Rối loạn kinh nguyệt có nguy hiểm không, thưa BS?
Em rất buồn vì em hành kinh không đều, khoảng cách mỗi lần "bị" phải là 2 tháng và 3-4 tháng. Em cảm thấy rất lo sợ. Liệu em có bị bệnh gì không?
Đối với các em gái, tuổi dậy thì có thể bắt đầu từ 10 đến 15 tuổi và biểu hiện chắc chắn của dậy thì là có kinh nguyệt.
Kinh nguyệt của các em gái trong tuổi dậy thì có đặc điểm là không mấy khi đều đặn về chu kỳ (bình thường khoảng cách giữa 2 kỳ là 28 đến 30 ngày); số ngày ra máu trong một kỳ kinh thường là 3-4 ngày; lượng máu ra mỗi ngày có thể thấm ướt vài ba băng vệ sinh và ước khoảng 60-80ml trong mỗi kỳ.
Nếu chu kỳ dưới 22 ngày gọi là mau, trên 35 ngày gọi là thưa; số ngày có kinh chỉ 1-2 ngày gọi là ngày kinh ngắn; nếu quá 7 ngày gọi là ngày kinh dài (hay rong kinh); lượng máu ra quá nhiều, trên 100ml mỗi lần gọi là nhiều và nếu ra nhiều gây thiếu máu cho người bệnh gọi là băng kinh.
Ngoài ra, khi đến kỳ thường hay đau bụng (thống kinh). Liên hệ với điều bạn nêu trong thư thì có thể nói kinh nguyệt của bạn hiện nay không đều, vì các chu kỳ không như nhau; cũng là loại kinh thưa vì phải 3-4 tháng mới có một lần.
Nếu bạn là người đang ở lứa tuổi vị thành niên (10-19 tuổi) thì có thể yên tâm tự theo dõi bản thân và chờ đợi. Tuy vậy, nếu bạn đã là một thiếu nữ trưởng thành mà tình trạng kinh nguyệt có nhiều "trục trặc" như vậy thì nhất thiết phải đi khám tại khoa phụ sản của các bệnh viện tỉnh để tìm nguyên nhân và điều trị.
AloBacsi.vn
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình