Hotline 24/7
08983-08983

Cô gái 22 năm không có âm đạo đã lên xe hoa về nhà chồng

Từ lâu cô đã có khát khao được trở thành người phụ nữ hoàn chỉnh như bao cô gái khác, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn (mẹ đi làm thuê, người cha mất khả năng lao động và bị tâm thần vì nghiện rượu), nên cô đành chấp nhận khiếm khuyết cơ thể.

Như Thế giới Tiếp thị Online đã thông tin, nữ bệnh nhân 22 tuổi, (quê ở Hải Dương) mắc dị tật không âm đạo bẩm sinh đã được các bác sĩ Bệnh viện E tạo hình thành công và hiện đã lên xe hoa về nhà chồng.

Sau đó, cô đến Bệnh viện E và được các bác sĩ Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ phẫu thuật, tạo hình âm đạo thành công. Nguồn kinh phí được các bác sĩ của khoa phối hợp với Phòng công tác xã hội của bệnh viện và kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, bệnh viện E trong một ca phẫu thuật

Sau khi trở thành người phụ nữ hoàn chỉnh, ngày 22 tháng Chạp vừa qua, cô đã lên xe hoa về nhà chồng.

Cũng theo Bệnh viện E, sau ca bệnh này đã có một cô gái dân tộc Tày (30 tuổi, ở Hòa Bình) cũng gặp trường hợp tương tự tìm đến khoa Phẫu thuật thẩm mỹ - Bệnh viện E để các bác sĩ khám và phẫu thuật.

Hoàn cảnh của cô cũng vô cùng khó khăn, gia đình thuần nông, là con út trong gia đình 4 anh chị em, thu nhập cả gia đình 2 triệu đồng/tháng. Cô chưa từng nghe đến căn bệnh này và cũng không hề biết mình mắc bệnh. Cô đã lập gia đình năm 2011, nhưng vì không có âm đạo nên không thể làm vợ đúng nghĩa, vì thế vợ chồng cô đã ly dị.

Để thực hiện ca phẫu thuật phải cần đến 40 triệu đồng, trong khi bản thân cô và gia đình chỉ gom góp được 20 triệu đồng. Vì thế, Phòng công tác xã hội Bệnh viện E kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, đồng hành để cô có cơ hội được phẫu thuật tạo hình âm đạo để sớm tìm được hạnh phúc viên mãn cho mình…

Theo Thế Giới Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X