Hotline 24/7
08983-08983

Người bị ung thư có đủ điều kiện hiến xác không?

Câu hỏi

Chào bác sĩ. Năm nay tôi 44 tuổi, nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai. Tôi mắc phải căn bệnh ung thư đại tràng. Tôi biết là không còn sống được bao nhiêu nữa, nay tôi tình nguyện hiến tặng xác của tôi sau khi chết đi. Tôi mong bác tư vấn giùm tôi làm thủ tục như thế nào để được đăng kí theo nguyện vọng của tôi. Xin cảm ơn. (Minh Tuấn - tuansacom...@gmail.com)

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào anh Minh Tuấn,

Trước tiên, xin chân thành cảm ơn anh vì vì tinh thần hy sinh, phục vụ cho việc cứu chữa bệnh nhân, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Về trường hợp của anh, bệnh nhân ung thư đại tràng vẫn có thể được hiến tặng xác như người bình thường. Việc hiến này được thực hiện tại các trường Đại học Y khoa trên cả nước. Riêng đối với việc hiến tạng, mô (nếu có nhu cầu hiến tặng) thì người hiến sẽ được làm các xét nghiệm để xác định xem các cơ quan đó còn hoạt động tốt hay không. Và ngay sau người hiến qua đời, bác sĩ sẽ thực hiện phân tích các chức năng và quyết định việc lấy hay không những cơ quan nội tạng/ mô này.
 
Đồng thời, người hiến tặng nếu mắc thêm các bệnh như HIV, viêm gan, lao... không đủ điều kiện để tham gia hiến tạng. Việc hiến mô vẫn có thể được chấp nhận.

Trước tiên, về thủ tục đăng ký hiến tặng thi hài, anh có thể làm một trong hai cách sau:

+ Đăng ký tại Bộ môn Giải phẫu học - trường Đại học Y dược TPHCM hoặc trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Xin đem theo giấy CMND hoặc Hộ khẩu.

+ Qua đường bưu điện: Đơn tình nguyện hiến thi hài có xác nhận của địa phương hoặc đơn tình nguyện hiến thi hài có kèm theo bản sao giấy CMND.

Sau đó nhà trường sẽ cấp một Giấy chứng nhận đã đăng ký hiến thi hài.

Dưới đây là những lưu ý và quyền lợi liên quan đến việc hiến xác mà AloBacsi đã có dịp tư vấn cho các bạn đọc khác, mời anh tham khảo:

>>> Cần lưu ý gì khi hiến xác cho Y học?
>>> Em muốn hiến tạng thì liên hệ ở đâu?
>>> Thủ tục hiến xác cho nghiên cứu khoa học?
>>> Mất thẻ đăng kí hiến xác, làm lại bằng cách nào?
>>> Người còn khỏe bình thường có được hiến tạng, xác?
>>> Cách đăng kí hiến tạng qua website?
>>> Ai có thể hiến mô, tạng?
>>> Điều kiện để được hiến thận?
>>> Em muốn hiến tặng nội tạng AloBacsi ơi?
>>> Muốn hiến tạng, cần lưu ý những gì?


Trân trọng!

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X