Hotline 24/7
08983-08983

4 giờ “chiến đấu” giành lại sự sống cho thanh niên vỡ tim, dập phổi do tai nạn giao thông

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thành công cứu sống thành công một nam thanh niên 21 tuổi bị sốc đa chấn thương, vỡ tim, dập và vỡ phổi hai bên nghiêm trọng sau vụ tai nạn giao thông.

Trưa ngày 20/7/2024, anh V.V.T (21 tuổi, trú tại xã Thanh Hòa, Như Xuân, Thanh Hoá) đang lưu thông trên đường với tốc độ cao thì bất ngờ gặp tai nạn do tránh xe ô tô và chướng ngại vật. Anh T bị hất tung khỏi xe máy, ngực đập lên đống sắt, thép của một công trình nhà ở đang thi công bên đường.

Bệnh nhân bất tỉnh tại hiện trường và được người dân đưa đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, sau đó chuyển thẳng đến Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá trong tình trạng ý thức lơ mơ, thở nhanh, mạch nhanh nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt, da xanh tái, niêm mạc nhợt nhạt.

Các y, bác sĩ tập trung cấp cứu cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân được chẩn đoán sơ bộ ban đầu là sốc mất máu do chấn thương ngực kín, suy hô hấp, suy tuần hoàn do tràn khí áp lực khoang màng phổi trái. Ngay lập tức, bệnh nhân được các bác sĩ cấp cứu hồi sức tim phổi, dẫn lưu màng phổi trái để giải phóng khí và đặt nội khí quản (kết quả chụp phim X-quang phổi của tuyến trước có tràn khí màng phổi trái).

Nhận thấy đây là một trường hợp chấn thương ngực kín rất phức tạp, các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động các bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực, Gây mê hồi sức hội chẩn khẩn cấp và thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng cần thiết cho bệnh nhân ngay tại giường.

Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân có nhiều dịch màng ngoài tim gây chèn ép tim cấp, tràn khí, tràn máu màng phổi 2 bên, gãy rạn gần hết xương sườn hai bên, gãy xương đòn phải. Lúc này bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu vì vậy các bác sĩ vừa hồi sức tích cực đồng thời khẩn trương đưa bệnh nhân về phòng mổ chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút từ lúc vào viện.

Trải qua hơn 4 giờ căng thẳng trong phòng phẫu thuật, ê-kíp thành công đưa bệnh nhân trở về từ cửa tử. Sau mổ, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, kíp bác sĩ hồi sức sau mổ của khoa Gây mê hồi sức và Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2 đã theo dõi rất chặt chẽ, tiếp tục hồi sức tích cực cho bệnh nhân, đảm bảo hô hấp, tuần hoàn, truyền máu, huyết tương, sử dụng thuốc điều chỉnh rối loạn đông máu… Bệnh nhân được truyền tổng cộng 25 đơn vị máu và các chế phẩm của máu trước, trong và sau phẫu thuật.

Hình ảnh phim chụp cắt lớp vi tính phổi của bệnh nhân sau 1 tuần phẫu thuật (Ảnh: BVCC)

Sau hơn 3 tuần kể từ ngày phẫu thuật, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân hồi phục khá tốt, hoàn toàn tỉnh táo, không có di chứng thần kinh và sẽ được ra viện trong một vài ngày tới.

Theo BS Lê Đình Anh – Khoa Phẫu thuật Thần kinh – Lồng ngực, người trực tiếp cấp cứu và tham gia phẫu thuật cho bệnh nhân, để cấp cứu thành công trường hợp vỡ tim, chấn thương phổi nguy kịch như trường hợp bệnh nhân V.V.T quan trọng nhất là yếu tố thời gian, chẩn đoán đúng và hướng xử lý nhanh - đúng.

Chỉ trong vòng hơn 10 phút, người bệnh được thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết đánh giá toàn trạng và chuyển mổ kịp thời, nhanh chóng và chuyên nghiệp. Các phương án dự phòng cũng được chuẩn bị sẵn sàng, bao gồm cả tim phổi máy để đảm bảo an toàn cho ca phẫu thuật vì vậy ca mổ đã được thực hiện thành công và người bệnh đã được cứu sống.

Bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ sau phẫu thuật (Ảnh: BVCC)

BS.CK2 Hoàng Hữu Trường - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đánh giá ca phẫu thuật đã thành công ngoài sự mong đợi. Bệnh nhân được cứu sống một cách ngoạn mục, một cuộc đời được hồi sinh ngay giữa lằn ranh sinh tử. Điểm mấu chốt để có được thành công của trường hợp này là xử lý nhanh chóng kịp thời, sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý giữa các chuyên khoa.

 Ê kíp các y bác sĩ thực hiện phẫu thuật, gây mê hồi sức và hồi sức sau mổ có y đức sáng, y thuật cao và quyết tâm cao độ. Đó cũng chính là thành tựu của việc đầu tư phát triển y tế chuyên sâu với các mũi nhọn ở nhiều chuyên ngành, các đơn vị xung kích sẵn sàng ứng cứu những trường hợp khẩn cấp".

BS.CK2 Hoàng Hữu Trường cho biết thêm, với vai trò là Bệnh viện Đa khoa tuyến cuối của tỉnh Thanh Hoá, thường xuyên phải tiếp nhận, cấp cứu, điều trị các ca nặng, phức tạp và nguy kịch từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chuyển đến, vì vậy các chuyên khoa của bệnh viện đã phối hợp nhịp nhàng với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để nắm bắt thông tin, tổ chức hội chẩn cấp cứu trước viện, cấp cứu liên viện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi tiếp nhận người bệnh nhân để tận dụng được thời gian vàng trong cấp cứu, xử lý, kịp thời cứu sống nhiều người bệnh không may đột quỵ, ngừng tim, tai nạn, thương tích nặng,.... trên địa bàn tỉnh.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X