnh viện Thống Nhất đã cải thiện rõ rệt. Hiện người bệnh sinh hoạt gần như bình thường, có thể vận động nhẹ và duy trì tập thể dục hằng ngày.

PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết tình trạng người bệnh sau ghép tim đang ổn định. Các chỉ số huyết động, hô hấp, chức năng gan - thận đều trong giới hạn cho phép. Bệnh nhân đáp ứng tốt với phác đồ điều trị ức chế miễn dịch, chưa ghi nhận biến chứng thải ghép cấp hay nhiễm trùng.

PGS.TS. Đỗ Kim Quế - Phó Giám đốc Bệnh viện trực tiếp kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sau ghép tim.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, tiên lượng sống phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ định ghép tim. Khi có nguồn tim hiến phù hợp, ca ghép được triển khai khẩn trương với sự phối hợp của ê-kíp đa chuyên khoa từ Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ RẫyBệnh viện Trung ương Huế, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chuyên môn trong ghép tạng.

>>> Bệnh viện Thống Nhất lần đầu ghép tim: Nhịp đập hồi sinh sau 127 phút

BSCK2. Nguyễn Văn Bé Hai - Trưởng Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Thống Nhất kiểm tra sức khỏe cho người bệnh sau ghép tim.

Chia sẻ về quá trình hồi phục, người bệnh cho biết sức khỏe hiện nay cải thiện rõ so với trước ghép, ăn uống tốt hơn, sinh hoạt nhẹ nhàng và tinh thần lạc quan. Người bệnh có thể đi bộ khoảng 700m mỗi sáng.

Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi lâu dài, tái khám định kỳ và tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị nhằm đảm bảo trái tim ghép hoạt động ổn định và bền vững.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X