Hotline 24/7
08983-08983

Hành tây, gừng, tinh bột nghệ có giúp thanh lọc phổi cho người hút thuốc lá?

Câu hỏi

Xin hỏi BS, Uống hỗn hợp nước từ hành tây, đường, gừng và tinh bột nghệ có thể thanh lọc phổi của người hút thuốc lá không ạ? Nếu biện pháp này không có tác dụng thì em có thể làm cách nào để thanh lọc phổi, mong BS hướng dẫn.

Trả lời
Hỗn hợp nước giúp thanh lọc phổi. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Hỗn hợp nước giúp thanh lọc phổi. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Có lẽ đây là một bài thuốc dân gian truyền miệng nên chúng tôi không nắm rõ tác dụng khi dùng phối hợp như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đưa ra một số thông tin như sau:

- Không có khái niệm thanh lọc phổi trong y học, việc tổn thương phổi do hút thuốc có thể gây ra tình trạng viêm các thành phần của đường hô hấp như khí quản, phế quản… lâu dần làm cho các thành ống này phì đại kèm theo với tăng tiết dịch làm hẹp đường dẫn khí dẫn tới khí không trao đổi tốt được, ở giai đoạn sau làm ứ đọng nhiều CO2 ở phế nang và làm suy hô hấp kéo dài và xuất hiện các đợt khó thở. Ngoài ra, nguy cơ hay gặp của hút thuốc là ung thư phổi do có quá nhiều chất độc hại từ thuốc lá.

Ngoài tác động trực tiếp lên phổi thì hút thuốc còn có thể ảnh hưởng đến bệnh tật của nhiều cơ quan khác như tim, mạch máu, thần kinh, tiêu hóa…

- Bài thuốc bạn đề cập ở đây có hành tây và gừng là vị thuốc có tác dụng giảm ho, giảm đờm do viêm nhiễm đường hô hấp. Nghệ có tác dụng vừa bổ huyết vừa có tác dụng lưu thông khí huyết. Với phân tích như vậy, bạn có thể dùng bài thuốc này khi bị ho và đờm nhiều. Nhưng sẽ không có tác dụng với trường hợp các ống phế, khí quản bị hẹp do bị viêm mạn tính và phì đại. Còn với các chất độc hại đã và đang tổn thương tế bào với nguy cơ ung thư thì chúng tôi không dám chắc là có lợi.

- Giải pháp cho giảm những nguy cơ do hút thuốc: Tốt nhất là bạn nên bỏ thuốc để không ảnh hưởng đến sức khỏe trước mắt và lâu dài.

Ngoài ra, bạn nên tập luyện đều đặn thường xuyên sẽ vừa giúp giảm nguy cơ viêm phổi tắc nghẽn mạn tính, vừa giúp giảm nguy cơ ung thư phổi và nguy cơ trên tim mạch và các bệnh khác do hút thuốc gây ra.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:



Nicotine là một loại chất được tìm thấy trong cây thuốc lá tự nhiên và có khả năng gây nghiện tương tự heroin hoặc cocaine. Theo thời gian, người hút sẽ trở nên phụ thuộc cả thể chất lẫn tinh thần vào điếu thuốc vì họ đã thực sự nghiện chất nicotine. Điều này khiến việc bỏ thuốc trở nên gian truân hơn và tăng khả năng tái nghiện sau khi đã cai thành công. Các nghiên cứu về vấn đề gây nghiện chết người của thuốc lá đã cho thấy để có thể từ bỏ hẳn việc hút thuốc, người hút phải đương đầu với những phản kháng của thể chất lẫn tinh thần trong việc cưỡng lại cảm giác thèm nicotine.

Nếu đã nghiện thuốc thì chất nicotine được xem như người bạn thân của bạn. Thật khó để có thể “nghỉ chơi” bạn mình. Nhưng nếu là “bạn xấu” thì chẳng có lý do gì để bạn quyến luyến cả. Hãy nhủ rằng chắc chắn bạn sẽ làm được mọi việc cùng với quyết tâm của mình và sự trợ giúp của những người xung quanh. Chỉ cần vượt qua một khoảng thời gian thèm thuốc rất ngắn lúc ban đầu, mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

BS.CK2 Nguyễn Xuân Thắng
Trưởng khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, BV Nhân dân 115


Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X