Hotline 24/7
08983-08983

Nhiễm bệnh ở nhà banh

Nhiều phụ huynh (PH) vô tư dẫn con đến chơi tại các khu nhà banh mà không biết đó là nơi lây nhiễm nhiều bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, tay-chân-miệng.

Nhiem benh o nha banh
Nhiều bé nằm ngả nghiêng, vùi người trong đống banh dơ

Dơ như nhà banh

Thấy con gái sốt nhẹ, chán ăn, mệt mỏi, nổi ban đỏ… Chị Nguyễn Thị Thoa (ngụ Q.Gò Vấp, TPHCM) lập tức đưa con đến BV Nhi Đồng 2 TPHCM. Tại đây, các bác sĩ cho biết con gái chị bị tay-chân-miệng. Theo lời khai người nhà, trước đó bé gái chẳng đi đâu, chỉ đến chạy nhảy trong khu nhà banh ở công viên. Theo các bác sĩ, nguyên nhân lây bệnh có thể con chị tiếp xúc dịch mũi họng, nước bọt từ trẻ bệnh; hoặc dịch nước bọt dính trên những trái banh.

Khảo sát một loạt các khu nhà banh tại TPHCM, chúng tôi thấy nơi vui chơi này dơ và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ngày 13/3 là cuối tuần nên khu vui chơi Thỏ Trắng (công viên Lê Thị Riêng, Q.10, TPHCM) rất đông PH đưa con đến. Hầu hết, các bé chọn nhà liên hoàn vì có nhà banh, cầu tuột, ống chui, ống tuột, súng bắn hơi; có thể leo trèo, chạy nhảy thỏa thích.

Toàn bộ khu nhà liên hoàn được đệm bằng mút xốp nên đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nền nhà lại ngập rác, các con thú bông bị bung chỉ, lòi bông nằm vương vãi trông rất nhếch nhác. Những trái banh thay vì nằm trong nhà banh lại nằm đầy trên sàn, vùi trong đám rác. Do không có PH đi kèm, các bé vô tư nhặt banh chọi nhau, thậm chí đưa vào miệng cắn, ngậm, lăn lộn trên nền đầy rác đó.

Tại khu vui chơi Sam World (đường Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp), trong nhà banh có cầu tuột nên thu hút nhiều bé lớn, nhỏ. Một số bé quá nhỏ được PH hỗ trợ khi chơi. Các bà mẹ leo lên cầu tuột, giẫm lên banh để chơi cùng bé. Số banh bị giẫm đạp bởi hàng trăm đôi chân mỗi ngày lại tiếp xúc với mặt, miệng, phủ lên người các bé. Nhìn kỹ sẽ thấy nhiều trái banh bị cáu bẩn.

Trước khu chung cư K26 (Dương Quảng Hàm, Q.Gò Vấp) là một khu đất trống nên hơn bốn năm nay, được thuê mở khu trò chơi cho trẻ. Nhà banh tại đây chỉ là một ngôi nhà được rào bằng lưới sắt cũ, bong tróc sơn. Trên trần nhà banh có một thanh sắt được gắn các khoen sắt đen xì để các bé đu. Những trái banh tại đây đều to, làm bằng nhựa cứng, khi ném vào người rất đau.

Khi chúng tôi tới nhà banh tại điểm vui chơi Thiên Thần Nhỏ (43/10/1 Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn), mùi nhựa banh hăng hắc xộc lên mũi. Những trái banh tại đây rất cứng, dù được phục vụ trẻ đã lâu nhưng vẫn không mất mùi nhựa tái chế.

Toàn bộ khu nhà được rào bằng lưới B40, một vài điểm dây chì bị đứt, nhô ra rất nguy hiểm, có thể gây chấn thương cho trẻ. Do nhà banh được đặt tại khu đất trống, gần mặt tiền đường, số lượng xe tải lưu thông qua lại rất đông nên không thể tưởng tượng được những trái banh mà các bé đang vùi mặt trong đó đã được “tẩm ướp” bao nhiêu bụi đường...

Không ai kiểm tra

Trước câu hỏi, nhà liên hoàn có được vệ sinh, trái banh có được chùi rửa, ông Nguyễn Hoàng Kiên - quản lý khu vui chơi Thỏ Trắng cho biết, nhà liên hoàn được đặt trong khu gắn máy lạnh, xung quanh được bao bọc rất kỹ nên đảm bảo không có bụi. Hàng ngày, đầu giờ nhân viên sẽ dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, cách hai tuần sẽ dọn dẹp tổng thể một lần; những trái banh sẽ được rửa qua nước xà bông rồi lau khô.

Phụ trách thu ngân khu vui chơi Thiên Thần Nhỏ cho rằng, sáng ra họ dùng tấm bạt trùm lại nhằm bảo đảm không bụi. Khi vào chơi, trẻ đều bỏ dép bên ngoài, nhà banh không bị dơ nên không cần thiết phải chùi!

Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy, các đơn vị mở khu trò chơi chỉ cần xin giấy phép kinh doanh tại địa phương. Trong giấy phép chỉ yêu cầu đơn vị kinh doanh thực hiện đúng quy định về mức độ an toàn các loại hình trò chơi, không quy định cụ thể phải vệ sinh các loại hình trò chơi như thế nào.

Theo các chủ kinh doanh, mỗi năm cơ quan chức năng ở địa phương sẽ đến các khu trò chơi để kiểm tra mức độ an toàn của từng loại trò chơi, về vệ sinh môi trường, vệ sinh chung của khu trò chơi. Nếu điểm nào không đạt yêu cầu, sẽ bị xử phạt đúng như quy định. Tuy nhiên, thực tế chưa có đơn vị nào bị xử phạt. Trong khi ai cũng có thể thấy các trò chơi cho trẻ như nhà hơi, nhà banh, cầu tuột… từ thành phố đến nông thôn đều chung tình trạng cũ kỹ, kém vệ sinh. Chưa kể, chất liệu làm nên những trái banh trong nhà banh như thế nào, có đảm bảo an toàn không, cũng không ai biết…

Theo ThS-BS Đỗ Châu Việt - BV Nhi Đồng 2, việc lau chùi banh chỉ bằng khăn ướt hay khô cũng làm sạch bụi bám, không thể diệt được vi khuẩn. Dung dịch sử dụng trong vệ sinh và khử khuẩn có thể bằng xà bông, nhưng muốn khử khuẩn đồ chơi cho trẻ, nên dùng nước Javel, Cloramine B… Ngâm banh trong dung dịch khoảng năm phút, rửa lại thật sạch bằng nước để tránh tồn dư chất tẩy, sau đó đem phơi hoặc sấy thật khô mới cho trẻ sử dụng.

Mới đây, tại Mỹ đã phát hiện một trường hợp trẻ bị nhiễm khuẩn tụ cầu do chơi nhà hơi. Đây cũ ng là trò chơi yêu thích của nhiề u trẻ em Việt Nam. Khuẩn tụ cầu có ba loại: tụ cầu vàng, tụ cầu da và tụ cầu hoại sinh. Trong đó, tụ cầu vàng nguy hiểm nhất, vì gây nhiều bệnh nhiễm khuẩn, đặc biệt là những bệnh cấp tính, nặng và có thể tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Ngoài khuẩn tụ cầu, nhà banh, nhà hơi, cầu tuột, thú nhún có thể được xem là “ổ” vi trùng, vì mỗi ngày có hàng trăm trẻ chơi, mồ hôi các bé, dịch tiết từ mũi họng, thậm chí là nước tiểu, dịch ói có thể dính vào các quả banh, mặt sàn, nên chuyện lây bệnh là điều khó tránh khỏi. BS Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 cảnh báo: “Trò chơi nhà hơi, nhà banh, cầu tuột, khu vui chơi thiếu nhi cũng có thể là nguồn lây của vài bệnh thường gặp như taychân-miệng, viêm họng, cúm”.

Thùy Dương

Theo Hoa Lài - Phụ nữ TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X