Hotline 24/7
08983-08983

Để ung thư tử cung không còn đáng sợ với chị em

Dễ phòng tránh, dễ chữa, đã có vaccine chủng ngừa nhưng ung thư cổ tử cung (UTCTC) vẫn là mối đe dọa thứ hai sau ung thư vú. Bởi chính phụ nữ còn chủ quan….

Hiểm họa tiềm ẩn

Thấy đau rát nhiều và âm đạo thường ra máu sau mỗi lần "vui vẻ" với chồng, chị Hoa (Cầu giấy, Hà Nội) lại nghĩ mình "già rồi", sắp "mãn" nên mới thế. Chị chần chừ không chịu đi khám mà âm thầm tủi thân "tuổi già sầm sập" đến. Cho tới khi âm đạo ra nhiều khí hôi, kỳ kinh kéo dài, máu ra nhiều và thường đau bụng dưới chị mới tới bệnh viện.

Trải qua quá trình rắc rối kiểm tra phiến đồ âm đạo (Pap Test), soi cổ tử cung, sinh thiết, các bác sĩ kết luận chị bị ung thư tử cung đã ở giai đoạn xâm lấn. Nghe tin này, cả gia đình chị bàng hoàng chết lặng.

Vào điều trị bằng xạ - hóa trị ở BV K, chị Hoa cũng mới biết rằng ung thư cổ tử cung hoàn toàn phòng được bằng vaccine phòng ngừa ung thư tử cung, hoặc nếu sớm đi khám bệnh, chị sẽ có nhiều cơ hội khỏi bệnh hơn. Chị nghĩ với mình, tất cả đã muộn, những ngày điều trị ở bệnh viện giúp chị kéo dài thời gian chút nào hay chút đó thôi.

Lo cho mình rồi nghĩ đến đứa con gái mới 10 và 15 tuổi, chị bắt chồng phải đưa con đến Trung tâm Y tế dự phòng tiêm ngay vaccine ngừa ung thư tử cung. Những ngày điều trị tại bệnh viện, chị còn tranh thủ ghi lại nhật ký cho con, đặc biệt chị dặn dò con gái ngay từ tuổi dậy thì hãy cố gắng để hạn chế tối đa nguyên nhân dẫn đến bệnh. Những điều đó chị đã học được từ các bác sĩ và các sách báo nhưng đã không chú tâm từ sớm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

UTCTC có thể phòng tránh?

Nguyên nhân đe dọa phụ nữ là do vius Human Papillomavirus (HPV) sinh dục, có đến 95% bệnh nhân có tiền sử nhiễm loại virus này. Phụ nữ bị nhiễm HPV qua quan hệ tình dục và chúng có thể nằm trong cơ thể họ nhiều năm gây nên những tổn hại cho âm đạo, tử cung.

Những người có quan hệ tình dục sớm trước 18 tuổi, quan hệ với nhiều đối tượng cũng là những đối tượng có nguy cơ cao. Độ tuổi phát ung thư cổ tử cung thường là phụ nữ trong khoảng 30-59 tuổi.

Quá trình tiến triển của các giai đoạn trong bệnh khá lâu, từ giai đoạn tiền lâm sàng đến lâm sàng phải dao động khoảng 10-15 năm. Giai đoạn tiền ung thư hầu như bệnh không có triệu chứng gì rõ ràng. Đến giai đoạn sau, những triệu chứng thường thấy là đau rát khi "quan hệ", ra nhiều huyết trắng, tử cung dễ chảy máu, kỳ kinh kéo dài, ra nhiều máu bất thường. Khi bệnh tiến triển nặng hơn thì có dấu hiệu thường đau khung xương chậu, đau bụng dưới.

TS. Trần Văn Tuấn (BV K, Hà Nội) khẳng định nếu phát hiện sớm, khả năng khỏi bệnh có thể đạt 100%. Nhưng hiện nay, số bệnh nhân đến chạy chữa thường ở giai đoạn muộn. Nguyên nhân là do những dấu hiệu của bệnh ban đầu khó nhận biết nhiều chị em chủ quan, nhầm với bệnh phụ khoa khác. Đồng thời, phụ nữ Việt Nam nói chung còn chưa có thói quen khám phụ khoa định kỳ nên càng khó phát hiện bệnh sớm.

Để phòng tránh, phát hiện sớm căn bệnh này, phụ nữ nên định kỳ kiểm tra phiến đồ âm đạo (Pap Test). Pap test là biện pháp phát hiện ra những tế bào lạ ở vùng tử cung. Khi phát hiện những tế bào lạ này, các bác sĩ có thể cắt bỏ, tiêu hủy chúng ngăn chặn ung thư.

Nếu bệnh nhân đã vào giai đoạn đầu ung thư, việc giải phẫu, cắt bỏ chúng giúp 80-90% bệnh nhân sẽ khỏi sau 5 năm điều trị. Còn khi phát hiện muộn thì quá trình xạ trị hay hóa trị chỉ nhằm mục đích hạn chế gia tăng triệu chứng chứ không thể phục hồi.

Đặc biệt hiện nay, Việt Nam đã có vaccine chủng ngừa HPV nhập ngoại. Chị em có thể giúp con gái phòng tránh bệnh bằng cách đưa con em trong khoảng 9-27 tuổi tiêm chủng ngừa tại các Trung tâm Y tế Dự phòng. Việc tiêm phòng trải qua 3 mũi trong thời gian sáu tháng. Chi phí tiêm chủng là 1.350.000 đ/mũi. Theo đánh giá của các chuyên gia thì khả năng phòng bệnh của vaccine đạt khoảng 90%.

Ảnh minh họa

UTCTC có thể phòng tránh được. (Ảnh minh họa)

Lưu ý trong quá trình điều trị UTCTC

Dinh dưỡng là quan trọng: Trong quá trình điều trị bệnh, mỗi người chú ý chế độ dinh dưỡng để nâng cao thể lực. Bệnh nhân có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích, không phải kiêng khem loại thực phẩm nào.

Trong dân gian, nhiều người cho rằng điều trị ung thư chỉ nên ăn gạo lứt, muối mè. Nhưng điều đó chỉ làm bạn thiếu chất, thiếu khả năng chống chịu trong điều trị, nhất là khi hóa, xạ trị. Để đối phó với cảm giác chán ăn, bạn nên chia thành nhiều bữa nhỏ. Đặc biệt người điều trị ung thư nhất là xạ, hóa trị nên uống nhiều nước, bổ sung rau, hoa, quả, thực phẩm nhiều đạm.

Vẫn nên vận động: Nhiều người trong quá trình điều trị, thường nằm trong phòng triền miên, phần vì chán chường, phần vì mệt mỏi. Nhưng các bác sỹ khuyên bệnh nhân thường xuyên đi lại, tránh nằm quá nhiều, cơ thể sẽ càng mệt mỏi.

Tình thần là yếu tố góp phần quan trọng vào việc điều trị giữ sức khỏe và phục hồi. Tuy nhiên nó lại bị sa sút nhanh nhất ở nhiều bệnh nhân. Tin tưởng là lời kêu gọi của các bác sĩ điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng, ung thư cổ tử cung là bệnh có khả năng phòng tránh cao, phát hiện sớm thì hoàn toàn chữa khỏi. Những thiệt hại ở trên phần lớn do nguyên nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, đặc biệt nhiều chị em phụ nữ nhất là ở châu Á còn khá ít hiểu biết về căn bệnh này.

Bạn nên biết

Ngoài việc tiêm chủng, để hạn chế tối đa nguy cơ của bệnh, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ đưa ra những lời khuyên sau:

- Thường xuyên kiểm tra Pap test bắt đầu từ năm thứ 3 sau khi có quan hệ tình dục. Tần số kiểm tra là 1 lần/3 năm.

- Hạn chế bạn tình để tránh nhiễm HPV.

- Tránh xa khói thuốc lá.

- Quan hệ tình dục an toàn nhờ sự bảo vệ của bao cao su.

Theo Minh Nghĩa - Sức khỏe gia đình

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X