Hotline 24/7
08983-08983

4 bệnh nhân đã tử vong vì cúm A/H1N1

Theo thông tin từ BV Các bệnh Nhiệt đới trung ương, cho đến ngày 31/3, đã có 4 bệnh nhân gia đình xin bệnh viện về nhà và tiên lượng 100% tử vong.

Bệnh nhân bị cúm A/H1N1 tại BV Các bệnh Nhiệt đới trung ương

BS Nguyễn Trung Cấp-  Trưởng khoa cấp cứu BV Các bệnh Nhiệt đới trung ương cho biết đến cuối tuần qua một bệnh nhân bị cúm A/H1N1 được gia đình xin về là có đến 4 trường hợp đã tử vong vì cúm. Còn lại ba ca vẫn nằm thở máy. Cả 4 trường hợp đó thuộc 4 tỉnh khác nhau.

Một bệnh nhân ở Bắc Giang, một bệnh nhân ở Hải Dương, một bệnh nhân ở Thanh Hóa, một bệnh nhân ở Chương Mỹ, Hà Nội. Cả bốn bệnh nhân này chỉ có hai bệnh nhân là tiếp xúc với gia cầm.

Trong số 4 bệnh nhân có 1 bệnh nhân mang thai ở tháng thứ 5, một bệnh nhân đã bị suy thận từ nhiều năm nên khi bị nhiễm cúm A/H1N1, vi rút tấn công gây viêm phổi. Các bệnh nhân sau nhiều ngày điều trị tích cực không có dấu hiệu khả quan nên gia đình xin về nhà.

Thời tiết miền Bắc bắt đầu nắng ấm, BS Cấp cho biết số bệnh nhân vào khám và điều trị cúm đã giảm nhưng không phải vì thế mà chủ quan với cúm A/H1N1.

Vi rút cúm A/H1N1 là một loại vi rút mới xuất hiện từ năm 2009, lây lan chủ yếu qua đường hô hấp từ người này sang người khác qua các giọt nước bắn ra khi ho, hắt hơi hoặc qua tiếp xúc với các đồ vật, dụng cụ có dính vi rút cúm, sau đó đưa tay lên miệng, mũi. 

Thời gian ủ bệnh là 7 ngày, thời gian lây truyền cúm A/H1N1 là 1 ngày trước khi có dấu hiệu bệnh và kéo dài đến 7 ngày sau khi phát bệnh.
 
Bệnh có các biểu hiện giống như cúm mùa như: sốt, đau họng, ho, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi và có thể nôn, tiêu chảy. Cúm A/H1N1 có thể diễn biến nặng gây suy hô hấp dẫn đến tử vong. Đặc biệt nguy cơ dẫn đến viêm phổi nặng ở bệnh nhân tim mạch, huyết áp cao, suy thận, trẻ em, phụ nữ mang thai rất cao. Khi có biểu hiện ho kéo dài cần đến ngay các trung tâm y tế kiểm tra cúm.

BS Cấp cho biết để phát hiện cúm A/H1N1 các bác sĩ chỉ cần lấy một ít dịch ở họng là có thể phát hiện cúm này. Để phòng bệnh việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể mỗi người là điều hết sức cần thiết như: ăn các loại trái cây có vitamin C hay uống thêm viên sủi vitamin C pha với chừng 1/2 lít nước mỗi ngày; có các thói quen tốt cho sức khỏe như: ngủ đủ, ăn thức ăn giàu dinh dưỡng và tích cực hoạt động thể chất.
 
Các vật dụng sinh hoạt cá nhân cũng cần được quan tâm như: sử dụng khăn mặt, khăn tắm, bàn chải, kem đánh răng riêng. Dụng cụ ăn uống chung, sau dùng phải xử lý bằng xà phòng hoặc phơi nắng trong nhiều giờ, hoặc xử lý bằng nước đun sôi. Nên sử dụng ly uống nước riêng.
AloBacsi.vn
Thanh Nien

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X