Hotline 24/7
08983-08983

Nguyên nhân thai lưu và hướng dẫn trước khi mang thai lại

Lần mang thai sau để thai kỳ khỏe mạnh, em cần chuẩn bị gì thưa BS. Mong nhận được sự tư vấn của BS.

Em năm nay 29 tuổi, khi thử que biết mang thai lần đầu tiên thì đi khám. Siêu âm thai được 6 tuần (ngày 15/10/2016), có hoạt động tim. Bác sĩ hẹn 4 tuần sau (12/11/2016) tái khám lại, nhưng đến 9.5 tuần (9/11/2016) thì ra máu. Em không có triệu chứng nghén hay đau bụng hoặc bất kỳ điều gì bất thường. Bác sĩ siêu âm báo không có tim thai, thai lưu ngưng phát triễn tuần 6-7, nếu đúng tuổi thai là 9.5 tuần.

Sau đó em ngậm thuốc ở khoa Kế Hoạch Gia Đình và hẹn 2 tuần sau tái khám, nhưng khi tái khám lại còn dịch ứ, phải tiếp tục ngậm thuốc 4 ngày nữa. Rồi 1 tuần sau tái khám. Em mang thai lần đầu nên rất hoang mang, không biết lý do vì sao bị thai lưu.

Mong bác sĩ tư vấn và nếu em uống thuốc mà vẫn còn dịch thì có phải hút hay làm sao? Có cần ăn uống kiêng cữ hay không, tại sao bị dịch ứ như vậy. Lần mang thai sau để thai kỳ khỏe mạnh, em cần chuẩn bị gì (ví dụ di khám tổng quát, chích ngừa... vì em chưa chích ngừa gì hết). Cảm ơn và mong sớm nhận được hồi đáp.

Trân trọng,


Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Thai lưu do rất nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân nhiều nhất là do bản thân phôi thai không bình thường, đây là quy luật tự nhiên; những gì khỏe mạnh sẽ phát triển, những gì bất thường thì sẽ ngưng phát triển thôi. Uống thuốc bỏ thai thường thành công khoảng 93% và việc ương thuốc tiếp hay hút thai có thể xảy ra trong khoảng 3 - 7 %. Tập luyện thể dục, thể thao (cả hai vợ chồng) ăn uống bồi dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bạn lần sau có thai tốt hơn, đương nhiên là phải kiêng bia, rượu, thuốc lá nữa bạn nhé!

Theo ThS. BS Phan Thanh Bình
K. Chăm sóc trước sinh - BV Từ dũ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X