Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương
Nên tập luyện hay bất động sau gãy xương sên?
Câu hỏi
Em có bị dập xương sên, sau khi điều trị khoảng 1 tháng thì có tiến triển tốt. Em có nên tập các bài tập như kéo dây, nhón gót để chân mau lành hay để bất động ạ (chân em vẫn chưa bình phục hoàn toàn, duỗi cổ chân rộng quá cũng đau).
Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Chào em,
Việc em hồi phục tốt là điều đáng mừng, nhưng để tư vấn cho em cách tập thì bác sĩ cần phải biết là em đang điều trị như thế nào (đeo nẹp, bó bột), đi lại bình thường có khó chịu gì không...
Do đó, tốt nhất em nên tái khám lại bác sĩ chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình 1 lần để bác sĩ kiểm tra lại cho em, tùy tình hình mà sẽ có hướng xử trí riêng, có trường hợp tập như vậy thì tốt nhưng có trường hợp lại không được làm như vậy, em nhé.
Thân mến.
Mời tham khảo thêm:
>>Bao lâu có thể đá bóng trở lại sau gãy xương sên?
>>Bó bột do gãy xương sên có biến chứng gì không?
Khi bị gãy xương sên, không nên đi lại nhiều, nhất là vận động khớp cổ chân bên tổn thương, vận động mạnh quá có thể làm cho tổn thương nặng hơn.
Về chế độ ăn khi gãy xương: ăn uống như bình thường, không phải kiêng bất kỳ loại thức ăn nào. Tăng chế độ ăn giàu canxi như các loại thịt, cá, tôm, cua, rau xanh, các loại đậu… Có thể bổ sung canxi và vitamin D dưới dạng thuốc.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình