Hotline 24/7
08983-08983

Thưởng thức nghệ thuật giống cảm giác tình yêu

Điều này khẳng định nghệ thuật có thể giảm nhẹ đau đớn và có khả năng giúp bệnh nhân bình phục nhanh hơn.

Theo nhật báo Anh The Telegraph, giáo sư Zeki (thuộc Đại học London) và các cộng sự đã dùng các thiết bị hình ảnh quét não của người tình nguyện khi họ xem 28 tuyệt tác của các danh họa như Sandro Botticelli, Claude Monet, John Constable…
Họ phát hiện rằng lúc đó, hóa chất dopamine theo dòng máu chảy tràn vào vùng vỏ não trước và ổ mắt của người xem tranh. Chất dopamine cũng như vùng vỏ não trước và ổ mắt vốn được xem có liên quan đến sự khao khát và cảm giác thương yêu, khơi gợi sự khoan khoái ở não. Giáo sư Zeki ghi nhận về kết quả nghiên cứu này: “Đây là tiến bộ quan trọng trong hiểu biết của chúng tôi về những gì xảy ra trong não khi người ta chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật”.
Trước đây, có những nghiên cứu cho thấy nghệ thuật có thể giảm nhẹ đau đớn mà bệnh nhân phải chịu đựng và có khả năng giúp họ bình phục nhanh hơn.

AloBacsi.vn
Theo Tr. Lâm - Người Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X