Hotline 24/7
08983-08983

Vá khe hở hàm ếch bằng tế bào gốc

Với phương pháp này, theo các nhà nghiên cứu, sẽ giúp giảm phẫu thuật, thậm chí cũng không cần phải phẫu thuật khi em bé lớn lên sau này.

Vá hở hàm ếch bằng tế bào gốc mang lại lợi ích cho bệnh nhi.
Vá hở hàm ếch bằng tế bào gốc mang lại lợi ích cho bệnh nhi.

Thay vì phẫu thuật như trước nay, các nhà khoa học bệnh viện De San Jose, Bogota – Colombia, dùng tế bào gốc để bít kín khe hở hàm ếch cho trẻ em bằng tế bào gốc và đã làm được chín ca thành công trong mười năm qua.

Hở hàm ếch là tình trạng xuất hiện khoảng hở xương sọ ở mặt, nơi mũi và miệng giáp nhau, bắt gặp 1 trên 700 trẻ em. Khi em bé được vài tháng, bác sĩ tiến hành sửa chữa tật sứt môi như thông thường.

Cùng lúc này, họ lấy tế bào gốc máu cuống rốn em bé tiêm vào vị trí xương hàm bị khuyết. Người ta lưu lại đây một miếng gạc tự tiêu để giúp tế bào gốc tăng trưởng. Sau một thời gian, xương mới hình thành và em bé mọc răng như bình thường.

Hiện tại, để vá hàm ếch, bác sĩ lấy xương trên cơ thể, như xương hông, rồi ghép lên miệng. Phẫu thuật có thể tạo ra nhiều nguy cơ và em bé cũng cần khoẻ mạnh mới có thể thực hiện được.

Với phương pháp này, theo các nhà nghiên cứu, sẽ giúp giảm phẫu thuật, thậm chí cũng không cần phải phẫu thuật khi em bé lớn lên sau này.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Craniofacial Surgery số mới nhất.

Theo TGTT/UPI/Thế giới hội nhập

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X