Hotline 24/7
08983-08983

Mới ngoài 30 đã có dấu hiệu mãn kinh?

Chào bác sĩ. Tôi năm nay 34 tuổi, khoảng 3 tháng gần đây tôi thấy kinh nguyệt tôi không đều, cảm giác ham muốn giảm nhiều, mà vú phải có hiện tượng ra ít sữa.

Hiện tượng vú ra sữa tôi cũng từng bị và tôi cũng đã đi kiểm tra và bác sĩ nói không bị sao. Bây giờ tôi lại bị tiếp và kèm theo các hiện tượng trên.

Xin nói thêm mẹ tôi mãn kinh rất sớm (40 tuổi), bà ngoại (38 tuổi). Tôi lo lắng không biết những hiện tượng trên có phải dấu hiện mãn kinh sớm không? Hay bị gì khác? Mong sớm được bác sĩ tư vấn. Xin chân thành cảm ơn.

Hình minh họa. Nguồn Internet

Chào bạn,

Thứ nhất, trao đổi với bạn về những dấu hiệu của giai đoạn tiền mãn kinh. Tiền mãn kinh là giai đoạn chuẩn bị cho mãn kinh (không có kinh nguyệt hoàn toàn và liên tục trong 12 tháng), giai đoạn tiền mãn kinh có thể kéo dài từ 2 - 10 năm, với những biểu hiện kinh nguyệt không đều, hay có những cơn nóng bừng mặt và cơ thể cảm thấy khó chịu, bức rứt, dễ bực bội, thay đổi tính nết…

Về ham muốn tình dục trong giai đoạn tiền mãn kinh ở mỗi người không giống nhau và không phải ai cũng có ham muốn tình dục giảm. Nguyên nhân dẫn đến mãn kinh sớm chủ yếu là do thủ phạm suy buồng trứng sớm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến suy buồng trứng sớm như stress, thói quen hút thuốc và uống rượu, bệnh tuyến giáp hoặc liên quan miễn dịch, tiếp xúc với bức xạ do hóa trị hay xạ trị, suy dinh dưỡng, lao sinh dục. Khi gặp những vấn đề này thì tốt nhất nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

Thứ hai, hiện tại, bạn nói là gần đây 3 tháng kinh nguyệt không đều, có biểu hiện tiết dịch ở vú, không rõ rằng dịch vú có màu sắc như nào, có mùi hôi không, tự tiết hay nặn mới thấy tiết dịch? Thực ra, kinh nguyệt ở nữ giới không đều có thể chênh lệch khoảng 7 ngày hoặc lâu hơn (trừ trường hợp dùng thuốc hay có bệnh lý hay có thai) không phải hiếm gặp. Nếu tháng nào cũng có kinh thì cũng không phải vấn đề quá lớn. Và cũng nên đi kiểm tra siêu âm tử cung - phần phụ và vú để loại trừ những trường hợp có u cục bất thường như u xơ tử cung, u vú, u buồng trứng… Việc thăm khám nên thực hiện tại bệnh viện chuyên khoa sản có uy tín. Ngoài siêu âm có thể làm thêm 1 số xét nghiệm về nội tiết để bạn không quá băn khoăn về việc mình có bị mãn kinh sớm như bà ngoại và mẹ hay không?

Bên cạnh đó, cũng cần duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, tránh căng thẳng và mệt mỏi. Bổ sung những thực phẩm giàu nội tiết tốt như đậu nành, giá đỗ,.. và thực phẩm giàu sắt, vitamin E, canxi… sẽ giúp bạn cân bằng sức khỏe cũng như "sung mãn" hơn trong "chuyện ấy"

Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc!

Theo Cửa sổ tình yêu

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X