Hotline 24/7
08983-08983

Trên 18 tuổi mới có thể phẫu thuật chữa cận thị

Theo BS Hoàng Cương, BV Mắt TƯ, lứa tuổi dưới 18 nếu bị cận thị thì không được phép mổ vì các em còn nhỏ, đôi mắt chưa hoàn thiện thị lực, nếu mổ sẽ có ảnh hưởng về sau.

Con chị Đỗ Thu Hường (Hà Nội), được phát hiện cận thị nhẹ khi vào lớp 1, khi bé lên lớp 3 thì cận thị đã tăng lên 2,5 độ. Thấy con dù xem ti vi, hay khi ăn uống đều phải kè kè cái kính cận dày cộp, mà hễ tháo ra là con kêu không nhìn thấy gì cả, chị Hường rất thương con.

Dù biết con rất thích đọc sách, nhưng chị Hường cũng không dám cho con đọc nhiều vì sợ con sẽ bị tăng độ cận thị. Khi nào con ngồi học, chị cũng phải ngồi kế bên để nhắc con ngồi đúng tư thế… Gần đây, nghe nói có thể phẫu thuật để điều trị cận thị, chị Hường lập tức đưa con đến BV. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, không nên thực hiện cho bé vì con chị còn nhỏ.

mo-can-thi.jpgTrên 18 tuổi mới có thể phẫu thuật điều trị cận thị

Theo BS Hoàng Cương, cận thị là bệnh chữa được và rất nhiều người vẫn chung sống hòa bình với nó suốt cuộc đời. Để điều trị cận thị, hiện nay đã có nhiều phương pháp, trong đó mổ cận thị bằng laser là phương pháp tiên tiến được áp dụng ở nhiều BV mắt trên cả nước. Tuy nhiên, mổ cận thị bằng laser nói chung, không dành cho trẻ em bị cận thị dưới 18 tuổi, vì các em còn nhỏ, đôi mắt chưa hoàn thiện thị lực, nếu mổ sẽ có ảnh hưởng về sau.

Riêng những trường hợp trẻ dưới 18 tuổi bị lệch khúc xạ giữa 2 mắt trên 5 đi-ốp, không thể đeo kính đúng số thì bác sĩ có thể chỉ mổ cận thị bằng laser. Bởi vì những trường hợp này, nếu không điều trị thì các em có thể mắc bệnh nhược thị. Người mắc bệnh nhược thị chỉ sử dụng một mắt, mắt kia nếu không sử dụng thì sẽ dần bị hỏng. Tuy nhiên, những trường hợp này cũng phải trên 10 tuổi mới có thể áp dụng chữa cận thị bằng phương pháp laser.

Thông thường, độ tuổi tốt nhất để điều trị cận thị bằng phương pháp laser là  từ 18-20 tuổi trở lên. Ưu điểm của phương pháp này là không đau, thời gian phẫu thuật ngắn dưới 10 phút, độ chính xác cao, phục hồi thị lực nhanh, bệnh nhân nhìn rõ sau mổ 1-2 ngày. Sau mổ, bệnh nhân chỉ cần chú ý không sờ tay dụi mắt trong 3 ngày đầu, tránh không bị người khác và chính mình đập tay vào mắt.

BS Hoàng Cương khuyến cáo, cách chữa cận thị tốt nhất là nên phòng bệnh, hạn chế tối đa việc ngồi máy vi tính, chơi điện tử, đọc sách báo thiếu ánh sáng, ngồi học đúng tư thế… Khi đã bị cận thị nên tránh hoạt động thể lực nặng, tránh bị chấn thương vào mắt, làm việc bằng mắt vừa phải. Ngoài ra, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám mắt định kỳ 6 tháng/lần, hoặc theo chỉ định của bác sĩ để kiểm tra độ cận và thay đổi kính cho phù hợp.

Theo Hải Minh - Phụ nữ Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X