Hotline 24/7
08983-08983

Món bổ cho người khí hư

Theo đông y, “khí” là động lực cơ bản cho hoạt động sự sống của cơ thể

Người thể chất thiên về khí hư (suy) thường cảm thấy mỏi mệt mất sức, thở hổn hển, làm gì cũng thấy khó thở, lười nói, chán ăn, rối loạn tiêu hóa... Người thể chất khí hư nên dùng thực phẩm bình bổ, dùng nhiều thức ăn ngọt bình hay ngọt ấm giàu dinh dưỡng mà dễ tiêu như hạt dẻ, táo đỏ, đậu phộng, nho, khóm (thơm), củ mài, nấm rơm, nấm hương, khoai lang, bí rợ, khoai tây, đậu ván... Dưới đây là một số món ăn bổ dưỡng cho người khí hư:


Ảnh: N.HỮU


- Cháo hạt dẻ: Hạt dẻ bóc vỏ, thái lát, phơi khô, tán bột, mỗi lần dùng 50g. Nếp 100g, vo sạch, cho vào nồi thêm nước, nấu sôi, nêm vào bột hạt dẻ nấu thành cháo, nêm đường (nếu thích ăn ngọt) hoặc nêm muối (nếu ăn mặn). Hạt dẻ bổ thận, ích khí, cùng với nếp ngọt ấm để bổ trung ích khí, thích hợp dùng cho người có tuổi bị suy nhược do thận khí không đủ và tì khí hư suy gây ra.


- Gà hấp hạnh nhân: Gà mái 1 con khoảng 1 kg, bỏ lông và nội tạng, đầu, móng, rửa sạch cho vào tô. Cho hạnh nhân (nhân hạt mơ) 10 g - đã lột vỏ, rượu đế, rắc gừng, hành, muối... chưng cách thủy bằng lửa nhỏ, dùng làm món ăn phụ cho vài bữa. Thịt gà ngọt ấm, bổ khí huyết, phối hợp hạnh nhân có tác dụng bổ phổi định suyễn, cùng đạt hiệu quả bổ hư, mạnh gân cốt.


Theo Lương y Bàng Cẩm - Người Lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X