Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao chảy nhiều nước dãi khi ngủ?

Con gái tôi nay đã 17 tuổi rồi mà không hiểu sao cháu hay chảy nước dãi nhiều khi ngủ, thường ướt gối. Tôi lo lắm BS ơi.

Con gái tôi 17 tuổi, cao 1,6m, nặng 49kg, khỏe mạnh, học khá, ăn ngủ bình thường. Nhưng con tôi bị một chứng bệnh là chảy nước dãi nhiều khi ngủ, thường ướt gối. Tôi rất lo lắng về bệnh của con vì cháu đã lớn. Xin hỏi bác sĩ, vì sao con tôi bị chảy nhiều nước dãi?  Làm thế nào để khắc phục?

 Hoàng Thị Hoa

Có nhiều nguyên nhân gây ra chứng chảy nhiều nước dãi ở cả trẻ em và người lớn: những bệnh gây rối loạn ở các tuyến nước bọt; các yếu tố kích thích tuyến nước bọt tiết nhiều như ăn nhiều hạt tiêu, ớt; những người có thói quen ăn bữa tối quá no và muộn; những người bị căng thẳng thần kinh, lo âu sợ hãi; người có tật nghiến răng khi ngủ; bệnh nhân bị viêm loét dạ dày, thực quản; người có thói quen ăn nhiều thức ăn có vị chua như chanh, cam, bưởi, quýt, sấu, tầm duột...

Bạn nên đưa con đi khám ở bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị đúng nguyên nhân gây tăng tiết nước dãi. Trong sinh hoạt hàng ngày, bạn cần nói cho con hiểu và thực hiện các biện pháp giảm tiết nước dãi như ăn ít ớt, hạt tiêu, hành, tỏi; bỏ hẳn thói quen nhai kẹo cao su (nếu có thói quen này); không nên ăn bữa tối quá no hoặc quá muộn; phòng tránh các căng thẳng thần kinh như áp lực trong học tập, trong quan hệ với người trong gia đình hay ở lớp, ở trường, giải tỏa những điều làm cho cháu lo âu, sợ hãi...

AloBacsi.vn
Theo BS. Nguyễn Minh Hạnh - Sức khỏe & Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X