Bệnh nhân đái tháo đường Diêm Vương gọi 3 lần, ngưng tim đột ngột vẫn khoẻ re
Diêm Vương gọi 3 lần nhưng vẫn khoẻ re, đi về bán vàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đó là trường hợp hy hữu của một bệnh nhân nam đột ngột ngã quỵ sau khi tập thể dục buổi sáng, ngừng tim nhiều lần nhưng vẫn hồi phục thần kỳ.
Bệnh nhân nam (SN 1972) cho biết, vào ngày nhập viện, cơ thể và sức khỏe không có gì bất thường nên ông vẫn đi tập thể dục buổi sáng như mọi hôm. Tuy nhiên, khi đang tập, bệnh nhân cảm thấy mệt nhưng nghỉ một lúc vẫn không đỡ. Về đến nhà, ông đột ngột ngã quỵ.
Người nhà đã đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện địa phương, chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Khai thác sâu hơn, bệnh nhân đang điều trị đái tháo đường. Vài tháng trước, bệnh nhân có triệu chứng tức ngực khi ăn nhưng chủ quan bỏ qua, không đi khám.
Sau đó, bệnh nhân có tim trở lại, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Tại đây ghi nhận bệnh nhân bị suy đa cơ quan, huyết áp 80/60, tiên lượng rất nặng. Kết quả chụp phim cho thấy có tắc nhánh mạch máu động mạch vành phải; hẹp 90% động mạch nhánh liên thất trước của động mạch vành trái.
Các bác sĩ đã can thiệp đặt stent trên nhánh động mạch vành phải, ngay vị trí tắc. Đồng thời tiếp tục hồi sức nội khoa và lên kế hoạch can thiệp tiếp theo khi động mạch vành trái ổn định.
BS.CK2 Ngô Miên Tường - Phó khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ đánh giá đây là một trường hợp hồi phục thần kỳ: “Sau can thiệp khoảng 3 tiếng, bệnh nhân tỉnh táo, dù vẫn thở máy nhưng không có dấu hiệu tổn hại thần kinh. Đa số các trường hợp ngưng tim đều đề lại di chứng trên não, một số bệnh nhân phải sống thực vật”.
Sau 10 ngày, bệnh nhân xuất viện. Tinh thần bệnh nhân tỉnh táo, tri giác đã khôi phục, hầu như không để lại di chứng, không có dấu hiệu tổn thương não.
BS.CK2 Ngô Miên Tường nhấn mạnh, triệu chứng đau ngực ở bệnh nhân đái tháo đường thường nhẹ hơn so với người bình thường, có thể người bệnh này đã quen với cảm giác đau. Sau khi chạy bộ gắng sức, bệnh nhân xuất hiện cơn đau ngực, diễn tiến tới ngưng tim.
Những người bị tăng huyết áp, đái tháo đường nên khám sức khỏe định kỳ, đo điện tim, siêu âm tim để tầm soát các dấu hiệu tiềm ẩn. Một số trường hợp phải tầm soát bằng những kỹ thuật chuyên sâu hơn như MSCT (chụp cắt lớp điện toán đa lát cắt) để đánh giá tình trạng hẹp mạch máu, từ đó tiên lượng và quyết định các bước điều trị, can thiệp tiếp theo.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
