Hotline 24/7
08983-08983

Ho nhiều sau 2 tháng điều trị lao màng phổi, em phải làm sao?

Câu hỏi

Chào BS ạ, Cháu đang điều trị lao màng phổi tại nhà, trước đó cũng đã điều trị tại bệnh viện một tháng rưỡi, tới nay là hơn hai tháng và cháu uống thuốc lao được gần hai tháng rồi, nhưng không biết tại sao cháu vẫn không hết ho hẳn thưa bác. Ban ngày cháu bị ngứa cổ và đàm ít hơn, nhưng chiều về đêm thì đàm ở cổ họng và hóc mũi xuống nhiều làm cháu bị khò khè trong cổ và buồn ho nhiều. Như vậy cháu có khả năng bị lao phổi nữa không ạ? Cháu không khạc được đàm ra và cháu đang có con nhỏ 3 tháng nên cháu rất lo là sẽ lây cho bé. Mong BS tư vấn giúp cháu. Cảm ơn BS ạ.

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em Trang,

Lao màng phổi đơn thuần, không kèm lao phổi (BS loại trừ lao phổi) thì không lây cho người khác qua đường hô hấp. Lao phổi thường có đặc điểm là ho, ho có đàm. Tuy nhiên, người bị lao màng phổi đơn thuần cũng có thể bị ho, đó là do màng phổi bị kích thích do dịch tiết, ho do bệnh lý mũi xoang, ho do trào ngược dạ dày thực quản kèm theo…

Hiện nay em đang điều trị lao được 2 tháng mà vẫn còn ho nhiều, lại đang có con nhỏ thì an toàn nhất là em nên đeo khẩu trang (loại đặc biệt) khi tiếp xúc với con và những người thân cận, đồng thời nên tái khám lại tại chuyên khoa Hô hấp để BS kiểm tra một lần nữa, tìm nguyên nhân gây ho và điều trị thích hợp cho em, em nhé!

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X