Thai phụ uống Aspirin, con có nguy cơ bị bại não
Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Copenhagen, đã có đến 357/180.000 trẻ sinh ra tại Đan Mạch và Na Uy bị bại não vì mẹ dùng Aspirin trong thai kỳ.
Việc sử dụng Paracetamol, Aspirin thường được coi là an toàn trong thai kỳ; nhưng theo các nhà nghiên cứu của Đại học Copenhagen, đã có đến 357/180.000 trẻ sinh ra tại Đan Mạch và Na Uy bị bại não vì mẹ dùng Aspirin trong thai kỳ.
Những phụ nữ cũng làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh này đến 50%. Đáng lo là tình trạng bệnh rất khó chữa và kéo dài suốt cả cuộc đời trẻ. Các nhà nghiên cứu khuyến cáo thai phụ phải cẩn trọng với các thuốc giảm đau được coi là an toàn và nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống.
Giai đoạn giữa của thai kỳ - thời điểm quyết định sự phát triển của não là khoảng thời gian nguy hiểm nhất cho trẻ nếu thai phụ dùng thuốc giảm đau. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng, phát hiện của họ không chứng minh các loại thuốc như Paracetamol và Aspirin là nguyên nhân trực tiếp gây bại não, nhưng thật sự có mối liên hệ giữa chúng với căn bệnh này. Chúng có thể chứa hoạt chất gây ra tổn thương não ở thai nhi hoặc gây rối loạn hóc-môn của người mẹ.
Mỗi năm, bệnh bại não ảnh hưởng đến gần 2.000 trẻ sơ sinh tại Anh, nguyên nhân do bị chảy máu trong não hoặc do thiếu máu và ô-xy lên não; mẹ bị nhiễm trùng máu và những nguyên nhân khác chưa xác định rõ.
Các triệu chứng của bệnh bại não như suy nhược cơ thể, thị lực yếu, khả năng biểu đạt ngôn ngữ kém thường chỉ xuất hiện khi trẻ được khoảng 2-3 tuổi. Không có cách chữa trị dứt điểm căn bệnh này, các liệu pháp như vật lý trị liệu chỉ có thể giúp trẻ cải thiện phần nào chất lượng sống.
Theo Phụ nữ TPHCM/ Dailymail
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình