Hotline 24/7
08983-08983

Nổi cục tròn tròn sưng đau dưới vùng cổ, bệnh gì?

Câu hỏi

Con chào bác sĩ, Con hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Thời gian gần đây vùng dưới cằm gần ngay cổ con tự nhiên xuất hiện một cục gì đó tròn tròn, hơi đau khi ngước cổ lên, ăn uống vẫn bình thường. Con cũng không biết là hạch hay bướu vì nó càng ngày càng sưng to nhọn ra, thỉnh thoảng đỏ ửng lên, nhìn vào cũng có thể thấy được. Con đi khám ở bệnh viện bên này, xét nghiệm với chụp CT thì không phát hiện bệnh nguy hiểm nhưng nguyên nhân tại sao sưng họ cũng không rõ. Tiếng Nhật của con cũng không khá lắm nên con cũng không thể diễn tả rõ cho họ biết được tình trạng hiện giờ của con. Con được kê thuốc CEFDITOREN PIVOXIL 100mg OK giống như thuốc giảm đau giảm sưng đấy ạ. Hiện tại con đang rất lo lắng, không biết con có bệnh gì nguy hiểm không ạ, bác sĩ có thể giải thích giùm con hoặc tư vấn cho con biết con nên làm gì bây giờ không? Bệnh của con có liên quan gì đến bệnh nguy hiểm nào không ạ?

Trả lời
Nổi cục u tròn tròn dưới cằm. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Nổi cục u tròn tròn dưới vùng cằm. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Theo thông tin em cung cấp thì bước đầu tôi nhận định cái "cục tròn tròn hơi đau ở cổ" của em nhiều khả năng là nang bã bội nhiễm (giống giống với mụt nhọt) hơn là hạch hay u. Em cũng đã khám tại bệnh viện ở Nhật và các bác sĩ bảo "xét nghiệm với chụp CT thì không phát hiện bệnh nguy hiểm" thì em có thể yên tâm, có thể bác sĩ nói chưa rõ nguyên nhân tại sao em bị mụt nhọt ở đó chứ không phải không biết em bị gì, bởi vì bác sĩ cũng đã kê thuốc cho em rồi.

CEFDITOREN PIVOXIL 100mg không phải là "thuốc giảm đau giảm sưng" như em nghĩ, đây là thuốc kháng sinh có thể dùng trong điều trị viêm nhiễm ở da.

Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo vì tôi không khám trực tiếp cho em. Em đừng nên lo lắng quá, uống thuốc theo toa của bác sĩ, nếu có gì bất thường thì tái khám lại, khi nào về Việt Nam thì kiểm tra tổng quát cho an tâm.
 
Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



U nang tuyến bã là những u ở trong da hoặc dưới da, rất hay gặp; chất chứa ở bên trong mềm, màu trắng ngà. Các u nang tuyến bã ở thượng bì có thể do thoái hóa mỡ tạo thành. Nó thường khu trú ở vùng da mỡ như mặt, cổ, ngực, lưng.

Các u nang tuyến bã thường kết hợp với trứng cá. Có thể có bội nhiễm do các vi khuẩn gây mủ, sau khi thoát mủ có thể lành bệnh. Nó có thể thoái hóa thành ác tính nhưng rất hiếm gặp, nếu có gặp thì thường là ung thư tế bào đáy.

Dựa vào tình trạng của nang bã: vị trí (có gây mất thẩm mỹ hay không), đang viêm hay không, kích thước to nhỏ hoặc theo yêu cầu của bệnh nhân, các bác sĩ có thể can thiệp ngoại khoa bằng cách mổ cắt bỏ nang bã đi hay dùng kim châm vào để thoát chất bã ra.

Bạn nên bớt ăn ngọt, tránh nắng, hạn chế sử dụng mỹ phẩm, giữ tinh thần vui tươi, thoải mái, đặc biệt là chấp hành tốt việc uống và thoa thuốc theo đơn. Nếu da bạn thuộc loại mẫn cảm, không chịu được sự kích ứng của một số thuốc bôi, các bác sĩ sẽ chọn lựa thuốc bôi nhẹ dịu hơn, hoặc chỉ dùng thuốc uống...



Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X