Thuốc Đông y có thể gây tai biến
Không kể đến nhiều loại thuốc đông y rởm, nguồn gốc không rõ ràng, ngay cả nhiều loại vốn quen thuộc và được sử dụng nhiều vẫn có thể gây ra hậu quả đáng tiếc nếu không sử dụng đúng cách.
Đầu tháng 5 vừa qua, BV. Nhi đồng 1 có tiếp nhận trường hợp bé trai T.K.N 40 ngày tuổi nhà ở Tân Phú TP.HCM nhập viện trong tình trạng suy hô hấp với thở nhanh, thở rít và rối loạn tri giác với lừ đừ. Cách đó 2 giờ, người nhà mang bé đi tẩy lông ở nhà người quen bằng cách lấy hỗn hợp thuốc lào và trầu cau chà lên lưng bé. Sau khoảng 30 phút thì bé có tình trạng gồng người, li bì và khó thở nên bé được đưa vào BV. Nhi đồng 1. Qua thăm khám, xác minh nhiều khả năng bé bị ngộ độc với nicotin có trong thuốc lào. Sau 4 giờ xử trí với thở oxy, rửa vùng da tại chỗ tiếp xúc với độc chất và điều trị nâng đỡ bé đã hồi phục dần với tình trạng tỉnh táo, hết khó thở.
Chị NG.T.L (quê Diễn Châu, Nghệ An) bị trĩ nặng và “nghe đồn” bà lang cùng huyện có bài thuốc chữa trĩ rất hiệu nghiệm. Tìm tới chữa, chị được cho thuốc vừa đắp, vừa uống. Nhưng chỉ hai tuần sau, chị bị mệt lử người, suy kiệt và lở loét hết vùng đắp thuốc. Diễn tiến bệnh quá nhanh, người nhà phải đưa chị nhập BV huyện rồi chuyển lên tuyến trên. Khi nhập viện, chị đã rơi vào tình trạng suy đa tạng, sốt cao, sốc, toàn bộ tầng sinh môn, âm đạo đều bị loét, hoại tử.
Theo các chuyên gia y tế, khi nói đến vấn đề sử dụng thuốc YHCT, người ta thường đề cao tính an toàn của phương pháp trị bệnh này. Tuy nhiên, sự an toàn khi sử dụng thuốc YHCT không phải là hoàn toàn tuyệt đối. Chính vì thế, có khá nhiều trường hợp gặp phài biến chứng đáng tiếc khi sử dụng thuốc YHCT. Những biến chứng này có thể đến tức thời hoặc xuất hiện sau một thời gian sử dụng. Đã có những ghi nhận về những trường hợp tử vong do dùng thuốc YHCT.
Cùng một vị thuốc, đối với người này thì thích hợp nhưng đối với người khác lại gây ra tác dụng phụ. Các thuốc dùng ngoài cũng như thế. Đối với các loại cồn xoa bóp, dầu xoa bóp làm từ dược thảo, cao xoa…, các nhà sản xuất đều khuyến cáo không sử dụng trong trường hợp bị dị ứng. Một số bệnh nhân sử dụng thuốc đắp bị dị ứng với những thành phần dược liệu nhưng không được điều trị kịp thời, gây nên hậu quả thật đáng tiếc. Thời gian sử dụng thuốc cũng hết sức quan trọng. Vị thuốc cam thảo được xem là vị thuốc khá an toàn nhưng nếu sử dụng kéo dài sẽ gây tình trạng cao huyết áp, phù, giữ muối và nước…
Vấn đề tuổi tác cũng cần lưu ý. Một số vị thuốc chỉ có thể sử dụng cho người lớn và không thể sử dụng cho trẻ em. Đã có báo cáo về một trường hợp ngộ độc suýt gây tử vong cho em bé 11 tháng vì được người nhà cho sử dụng hoa sứ (hoa đại) để trị ho. Mùi tinh dầu bạc hà có thể ức chế hô hấp và tuần hoàn của trẻ nhỏ dưới 24 tháng và gây tử vong…
Một trong những tai biến khi sử dụng thuốc YHCT là sự nhầm lẫn trong sự nhận diện các vị thuốc. Như chúng ta biết thương lục là một vị thuốc có độc tính nhưng lại giống với vị thuốc bổ nhân sâm. Nếu chúng ta nhầm lẫn mà sử dụng thương lục để bồi bổ sức khỏe thì hết sức tai hại. Cây trinh nữ hoàng cung có tác dụng tốt trong điều trị u xơ tử cung, phì đại tiền liệt tuyến. Hiện nay, có khá nhiều cây rất giống với cây trinh nữ hoàng cung nhưng không có dược tính giống trinh nữ hoàng cung. Nếu sử dụng chúng thì sẽ không có tác dụng, hơn nữa nếu chúng có độc tính thì hết sức tai hại cho người sử dụng.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Bài viết liên quan
- Trang chủ
- Tin y tế
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình