Hotline 24/7
08983-08983

Sanh mổ gây ra nhiều nguy cơ lâu dài

Sanh mổ có thể là giải pháp cứu mạng cho mẹ lẫn con, nhưng về lâu dài, nó cũng gây ra nhiều nguy cơ. Nghiên cứu của TS Sarah Stock, đại học Edinburgh (Anh quốc), cho thấy điều này.

Sanh mổ mang đến nhiều nguy cơ hơn lợi ích

Khi phân tích 80 nghiên cứu trước nay trên 30 triệu người, TS Sarah nhận thấy sanh mổ giúp phụ nữ giảm được nguy cơ són tiểu và sa vùng chậu, nhưng lại khiến họ tăng nguy cơ sảy thai hoặc thai lưu, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược và bong nhau ở những lần sanh sau đó so với người sanh tự nhiên. Chưa kể sanh mổ cũng làm tăng nguy cơ mắc hen suyễn ở trẻ đến năm 12 tuổi và béo phì đến năm 5 tuổi.

Sarah Stock nói: “Tỷ lệ sanh mổ tăng trên toàn thế giới, đặc biệt là sanh mổ không có chỉ định y khoa. Kết quả nghiên cứu này giúp sản phụ và thầy thuốc có thêm thông tin để bàn bạc về cách thức sanh và chọn được phương pháp phù hợp với cá nhân”.

Trong khi đó, GS Susan Wray của đại học Liverpool, bình luận: “Cho dù nguy cơ của sanh mổ nhỏ hơn lợi ích mà nó mang lại, phụ nữ cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng bởi những nguy cơ này ảnh hưởng lâu dài”.

Theo Châu Giang - Tiếp thị thế giới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X