Hotline 24/7
08983-08983

Tìm được tác nhân kiểm soát mãn kinh

Đa số phụ nữ bước vào mãn kinh từ 40 - 60 tuổi, nhưng những gì kiểm soát quá trình này thì đến nay vẫn chưa được biết rõ.

Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu của đại học Exeter và Cambridge (Anh) đã nhận diện được một số đoạn DNA kiểm soát tiến trình mãn kinh ở phụ nữ. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Genetics cho thấy, bằng cách so sánh DNA của gần 70.000 phụ nữ tình nguyện, các nhà khoa học đã nhận diện được sự khác biệt giữa DNA khởi phát mãn kinh sớm và mãn kinh muộn.

Có ít nhất hai cơ chế sửa chữa cơ chế được nhận diện. Một là khi trứng được hình thành và DNA của phụ nữ bị phá vỡ, tái sắp xếp và bắt cặp lại. Hai là cơ chế sửa chữa những tổn thương gây ra bởi những yếu tố như hút thuốc, uống rượu trong cuộc đời của phụ nữ. Cả hai cơ chế ảnh hưởng lên số trứng giá trị mà phụ nữ có được.

Những phát hiện này có thể giúp phát triển những loại thuốc mới. TS Anna Murray, thành viên nhóm nghiên cứu, nói: "Chúng ta không hiểu nhiều về quá trình mất trứng, do đó việc hiểu biết đầy đủ quá trình cơ bản của mất trứng sẽ giúp chúng ta tác động lên chuyện này".

Theo Bình Yên - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X