Hotline 24/7
08983-08983

Nguy cơ lây bệnh qua miếng lót mông khi khám phụ khoa?

Câu hỏi

Xin chào BS, Em 23 tuổi và chưa từng có quan hệ tình dục. Hai hôm trước em có đi khám phụ khoa ở bệnh viện. Đây là lần đầu nên vào phòng khám em cũng hơi ngại nên không để ý xung quanh. BS nói với em là chỉ khám bên ngoài thôi, em không cảm thấy đau đớn gì cả. Do nằm xuống nên em không để ý BS khám bằng gì nhưng em có sờ và biết nó bằng nhựa. Cho em hỏi dụng cụ đó là gì và sử dụng một lần hay nhiều lần ạ? Nếu dụng cụ đó chưa được vô trùng thì em có khả năng bị mắc bệnh lây qua đường tình dục như lậu, HIV, giang mai, sùi mào gà,... không ạ? Do không biết dụng cụ đó là gì và sử dụng như thế nào nên em rất lo lắng. Cho em hỏi thêm là khi khám thì có lót 1 miếng giấy ở dưới. Nếu như miếng giấy đó chưa được thay mới thì có nguy cơ lây bệnh không ạ? Em rất lo lắng. Xin BS hãy tư vấn giúp em. Em xin cám ơn.

Trả lời

ThS.BS Trần Anh Tuấn

ThS.BS Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn - Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Phụ nữ đã có quan hệ tình dục thường nên khám phụ khoa định kỳ mỗi năm để sàng lọc ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm. Bạn chưa có quan hệ tình dục thì không có nguy cơ ung thư cổ tử cung, nếu khám cũng chỉ khám qua đường trực tràng hoặc siêu âm qua ngã trực tràng với đầu dò xem có u nang buồng trứng và u xơ tử cung hay không.

Những bệnh lây qua đường máu hay đường quan hệ tình dục, cũng chỉ có thể lây qua niêm mạc hay qua da có vết thương nên có thể nói nguy cư lây những bệnh kể trên qua giấy lót mông hầu như không có khả năng xảy ra.

Thân mến!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X