Bão số 3 Wipha giật cấp 15, hình thành "quả bom nước" đổ vào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Vào 20 giờ, ngày 20/7/2025, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát tin khẩn cấp về cơn bão số 3 - WHIPHA. Tâm bão đang cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, sức gió cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14, di chuyển nhanh theo hướng Tây. Dự báo đến tối 21/7, bão sẽ đi sâu vào Bắc vịnh Bắc Bộ, đạt cường độ mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15, sau đó ảnh hưởng trực tiếp vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, rồi suy yếu khi tiến vào đất liền.
Từ ngày 21-23/7/2025, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Riêng Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm. Sóng biển có thể cao 5-7m, nước dâng do bão tại Quảng Ninh - Hải Phòng có thể đạt 1,2m, tổng mực nước tại nhiều khu vực lên tới 5,2m, đe dọa gây ngập sâu các vùng trũng thấp, cửa sông vào trưa và chiều 22/7.

Chuyên gia thời tiết cảnh báo WIPHA là "Quả bom nước" sẽ đổ vào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Cũng trong tối 20/7, TS Huy Nguyễn - chuyên gia khí tượng cảnh báo: “Tôi không dùng từ ngữ để hù dọa, nhưng lần này đúng nghĩa là một quả bom nước đang dội vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình rồi kéo thẳng vào Nghệ An, Hà Tĩnh”.
Ông cho biết, Wipha hiện ở cấp 1 cuồng phong quốc tế (Category 1), nhưng có cấu trúc chặt, mây đậm đặc và bán kính gió rộng. Khi vào Vịnh Bắc Bộ - nơi biển nóng và độ ẩm cao, bão có thể tăng cấp trở lại.
Điểm đáng ngại là bão đang di chuyển chậm. Điều này khiến thời gian quần thảo trên đất liền kéo dài, mưa dồn dập, thiệt hại nặng hơn. Theo Tiến sĩ, Quảng Ninh - Hải Phòng có thể chịu ảnh hưởng từ chiều 21/7, rồi lan xuống các tỉnh ven biển dọc trục Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An trong đêm và rạng sáng 22/7. Vùng trung du, miền núi phía Tây như Hòa Bình, Sơn La, Tây Thanh Hóa và Nghệ An cũng đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
“Chúng ta không còn nhiều thời gian để ứng phó với cơn bão này. Tôi nghĩ thời gian “vàng” để ứng phó, chuẩn bị cho cơn bão là từ đêm nay đến nửa ngày mai nữa thôi. Tính đến khoảng 12 giờ trưa thì tất cả các hoạt động chuẩn bị cho công tác ứng phó với bão phải được hoàn tất”, TS Huy Nguyễn nhấn mạnh.

Trước những ảnh hưởng cơn bão số 3 có thể gây ra, chuyên gia cũng khuyến cáo những việc cần làm ngay:
Gia cố nhà cửa: Dùng bao cát hoặc bao nước (loại 20 lít, đổ 2/3 nước) đè đều lên mái tôn; nếu mái yếu, cần cân nhắc tránh gia cố quá nặng gây sập; cắt tỉa cành cây to, hạ biển quảng cáo dễ gãy đổ.
Sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm: Không ở lại nhà cấp 4 yếu, vùng ngoài đê, ven sông, đặc biệt ở Thanh Hóa, Nghệ An; nếu có thể, đến trú tạm tại nhà người quen kiên cố gần đó; người nuôi trồng thủy sản, ngư dân tuyệt đối không ở lại lồng bè, tàu thuyền cần neo đậu an toàn và rời khỏi trước trưa 21/7.
Chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu (đủ dùng 1-3 ngày): Thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh (đông ngay trong tối 20/7); nước sạch để uống và dùng khi mất nước máy; đèn pin, nến, sạc dự phòng đã sạc đầy (ưu tiên loại lớn, dùng được cho điện thoại và đèn); giấy tờ quan trọng cho vào túi nilon kín, để nơi cao ráo.
Giữ liên lạc nhưng tiết kiệm pin: Gọi 1 cuộc cho người thân để báo an toàn, sau đó hạn chế liên lạc để dành pin trong trường hợp mất điện, mất sóng; không nên trông chờ cứu trợ, hãy chủ động tự lo cho mình và người xung quanh.
Tuyệt đối không ra ngoài khi bão đổ bộ: Gió giật mạnh có thể làm bay tôn, gãy cây, rơi biển hiệu.
“Có thể chỉ cách nhau 500 mét thôi, nhưng không ai dám sang cứu ai. Tôi khuyên thật: đừng ra ngoài khi có bão. Các nguy cơ như tôn bay, cây gãy, bảng hiệu rơi có thể khiến người đi cứu hộ thành nạn nhân”, TS Huy Nguyễn nhấn mạnh.
Theo TS Huy Nguyễn, trong bão, có hai nguyên tắc cần được ưu tiên hàng đầu: bảo toàn tính mạng con người và bảo vệ tài sản một cách hợp lý. Ông nhấn mạnh, người dân nên ở trong nhà an toàn để bảo vệ những tài sản thiết yếu. Với những tài sản nằm ngoài đồng ruộng, ao hồ, việc sơ tán cần được cân nhắc theo mức độ cần thiết. Thay vì cố giữ những thứ lớn nhưng ít giá trị, nên tập trung bảo vệ những tài sản nhỏ nhưng quan trọng, dễ bị hư hại.
Tài sản dễ sơ tán thì nên đưa đi trước; những tài sản khó di chuyển nhưng không quá dễ hư hỏng có thể chấp nhận thiệt hại nhẹ để tránh rủi ro. Việc xác định đúng thứ tự ưu tiên sẽ giúp giảm thiểu tổn thất một cách hiệu quả. Theo Tiến sĩ, đây không chỉ là kinh nghiệm dành riêng cho các địa phương sắp chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão WHIPHA, mà còn là bài học cần thiết cho mọi khu vực trong mùa mưa bão năm nay.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
