Hotline 24/7
08983-08983

Báo động đỏ cấp cứu bệnh nhi 11 tuổi tổn thương vùng kín phức tạp do tai nạn giao thông

Ngày 28/9/2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 11 tuổi, bị đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông.

Bệnh nhi là em P.T.K.P. (11 tuổi) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Vụ tai nạn giao thông khiến bệnh nhân hôn mê, da xanh tái, huyết áp giảm thấp, máu chảy nhiều từ vùng mông - tầng sinh môn. Bác sĩ phát hiện bệnh nhân còn xuất hiện vết thương phức tạp vùng mông, xương cùng cụt và bẹn. 

Khi tiếp nhận, BS Bùi Đức Thọ - Khoa Cấp cứu, bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá ca bệnh sốc chấn thương - sốc mất máu, tiên lượng số lượng máu mất rất nhiều, nguy cơ tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Ngay lập tức, các biện pháp hồi sức cấp cứu chuyên sâu được thực hiện, bao gồm đặt ống nội khí quản, thở máy, truyền máu tối cấp cứu, dùng thuốc vận mạch duy trì huyết áp, băng ép cầm máu vết thương.

Cùng lúc đó, các bác sĩ kích hoạt báo động đỏ toàn viện, mời lãnh đạo bệnh viện và các chuyên khoa hội chẩn trực tiếp tại giường bệnh, đưa ra nhận định mức độ tổn thương và lên kế hoạch điều trị.

Bệnh nhi nhanh chóng được chụp cắt lớp vi tính để đánh giá tổn thương toàn thân, với vùng bụng và khung chậu được tiêm thuốc cản quang trong quá trình chụp để đánh giá chính xác mức độ tổn thương mạch máu.

Tổn thương phức tạp vùng mông, xương cụt bệnh nhi

Cuộc hội chẩn khẩn trương diễn ra ngay tại phòng chụp cắt lớp vi tính. Các tổn thương nhanh chóng được xác định: Tổn thương hệ thống mạch máu vùng chậu có chảy máu liên tục, chấn thương khung chậu, xương chậu, xương cùng cụt, tổn thương cột sống, ống sống và tổn thương đặc biệt nghiêm trọng các cơ quan trong ổ bụng như ruột non, đại trực tràng, các tổn thương phức tạp ở vùng tầng sinh môn và mông, ngoài ra còn có chấn thương sọ não kèm theo. 

Bệnh nhi được chuyển thẳng từ phòng chụp cắt lớp vi tính đến phòng can thiệp tim - mạch máu tại Trung tâm Tim mạch. Bác sĩ đã cầm máu các nhánh động mạch tổn thương rồi chuyển bệnh nhân đến khoa Gây mê hồi sức để thực hiện 2 ca phẫu thuật liên tiếp gồm chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật cột sống - thần kinh và phẫu thuật ổ bụng.

Bệnh nhân được khâu phục hồi ruột non, các cơ vùng mông - cùng cụt, trực tràng, làm hậu môn nhân tạo 2 nòng, phục hồi cơ thắt hậu môn và xử lý các vết thương phức tạp vùng tầng sinh môn.

Toàn bộ quá trình can thiệp và phẫu thuật diễn ra trong hơn 7 giờ, với hơn 2.500ml máu và 1.500ml chế phẩm máu được truyền để bù vào lượng máu đã mất.

Sau đó, bệnh nhi đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục theo dõi và điều trị. Cập nhật tình hình hiện tại, bệnh nhi đã được rút ống nội khí quản, có thể tự thở và tỉnh trở lại.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X