Hotline 24/7
08983-08983

Lạm dụng thuốc theo toa làm tăng nguy cơ mắc trầm cảm

Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tìm hiểu mối liên quan trong việc lạm dụng một số loại thuốc theo toa, với việc tăng nguy cơ bị trầm cảm. Nghiên cứu này được công bố vào ngày hôm qua trong số ra mới nhất của Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ.

Công trình mới này đã liệt kê hơn 200 loại thuốc có thể làm tăng nguy cơ mắc trầm cảm, dù dùng chúng một mình hay kết hợp với các loại thuốc khác.

Trong đó, thuốc ức chế bơm proton được sử dụng để điều trị rối loạn trào ngược axit, thuốc ức chế ACE được sử dụng trong điều trị huyết áp cao, thuốc giảm đau như ibuprofen, thuốc tránh thai nội tiết tố, và một số loại thuốc được sử dụng trong điều trị bệnh động kinh, và rối loạn lo âu cũng nằm trong danh mục cảnh báo này.

Theo tác giả nghiên cứu Mark Olfson, một giáo sư tâm thần học tại Đại học Columbia, số lượng nhiều loại thuốc có trong danh sách này ngày càng tăng, đồng nghĩa càng có nhiều nguy cơ mắc trầm cảm.

Trong công trình này, nhóm các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 26.192 người trưởng thành trong cuộc Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia từ năm 2005 đến năm 2014. Cứ hai năm họ ghi lại dữ liệu một lần.

Kết quả cho thấy, có 37% người tham gia dùng một hoặc nhiều loại thuốc kê đơn có thể bị trầm cảm, như là một tác dụng phụ tiềm ẩn.

Những người tham gia được yêu cầu ghi lại tất cả các loại thuốc mà họ đang dùng vào thời điểm đó. Cùng với đó, họ được yêu cầu điền vào bảng câu hỏi kiểm tra trầm cảm, bảng câu hỏi về sức khỏe bệnh nhân (PHQ-9) liên quan tới giấc ngủ, sự thèm ăn và tâm trạng.

Nhóm khoa học muốn định lượng nguy cơ trầm cảm với các loại thuốc và so sánh nguy cơ trầm cảm với những người không dùng các loại thuốc này.

Olfson nói rằng họ đã tìm thấy một mối liên hệ giữa việc sử dụng các loại thuốc này và chứng trầm cảm.

Những người dùng ba hoặc nhiều hơn các loại thuốc theo toa này, thực sự có khả năng bị trầm cảm nhiều gấp ba lần. Khoảng 15% số người mắc trầm cảm khi dùng ba loại thuốc theo toa cùng một lúc.

Trong số những người không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, chỉ có 5% số người cho thấy mắc trầm cảm. 7% số người bị trầm cảm khi dùng chỉ một loại thuốc kê toa.

Olfson giải thích rằng cần có một công trình nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa, để tìm ra mối quan hệ nhân quả thực sự giữa các loại thuốc kê toa với nguy cơ mắc trầm cảm.

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Robert Wood Johnson.

Theo Huỳnh Dũng - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X