Hotline 24/7
08983-08983

Lại thức uống cầm tiêu chảy hiệu quả

Tiêu chảy nếu không cầm sớm sẽ khiến người bệnh mệt lả, mất nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc hàng ngày, vì vậy cần phải điều trị kịp thời.

Ăn uống không đảm bảo vệ sinh, những hôm người mệt mỏi, tập thể dục quá sức hoặc tâm trạng bồn chồn lo lắng đều khiến cho chúng ta gặp phải tình trạng tiêu chảy. Đau bụng tiêu chảy khiến cho chúng ta dễ bị mất sức, chân run, tim đập vì cứ phải chạy ra vào liên tục phòng vệ sinh để “xả”.

Bệnh kéo dài còn rất nguy hiểm vì cơ thể sẽ bị mất một lượng nước và chất điện giải rất lớn, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, bù nước cho cơ thể khi bị tiêu chảy là một trong những việc rất quan trọng.

Ngoài nước lọc, nước điện giải thì những loại nước dưới đây cũng giúp cho cơ thể nhanh chóng lấy lại sức, tình trạng tiêu chảy cũng thuyên giảm nhanh hơn.

Những hôm bị tiêu chảy tóe khói, hãy nhớ tìm ngay loại thức uống này để cầm nhanh - Ảnh 1.Ảnh: Internet

Nước chanh và baking soda

Hỗn hợp nước này giúp cân bằng lại hệ đường ruột, nhờ đó cầm tiêu chảy và bù nước rất tốt. Bạn chỉ cần pha 1 cốc nước với 1 muỗng cà phê baking soda, vắt thêm 1 quả chanh nhỏ vào là xong.

Trà gừng

Gừng cũng có thể xoa dịu chiếc bụng đau của bạn khi tiêu chảy. Bạn cắt vài khoanh gừng bỏ vào một cốc nước nóng, đậy nắp cho gừng tiết ra nước sau đó uống khi còn ấm. Các chất có trong gừng sẽ điều trị những viêm nhiễm và kích ứng của thành ruột, đồng thời hạn chế các tình trạng khó chịu đi kèm của tiêu chảy như nôn mửa, chóng mặt.

Những hôm bị tiêu chảy tóe khói, hãy nhớ tìm ngay loại thức uống này để cầm nhanh - Ảnh 2.Ảnh: Internet

Than hoạt tính

Than hoạt tính có tác dụng giải độc, do đó giúp điều hòa lại cho đường ruột đang bị kích thích và thải bớt những độc tố ra ngoài. Bạn có thể dễ dàng mua các viên than hoạt tính tại các tiệm thuốc tây, nhưng nhớ nếu tình trạng tiêu chảy kéo dài hơn 4 ngày mà không hết, bạn cần phải đi khám bác sĩ ngay!

Bên cạnh đó, khi bị tiêu chảy, bạn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, tâm trạng thoải mái. Ăn uống cũng phải cẩn thận, nên ăn thanh đạm, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, không ăn đồ nhiều đường, muối, thức ăn gây đầy hơi hoặc quá cay, nhiều gia vị. Có như vậy, tình trạng tiêu chảy sẽ nhanh chóng chấm dứt.

Theo Đinh Hương - Thời đại

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X